Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành giá Việt Nam

VOV.VN - Công tác điều hành giá đã đạt được bước tiến dài từ kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế giá thị trường có sự điều tiết của Nhà nước.

Ngày 5/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành giá Việt Nam (6/4/1965- 6/4/2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.  

Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, công tác quản lý, điều hành giá đạt được bước tiến dài trong việc chuyển đổi từ cơ chế giá kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế giá thị trường có sự điều tiết của Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Theo đó, Nhà nước giảm mạnh việc quy định giá trực tiếp, tôn trọng quyền tự định giá và cạnh tranh về giá theo pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh. Hệ thống giá các mặt hàng thiết yếu như: Điện, than, xăng dầu, dịch vụ công từng bước được điều hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Bên cạnh đó, công tác quản lý, bình ổn giá góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Giá trong suốt 50 năm hình thành và phát triển. Công tác quản lý, điều hành giá cơ bản đã đi đúng lộ trình đặt ra, cung cầu hàng hóa được đảm bảo, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu theo cơ chế thị trường đã có những kết quả tích cực, làm thay đổi nhận thức trong xã hội.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng lưu ý những vấn đề còn tồn tại như: một số giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá chưa đạt được lộ trình dự kiến; công tác phân tích, dự báo còn hạn chế trong khi tình hình kinh tế, chính trị và giá cả thị trường thế giới diễn biến khó lường, tác động đến kinh tế - xã hội nước ta…

Trước tình hình đó, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị cán bộ, công chức, viên chức làm công tác giá từ Trung ương đến địa phương cần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để kịp thời hơn trong công tác tham mưu; đề xuất công tác quản lý, điều hành giá bám sát tình hình thị trường trong nước và quốc tế; đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý giá đáp ứng yêu cầu của tình hình mới...

Đối với giá các mặt hàng Nhà nước còn định giá hoặc điều tiết giá, trong đó có dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục, cần xây dựng phương án, lộ trình cụ thể, đánh giá các tác động của việc điều chỉnh giá đến việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội và đời sống người dân.

Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Giá, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho tập thể Cục Quản lý Giá; 1 Huân chương Lao động Hạng 3 cho 1 tập thể và 2 cá nhân của Cục Quản lý Giá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai đang thực sự điều hành giá cả thị trường?
Ai đang thực sự điều hành giá cả thị trường?

Tại sao người Việt Nam lại phải ăn dưa hấu với giá rất cao mà lại xuất khẩu sang Trung Quốc với giá rất rẻ mạt? 

Ai đang thực sự điều hành giá cả thị trường?

Ai đang thực sự điều hành giá cả thị trường?

Tại sao người Việt Nam lại phải ăn dưa hấu với giá rất cao mà lại xuất khẩu sang Trung Quốc với giá rất rẻ mạt? 

Phó Thủ tướng đứng đầu Ban Chỉ đạo điều hành giá
Phó Thủ tướng đứng đầu Ban Chỉ đạo điều hành giá

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 690/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Phó Thủ tướng đứng đầu Ban Chỉ đạo điều hành giá

Phó Thủ tướng đứng đầu Ban Chỉ đạo điều hành giá

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 690/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm Trưởng ban điều hành giá
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm Trưởng ban điều hành giá

VOV.VN -Ban chỉ đạo sẽ thực hiện đồng bộ các chính sách về giá các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu…

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm Trưởng ban điều hành giá

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm Trưởng ban điều hành giá

VOV.VN -Ban chỉ đạo sẽ thực hiện đồng bộ các chính sách về giá các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu…

Chính thức thành lập Ban chỉ đạo điều hành giá
Chính thức thành lập Ban chỉ đạo điều hành giá

Ban chỉ đạo yêu cầu tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo nguồn hàng cho thị trường trong dịp Tết.

Chính thức thành lập Ban chỉ đạo điều hành giá

Chính thức thành lập Ban chỉ đạo điều hành giá

Ban chỉ đạo yêu cầu tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo nguồn hàng cho thị trường trong dịp Tết.