Lộ đề thi công chức: Bộ Công Thương mới xử lý hai nhân viên

VOV.VN - Bộ Công Thương đã hủy kết quả của 3 thí sinh có sai phạm và công nhận kết quả của 7 trường hợp còn lại.

Về việc thi tuyển 10 công chức tại Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương, có ý kiến cho rằng xảy ra việc lộ đề. Nêu quan điểm về vấn đề thi tuyển công chức của Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Vũ Thắng Hải cho biết, trong Kỳ thi tuyển công chức trên đã xảy ra sai phạm.

Sau khi có kết luận của Bộ Công an, Bộ Công Thương đã tham khảo thêm ý kiến của Bộ Nội vụ. Bộ Công Thương đã không công nhận kết quả thi của 3 thí sinh mà theo ý kiến kết luận của Bộ Công an là có sai phạm và vì vậy 3 thí sinh này không được trúng tuyển công chức vào Cục Quản lý thị trường. Bộ Công Thương cũng đã công nhận kết quả của 7/10 trường hợp còn lại và thông báo trúng tuyển công chức đối với các thí sinh này.


Thông báo của Bộ Công thương về việc xem xét lỷ luật những cá nhân có liên quan đến vụ việc
 (Ảnh: Dân trí)

Đối với các cán bộ Cục Quản lý thị trường trực tiếp vi phạm, Hội đồng kỷ luật của Bộ Công Thương đã quyết định kỷ luật 1 trường hợp với hình thức hạ 1 bậc lương; trường hợp thứ 2 là cảnh cáo (đây là 2 cán bộ cấp phòng của Cục Quản lý thị trường). Đối với những trường hợp này, Bộ đã rất cân nhắc về mức độ xử lý kỷ luật, vì trong đó có cán bộ là bộ đội, thương binh, có thâm niên cao trong công tác. Còn 2 trường hợp khác ở cấp cao hơn (cấp Lãnh đạo Cục), Bộ sẽ xem xét, xử lý trong tuần này sau khi tham khảo ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền.

Bộ Công Thương khẳng định đã thực hiện theo đúng quy trình, quy định hiện hành, thực hiện nghiêm túc, cương quyết xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm và có xét đến đóng góp, công lao của các cán bộ có liên quan đến sai phạm.

Kỳ thi tuyển công chức để chọn nhân sự cho 10 chỉ tiêu vào Cục Quản lý thị trường đã diễn ra trong các ngày 5-6/10/2013 và công bố kết quả vào ngày 31/10/2013 ngay sau đó đã có đơn khiếu nại, tố cáo tiêu cực tuy nhiên vụ việc đã bị rơi vào "im lặng" kéo dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công Thương ‘mở cửa’ cho ô tô không chính hãng
Bộ Công Thương ‘mở cửa’ cho ô tô không chính hãng

Các đơn vị nhập khẩu không có giấy uỷ quyền phân phối từ các nhà sản xuất vẫn được phép nhập xe về Việt Nam.

Bộ Công Thương ‘mở cửa’ cho ô tô không chính hãng

Bộ Công Thương ‘mở cửa’ cho ô tô không chính hãng

Các đơn vị nhập khẩu không có giấy uỷ quyền phân phối từ các nhà sản xuất vẫn được phép nhập xe về Việt Nam.

Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu: Ai hưởng lợi?
Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu: Ai hưởng lợi?

VOV.VN - Bộ này đang quản lý vấn đề xuất nhập khẩu và đại diện quản lý nhà nước đối với Petrolimex, nay lại quản lý giá nữa thì…

Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu: Ai hưởng lợi?

Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu: Ai hưởng lợi?

VOV.VN - Bộ này đang quản lý vấn đề xuất nhập khẩu và đại diện quản lý nhà nước đối với Petrolimex, nay lại quản lý giá nữa thì…

Bộ Công Thương bổ nhiệm Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực
Bộ Công Thương bổ nhiệm Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực

VOV.VN - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng Thành viên EVN sẽ giữ chức vụ Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực.

Bộ Công Thương bổ nhiệm Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực

Bộ Công Thương bổ nhiệm Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực

VOV.VN - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng Thành viên EVN sẽ giữ chức vụ Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực.

Hóa đơn tiền điện tăng vọt, Thứ trưởng Bộ Công thương nói gì?
Hóa đơn tiền điện tăng vọt, Thứ trưởng Bộ Công thương nói gì?

VOV.VN - “Chúng ta hiện đang đi theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không thể bao cấp mãi được”.

Hóa đơn tiền điện tăng vọt, Thứ trưởng Bộ Công thương nói gì?

Hóa đơn tiền điện tăng vọt, Thứ trưởng Bộ Công thương nói gì?

VOV.VN - “Chúng ta hiện đang đi theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không thể bao cấp mãi được”.