Libya đạt doanh thu dầu mỏ hơn 13 tỷ USD trong 9 tháng của năm 2022

VOV.VN - Libya đạt doanh thu dầu mỏ hơn 13 tỷ USD trong 9 tháng năm 2022. Đây là con số thống kê vừa được Ngân hàng Trung ương Libya công bố liên quan hoạt động sản xuất dầu của nước này.

 

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm nay (6/10), Ngân hàng Trung ương Libya cho biết, doanh thu từ dầu mỏ của nước này trong 9 tháng đầu năm 2022 đã đạt 67 tỷ dinar Libya (tương đương khoảng 13,5 tỷ USD).

Vào cuối tháng 7 vừa qua, Libya đã nối lại hoạt động sản xuất dầu thô tại một số mỏ dầu, sau khi tình trạng bất khả kháng đối với xuất khẩu dầu được dỡ bỏ, và mức sản xuất ở thời điểm hiện tại của nước này đạt 1,2 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, mức doanh thu dầu mỏ của Libya trong năm 2022 nhiều khả năng sẽ thấp hơn mức doanh thu kỷ lục đạt được trong năm ngoái, ở mức 103 tỷ dinar (khoảng 21 tỷ USD).

Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ đã được hưởng lợi từ việc tăng giá do tâm lý lo ngại toàn cầu về việc thiếu hụt nguồn cung, sau khi cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine bùng phát. Trong một động thái nhằm ngăn chặn đà sụt giảm giá dầu trong quý 3 vừa qua do lo ngại về tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, nhóm OPEC+ đã quyết định giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày, bắt đầu từ tháng 11 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trái cau xuất khẩu khó đầu ra, nhà vườn cần thận trọng mở rộng diện tích  
Trái cau xuất khẩu khó đầu ra, nhà vườn cần thận trọng mở rộng diện tích  

VOV.VN - Sau thời gian giá ở mức kỉ lục, trái cau thương phẩm ở khu vực ĐBSCL đang bị dội hàng, rớt giá nên nhà nông cần cân nhắc khi nhân rộng diện tích.

Trái cau xuất khẩu khó đầu ra, nhà vườn cần thận trọng mở rộng diện tích  

Trái cau xuất khẩu khó đầu ra, nhà vườn cần thận trọng mở rộng diện tích  

VOV.VN - Sau thời gian giá ở mức kỉ lục, trái cau thương phẩm ở khu vực ĐBSCL đang bị dội hàng, rớt giá nên nhà nông cần cân nhắc khi nhân rộng diện tích.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm, giá xăng thấp nhất còn 20.730 đồng/lít
Giá xăng dầu tiếp tục giảm, giá xăng thấp nhất còn 20.730 đồng/lít

VOV.VN - Giá xăng E5RON92 giảm 1.050 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 1.140 đồng/lít và giá các loại dầu giảm từ 330 - 760 đồng/lít/kg.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm, giá xăng thấp nhất còn 20.730 đồng/lít

Giá xăng dầu tiếp tục giảm, giá xăng thấp nhất còn 20.730 đồng/lít

VOV.VN - Giá xăng E5RON92 giảm 1.050 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 1.140 đồng/lít và giá các loại dầu giảm từ 330 - 760 đồng/lít/kg.

3 nhóm lợi ích được chú ý khi điều hành giá xăng dầu
3 nhóm lợi ích được chú ý khi điều hành giá xăng dầu

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, khi điều hành xăng dầu, có 3 nhóm lợi ích được chú ý: doanh nghiệp, người dân và tổng thể kinh tế vĩ mô.

3 nhóm lợi ích được chú ý khi điều hành giá xăng dầu

3 nhóm lợi ích được chú ý khi điều hành giá xăng dầu

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, khi điều hành xăng dầu, có 3 nhóm lợi ích được chú ý: doanh nghiệp, người dân và tổng thể kinh tế vĩ mô.