Lật tẩy chiêu “hô biến” khoai tây Trung Quốc thành hàng Đà Lạt

VOV.VN - Khoai tây Trung Quốc sau khi nhập về được các thương lái rửa sạch, phân loại rồi trộn đất, dán nhãn mác… để "phù phép" thành hàng Đà Lạt.

Khoai tây Trung Quốc giá rất rẻ, còn khoai tây Đà Lạt giá cao mà cung không đủ cầu. Do đó, nhiều tiểu thương đã "phát minh" ra các mánh lới để "phù phép" khoai tây Trung Quốc thành khoai Đà Lạt để bán cho người dùng, thu lợi lớn. (Ảnh: Dân trí)
Một số tiểu thương "ngụy trang" khoai tây Trung Quốc thành hàng Đà Lạt để lừa người tiêu dùng. (Ảnh: Dân trí)
Sau rửa, khoai tây Trung Quốc và trộn đất vào khoai tây  sẽ được "phù phép" bằng đất đỏ để biến thành hàng đặc sản Đà Lạt (Ảnh: Dân trí)
Lực lượng chức năng bắt quả tang một cơ sở đang trộn đất vào khoai tây Trung Quốc để biến thành hàng Đà Lạt. (Ảnh: Dân trí)
Khoai tây nhập khẩu từ Trung Quốc thường có lớp đất màu đen bám vào vỏ, nên khi về Việt Nam, để "hô biến" thành khoai tây Đà Lạt, các tiểu thương phải "sơ chế". (Ảnh: Vietnam+)
 Sau khi "phù phép" và cho "khoác áo" mới, chỉ có những người trong nghề mới nhận ra đâu là khoai tây Trung Quốc, đâu là hàng Đà Lạt. (Ảnh: Người lao động)
Tình trạng gian lận thương mại đánh tráo thương hiệu khoai tây Đà Lạt đã diễn ra nhiều năm, đến nay lại tiếp tục tái diễn. (Ảnh: Người lao động)
Nông sản Trung Quốc "đội lốt" hàng Đà Lạt đổ về chợ đầu mối nông sản trên địa bàn TP HCM và các tỉnh tăng mạnh. (Ảnh: Người lao động)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mận Trung Quốc “đội lốt” mận Sapa tràn vào thị trường Việt Nam
Mận Trung Quốc “đội lốt” mận Sapa tràn vào thị trường Việt Nam

VOV.VN - Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện khá nhiều loại mận Trung Quốc “đội lốt” mận Sapa đang được bày bán để hút khách.

Mận Trung Quốc “đội lốt” mận Sapa tràn vào thị trường Việt Nam

Mận Trung Quốc “đội lốt” mận Sapa tràn vào thị trường Việt Nam

VOV.VN - Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện khá nhiều loại mận Trung Quốc “đội lốt” mận Sapa đang được bày bán để hút khách.

Xoài mút Trung Quốc lại đội lốt xoài Châu Đốc tràn ngập chợ Sài Gòn
Xoài mút Trung Quốc lại đội lốt xoài Châu Đốc tràn ngập chợ Sài Gòn

Tại TP. HCM đang bán tràn lan loại xoài trái nhỏ, vàng ươm được cho là loại xoài Châu Đốc, nhưng các nhà vườn ở Châu Đốc lại "lắc đầu" khi được hỏi.

Xoài mút Trung Quốc lại đội lốt xoài Châu Đốc tràn ngập chợ Sài Gòn

Xoài mút Trung Quốc lại đội lốt xoài Châu Đốc tràn ngập chợ Sài Gòn

Tại TP. HCM đang bán tràn lan loại xoài trái nhỏ, vàng ươm được cho là loại xoài Châu Đốc, nhưng các nhà vườn ở Châu Đốc lại "lắc đầu" khi được hỏi.

Hàng Trung Quốc đội lốt “Made in Vietnam” không chỉ có Khaisilk
Hàng Trung Quốc đội lốt “Made in Vietnam” không chỉ có Khaisilk

VOV.VN - Sản phẩm Trung Quốc được phù phép thành sản phẩm Việt Nam vẫn chưa được khống chế và phổ biến từ cao cấp đến bình dân.

Hàng Trung Quốc đội lốt “Made in Vietnam” không chỉ có Khaisilk

Hàng Trung Quốc đội lốt “Made in Vietnam” không chỉ có Khaisilk

VOV.VN - Sản phẩm Trung Quốc được phù phép thành sản phẩm Việt Nam vẫn chưa được khống chế và phổ biến từ cao cấp đến bình dân.

Tràn lan hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt: Hàng hiệu cũng bị giả...
Tràn lan hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt: Hàng hiệu cũng bị giả...

Nhiều nhãn hàng thời trang nổi tiếng thế giới được gắn mác xuất xứ “made in Vietnam” nhưng thực tế nhập từ Trung Quốc.

Tràn lan hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt: Hàng hiệu cũng bị giả...

Tràn lan hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt: Hàng hiệu cũng bị giả...

Nhiều nhãn hàng thời trang nổi tiếng thế giới được gắn mác xuất xứ “made in Vietnam” nhưng thực tế nhập từ Trung Quốc.

Khải Silk thừa nhận 50% là hàng Trung Quốc: Bộ Công Thương yêu cầu làm rõ
Khải Silk thừa nhận 50% là hàng Trung Quốc: Bộ Công Thương yêu cầu làm rõ

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa đề nghị Cục Quản lý thị trường kiểm tra vụ việc liên quan đến xuất xứ hàng hóa của Tập đoàn Khaisilk.

Khải Silk thừa nhận 50% là hàng Trung Quốc: Bộ Công Thương yêu cầu làm rõ

Khải Silk thừa nhận 50% là hàng Trung Quốc: Bộ Công Thương yêu cầu làm rõ

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa đề nghị Cục Quản lý thị trường kiểm tra vụ việc liên quan đến xuất xứ hàng hóa của Tập đoàn Khaisilk.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Lo hàng Trung Quốc tràn vào Việt Nam?
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Lo hàng Trung Quốc tràn vào Việt Nam?

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang, với lợi thế cạnh tranh về giá, hàng Trung Quốc có thể gây sức ép đến thị trường Việt Nam.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Lo hàng Trung Quốc tràn vào Việt Nam?

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Lo hàng Trung Quốc tràn vào Việt Nam?

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang, với lợi thế cạnh tranh về giá, hàng Trung Quốc có thể gây sức ép đến thị trường Việt Nam.