Lộ diện đại gia "ngầm" của Thế giới di động sở hữu khối tài sản trị giá nghìn tỷ

VOV.VN - Bên cạnh ông Nguyễn Đức Tài, cái tên quá quen thuộc của Thế giới di động, một nhân vật "máu mặt" khác cũng nắm trong tay khối tài sản nghìn tỉ là ông Điêu Chính Hải Triều.

Ông Điều Chính Hải Triều sinh năm 1980 tại Sơn La. Ông từng tốt nghiệp cử nhân Công nghệ thông tin tại Đại học Khoa học Tự nhiên T.P Hồ Chí Minh.

Ông Điêu Chính Hải Triều là một trong 5 thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) kiêm Giám đốc kỹ thuật. Bên cạnh các ông Trần Kinh Doanh, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân thường xuất hiện trước truyền thông, những người khác đều kín tiếng.

Ngoài ra, ông Triều cũng là Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Ban cùng một số công ty công nghệ khác. Là một trong những người sáng lập nên MWG, ông Triều đã đặt "những viên gạch" đầu tiên trong việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin của công ty.

Hiện ông Triều đang sở hữu khối tài sản trên sàn chứng khoán tương đương 1.240 tỷ đồng nhờ vào việc sở hữu 2.857.510 cổ phiếu MWG (tỷ lệ sở hữu 0,89%) và gián tiếp sở hữu 8.113.630 cổ phiếu MWG (tỷ lệ sở hữu 2,51%). Điều này giúp ông lọt vào top 54 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt. Sắp tới, trong đợt chia cổ tức tháng 10, dự kiến ông Triều sẽ thu về gần 30 tỷ đồng thông qua số cổ phiếu sở hữu trực tiếp và gián tiếp.

Vì là người khá tín tiếng nên báo chí có rất ít thông tin về ông Triều. Chỉ biết rằng ông là 1 trong bộ 5 nhân vật quyền lực viết nên lịch sự của Thế giới di động gồm: ông Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân và Trần Huy Thanh Tùng và Điêu Chính Hải Triều.

Để xây dựng nên đế chế Thế giới di động thành công như hiện nay, ông Nguyễn Đức Tài đã nhiều lần đề cao vai trò của đội ngũ. Ông cho rằng chỉ cần một đội ngũ giỏi, đâu ra đó, mọi việc đều có thể làm được. Vốn không tạo nên đội ngũ mà đội ngũ làm nên tất cả, kể cả vốn. Vị Chủ tịch Thế giới di động từng chia sẻ về bộ 5 quyền lực :"5 người này không ai trùng lặp ai, bù cho nhau nhiều hơn là trùng lặp".

Ông Triều và ông Tài chính là 2 người đã bỏ 6 tháng để "chiêu dụ" ông Trần Huy Thanh Tùng nghỉ công việc tại một doanh nghiệp Nhật Bản để về cống hiến tại Thế giới di động.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II, Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) ghi nhận 21.807 tỷ đồng doanh thu thuần, thu về khoản lãi ròng 732 tỷ đồng, so với cùng kỳ 2017 thì tăng 43,2%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2018, Thế giới Di động đạt 44.570 tỷ đồng doanh thu, trong đó doanh thu online đạt 5.540 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.540 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 43% doanh thu thuần, 117% doanh thu online và 44% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2017.

Năm 2018, Thế giới Di động đạt mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 86.516 tỷ đồng và 2.880 tỷ đồng. Theo đó, thực hiện 100% kế hoạch doanh thu và vượt 11% kế hoạch lợi nhuận của năm. Với kết quả này, công ty dự tính chi cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu.

8 tháng đầu năm 2020, Thế giới Di động đạt doanh thu thuần hợp nhất 72.970 tỷ và lãi ròng 2.679 tỷ đồng. So với cùng kỳ 2019, tập đoàn vẫn tăng trưởng 6% về doanh thu nhưng lợi nhuận giảm 1%. Còn so với kế hoạch năm nay, nhà bán lẻ này hoàn thành 78% chỉ tiêu lợi nhuận sau 2/3 thời gian./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảm nhận sự khác biệt giữa trung thu xưa và nay qua chùm ảnh đầy ý nghĩa
Cảm nhận sự khác biệt giữa trung thu xưa và nay qua chùm ảnh đầy ý nghĩa

VOV.VN - Xã hội càng phát triển thì đời sống con người càng có nhiều sự thay đổi. Thậm chí cả các ngày lễ tết như trung thu ngày nay cũng không còn giống với thời trước

Cảm nhận sự khác biệt giữa trung thu xưa và nay qua chùm ảnh đầy ý nghĩa

Cảm nhận sự khác biệt giữa trung thu xưa và nay qua chùm ảnh đầy ý nghĩa

VOV.VN - Xã hội càng phát triển thì đời sống con người càng có nhiều sự thay đổi. Thậm chí cả các ngày lễ tết như trung thu ngày nay cũng không còn giống với thời trước

Cần Thơ rộn ràng “Đêm hội trăng rằm – San sẻ yêu thương”
Cần Thơ rộn ràng “Đêm hội trăng rằm – San sẻ yêu thương”

VOV.VN - Đây là sự kiện thường niên, tạo điều kiện cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn có Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, ý nghĩa, an toàn và tiết kiệm.

Cần Thơ rộn ràng “Đêm hội trăng rằm – San sẻ yêu thương”

Cần Thơ rộn ràng “Đêm hội trăng rằm – San sẻ yêu thương”

VOV.VN - Đây là sự kiện thường niên, tạo điều kiện cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn có Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, ý nghĩa, an toàn và tiết kiệm.

Nữ huấn luyện viên yoga đang nuôi con 9 tuổi vẫn xin hiến thận cứu em trai
Nữ huấn luyện viên yoga đang nuôi con 9 tuổi vẫn xin hiến thận cứu em trai

VOV.VN - Nữ huấn luyện viên yoga đã quyết định cắt 1 quả thận của mình để cứu em trai bị suy thận mạn giai đoạn cuối đang nguy hiểm đến tính mạng.

Nữ huấn luyện viên yoga đang nuôi con 9 tuổi vẫn xin hiến thận cứu em trai

Nữ huấn luyện viên yoga đang nuôi con 9 tuổi vẫn xin hiến thận cứu em trai

VOV.VN - Nữ huấn luyện viên yoga đã quyết định cắt 1 quả thận của mình để cứu em trai bị suy thận mạn giai đoạn cuối đang nguy hiểm đến tính mạng.