Liên kết vùng để phát huy tối đa lợi thế của các địa phương

VOV.VN - Liên kết vùng là một phần của tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng quốc gia, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của các địa phương.

Đó là khẳng định của ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Hội thảo quốc tế “Liên kết vùng trong quá trình tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam” diễn ra ngày 3/4 tại Hà Nội.

Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Diễn đàn này đã tạo ra không gian đối thoại, trao đổi từ những nội dung khoa học, chủ trương, cơ chế, chính sách và thực tiễn giữa lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về phát triển vùng. Tuy nhiên, trong suốt quá trình thực thi vẫn còn khá nhiều bất cập, hạn chế như các vùng chưa thật sự phát huy tiềm năng, thế mạnh mang tính đặc thù của vùng; trình độ phát triển giữa các vùng còn có sự chênh lệch khá lớn.

Ông Vương Đình Huệ cho rằng, liên kết nội vùng tại Việt Nam hiện nay còn hạn chế, kết cấu hạ tầng vùng và liên vùng chưa thật sự đồng bộ, chưa hình thành được không gian kinh tế vùng, còn bị chia cắt theo địa giới hành chính.

The ông, cần phải đẩy mạnh liên kết vùng dựa trên lợi thế mang tính cạnh tranh của từng địa phương để hình thành chuỗi liên kết theo quy hoạch và kế hoạch phát triển cụ thể.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh tới vai trò của liên kết vùng trong việc nâng cấp hạ tầng giao thông, đối phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường… Ông cũng nêu rõ: “Động lực liên kết là lợi ích, vậy thành quả của việc liên kết vùng sẽ được chia thế nào? Kế hoạch, chỉ tiêu cho các địa phương sẽ được điều chỉnh ra sao?”

Ông Vương Đình Huệ cũng chỉ ra các cơ chế chính sách cho việc phát triển kinh tế vùng, cũng như các vấn đề liên quan đến khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, phân bổ công nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.

Các đại biểu tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình phát triển vùng, trong đó có mô hình phát triển của Đức, Nhật Bản và Israel.

Hội thảo quốc tế về liên kết vùng khai mạc sáng 3/4 tại Hà Nội 

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về chủ trương, cơ chế chính sách, thể chế phát triển kinh tế vùng và liên kết vùng và tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Hội thảo quốc tế "Liên kết vùng trong quá trình tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam" do Ban Kinh tế Trung ương, Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam và Ban Điều phối vùng Duyên hải miền Trung phối hợp tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên kết vùng ĐBSCL tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thủy sản
Liên kết vùng ĐBSCL tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thủy sản

VOV.VN -Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ lấy ký kiến đóng góp các nhà khoa học hoàn thiện Đề án liên kết các sản phẩm chủ lực ĐBSCL.

Liên kết vùng ĐBSCL tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thủy sản

Liên kết vùng ĐBSCL tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thủy sản

VOV.VN -Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ lấy ký kiến đóng góp các nhà khoa học hoàn thiện Đề án liên kết các sản phẩm chủ lực ĐBSCL.

Tăng cường  liên kết vùng trong sản xuất trái cây rải vụ
Tăng cường liên kết vùng trong sản xuất trái cây rải vụ

VOV.VN -Hiện tại, đã có sự liên kết giữa các tỉnh với nhau cùng một loại cây, nhưng chưa được tổ chức bài bản...

Tăng cường  liên kết vùng trong sản xuất trái cây rải vụ

Tăng cường liên kết vùng trong sản xuất trái cây rải vụ

VOV.VN -Hiện tại, đã có sự liên kết giữa các tỉnh với nhau cùng một loại cây, nhưng chưa được tổ chức bài bản...

Thái Nguyên coi trọng công tác liên kết vùng tạo động lực phát triển
Thái Nguyên coi trọng công tác liên kết vùng tạo động lực phát triển

VOV.VN - Trên cơ sở đó lựa chọn các dự án đầu tư xác định rõ vị trí vai trò của Thái Nguyên trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc vùng thủ đô Hà Nội.

Thái Nguyên coi trọng công tác liên kết vùng tạo động lực phát triển

Thái Nguyên coi trọng công tác liên kết vùng tạo động lực phát triển

VOV.VN - Trên cơ sở đó lựa chọn các dự án đầu tư xác định rõ vị trí vai trò của Thái Nguyên trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc vùng thủ đô Hà Nội.

Hội thảo quốc tế liên kết vùng du lịch vùng với các Lào và Campuchia
Hội thảo quốc tế liên kết vùng du lịch vùng với các Lào và Campuchia

VOV.VN - Hội thảo quốc tế liên kết vùng du lịch sẽ diễn ra tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với sự tham gia của hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Hội thảo quốc tế liên kết vùng du lịch vùng với các Lào và Campuchia

Hội thảo quốc tế liên kết vùng du lịch vùng với các Lào và Campuchia

VOV.VN - Hội thảo quốc tế liên kết vùng du lịch sẽ diễn ra tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với sự tham gia của hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Chính sách liên kết vùng tạo động lực để ĐBSCL phát triển
Chính sách liên kết vùng tạo động lực để ĐBSCL phát triển

VOV.VN - Trong thời kỳ hội nhập, ĐBSCL là một vùng kinh tế năng động, sáng tạo, đầy tiềm năng của đất nước.

Chính sách liên kết vùng tạo động lực để ĐBSCL phát triển

Chính sách liên kết vùng tạo động lực để ĐBSCL phát triển

VOV.VN - Trong thời kỳ hội nhập, ĐBSCL là một vùng kinh tế năng động, sáng tạo, đầy tiềm năng của đất nước.