“Lễ hội sóng” – Sự kiện lần đầu tiên thanh toán hoàn toàn không dùng tiền mặt

VOV.VN - Với chủ đề “Khơi dậy nội lực từ khủng hoảng Covid-19 thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt”, “Ngày Thẻ Việt Nam 2020” khai mạc sáng nay 7/11 tại Hà Nội.

Sự kiện mua sắm “Sóng Festival” nằm trong khuôn khổ “Ngày thẻ Việt Nam 2020” dành cho giới trẻ chính thức khai mạc sáng nay 7/11, tại sân vận động Bách Khoa Hà Nội với sự tham gia của 17 ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, tổ chức thẻ quốc tế và hơn 100 gian hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong nhiều ngành nghề gồm ẩm thực, giáo dục, mua sắm…

“Ngày Thẻ Việt Nam 2020” được tổ chức với chủ đề xuyên suốt “Khơi dậy nội lực từ khủng hoảng Covid-19 thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt” do báo Tiền phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức.

Lễ hội mua sắm “Sóng Festival” bao gồm các hoạt động chính như: trải nghiệm công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt tại 100% gian hàng, trình diễn công nghệ thanh toán thẻ ngân hàng hiện đại và tiên tiến nhất, xen kẽ là hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các ban nhạc, ca sỹ trẻ Việt Nam được giới trẻ yêu thích. Khách hàng tham dự có thể sử dụng thẻ chip nội địa sẵn, thẻ quốc tế, thẻ trả trước không tiếp xúc để thanh toán tại các gian hàng, toàn bộ thiết bị chấp nhận thẻ (máy POS) tại sự kiện được thiết kế tương thích với thẻ chip tiếp xúc và không tiếp xúc.

Tham dự lễ khai mạc, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh chia sẻ: “Thanh toán thẻ như một “cú hích” làm thay đổi thói quen thanh toán của người dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển trở lại của nền kinh tế trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh”.

Tại sự kiện, báo Tiền Phong phát động chương trình “Ngày Thẻ Việt Nam hướng về miền Trung” để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nhằm kêu gọi sự ủng hộ đồng báo miền Trung để tái thiết sau bão lũ. Số tiền ủng hộ cho chương trình “Ngày thẻ Việt Nam hướng về Miền Trung” sẽ được Ban Tổ chức “Ngày Thẻ Việt Nam 2020” tổng kết, công khai minh bạch và trao tận tay đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ, để bà con tái thiết cơ sở vật chất và ổn định đời sống sau bão./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàn thiện hành lang pháp lý để thúc đẩy ngân hàng số
Hoàn thiện hành lang pháp lý để thúc đẩy ngân hàng số

VOV.VN - Các chuyên gia trong lĩnh vực cho rằng, cần hoàn thiện hành lang pháp lý để thúc đẩy phát triển ngân hàng số trong thời gian tới.

Hoàn thiện hành lang pháp lý để thúc đẩy ngân hàng số

Hoàn thiện hành lang pháp lý để thúc đẩy ngân hàng số

VOV.VN - Các chuyên gia trong lĩnh vực cho rằng, cần hoàn thiện hành lang pháp lý để thúc đẩy phát triển ngân hàng số trong thời gian tới.

Thời điểm “vàng” để thúc đẩy ngân hàng số
Thời điểm “vàng” để thúc đẩy ngân hàng số

VOV.VN - Sau gần 3 tháng chịu ảnh hưởng của dịch covid 19, doanh nghiệp, người tiêu dùng có xu hướng tăng giao dịch online lên rõ rệt…

Thời điểm “vàng” để thúc đẩy ngân hàng số

Thời điểm “vàng” để thúc đẩy ngân hàng số

VOV.VN - Sau gần 3 tháng chịu ảnh hưởng của dịch covid 19, doanh nghiệp, người tiêu dùng có xu hướng tăng giao dịch online lên rõ rệt…