Lấy ý kiến Dự thảo Luật DN (sửa đổi) và Luật đầu tư (sửa đổi)

VOV.VN - Các ý kiến cũng tập trung góp ý vào những quy định còn chưa rõ, hoặc không khả thi của dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi.

Sáng 7/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào các Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi).

Góp ý vào dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp tham gia hội nghị đánh giá, cơ bản Luật đã có những điều chỉnh bổ sung theo hướng thông thoáng hơn, giảm được thủ tục hành chính trong thành lập doanh nghiệp, đảm bảo tính công khai minh bạch của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhà nước trong quá trình hoạt động. Đặc biệt đã có đột phá trong quy định doanh nghiệp được kinh doanh những gì pháp luật không cấm.


Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Luật doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng tập trung góp ý vào những quy định còn chưa rõ, hoặc không khả thi của dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi. Góp ý vào điều kiện giải thể doanh nghiệp, ông Ngô Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội cho rằng, vừa qua rất nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động mà không làm thủ tục giải thể vì thủ tục quy định về giải thể rất khó thực hiện. Ông Tuấn nói: “Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường khi không có nhu cầu hoặc không đảm bảo được điều kiện hoạt động theo quy định, trình tự, thủ tục giải thể cần quy định thu gọn, đơn giản hơn, để các doanh nghiệp có đủ điều kiện giải thể. Không để một doanh nghiệp không hoạt động mà vẫn có tên, càng ngày sẽ càng dẫn đến nợ nần của họ, ít nhất là nợ thuế”.

Đối với dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi), các đại biểu đánh giá, Luật Đầu tư sau 10 năm thực hiện cho thấy có nhiều điều cần sửa đổi để phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tạo động lực thu hút đầu tư.

Đây là dự án luật quan trọng góp phần phát triển kinh tế đất nước cần thể hiện được quyền tự do kinh doanh và môi trường đầu tư bình đẳng, thông thoáng, hấp dẫn. Nhiều nội dung của dự thảo được góp ý tại hội nghị như ngành nghề cầm đầu tư kinh doanh và đầu tư kinh doanh có điều kiện, danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện, về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.

Về nội dung nhà đầu tư nước ngoài, ông Đỗ Minh Sơn, Hội luật gia thành phố Hà Nội đề nghị: “Về khái niệm nhà đầu tư nước ngoài ở điều 3, cần xem xét lại. Nó mâu thuẫn với chính khoản 6 của điều này. Khoản 4 điều 3 về nhà đầu tư nước ngoài gồm một là cá nhân người nước ngoài, hai là tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài mới nói lên được cơ sở pháp lý. Còn bản chất nhà đầu tư nước ngoài còn chung chung, mơ hồ. Khoản 6 lại ghi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có thành viên là cổ đông nước ngoài tôi đề nghị xem xét lại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay, Quốc hội thảo luận Luật Doanh nghiệp sửa đổi
Hôm nay, Quốc hội thảo luận Luật Doanh nghiệp sửa đổi

VOV.VN -Lần sửa đổi này khá rộng, gồm bố cục, các điều khoản quan trọng như đối tượng áp dụng, ngành nghề kinh doanh...

Hôm nay, Quốc hội thảo luận Luật Doanh nghiệp sửa đổi

Hôm nay, Quốc hội thảo luận Luật Doanh nghiệp sửa đổi

VOV.VN -Lần sửa đổi này khá rộng, gồm bố cục, các điều khoản quan trọng như đối tượng áp dụng, ngành nghề kinh doanh...