Lo đứt gãy chuỗi cung ứng, Bắc Ninh kiến nghị nhiều giải pháp mạnh

VOV.VN - Bắc Ninh đang rất cần những giải pháp mạnh để thực hiện mục tiêu kép, trong đó có kiến nghị việc triển khai tiêm vaccine cho người lao động trong các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp.

Tại cuộc họp trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh với Bộ trưởng Bộ Công Thương chiều 26/5 về hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại; cung ứng hàng hoá- tiêu thụ nông sản và công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho thấy, hoạt động sản xuất công nghiệp trong tháng 5 đã bắt đầu có sự suy giảm mạnh do tác động của dịch Covid-19, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất, xuất khẩu cũng như việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn có hơn 400.000 lao động đang làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo tính toàn sơ bộ, nếu các khu công nghiệp của Bắc Ninh tạm dừng hoạt động trong 2 tuần sẽ gây thiệt hại khoảng 50.000 tỷ, làm giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh giảm trên 4% và của quốc gia giảm 0,5%. Bắc Ninh đang rất cần những giải pháp mạnh để thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, trong đó có kiến nghị việc triển khai tiêm vaccine cho người lao động trong các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp.

Bà Nguyễn Hương Giang – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ tháng 5, dịch Covid-19 đã bùng phát trở lại và tiếp tục có những diễn biến phức tạp, trong đó Bắc Ninh, Bắc Giang là 2 địa phương đang phải chịu những tác động nặng nề nhất. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nhiều địa phương bị phong tỏa, cách ly, giãn cách nên nhiều hoạt động bị tạm dừng, tiêu dùng của người dân giảm, hoạt động vận tải, việc di chuyển của công nhân gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các vùng có dịch.

“Một số doanh nghiệp đặc biệt là các tập đoàn lớn phải tạm dừng sản xuất một phần hoặc toàn do để phòng chống dịch bệnh có ca nghi mắc Covid-19. Chuỗi sản xuất có nguy cơ bị đứt gẫy do một số nhà cung ứng phải dừng hoạt động, nếu tiếp tục kéo dài có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD đối với sản xuất công nghiệp, xuất khẩu. Đồng thời, đã xảy ra tình trạng thiếu lao động, khó khăn trong vận chuyển hàng hóa do các địa phương lân cận thực hiện các biện pháp kiểm soát người và phương tiện để phòng, chống dịch”, bà Giang nói.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khẳng định, mặc dù đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội… tuy nhiên, do sự tiếp giáp với địa bàn tỉnh Bắc Giang, người lao động trong các KCN của 2 tỉnh có sự đi lại, giao lưu, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Mật độ lao động bình quân ở Bắc Ninh đông, quy mô sản xuất lao động vào loại lớn nhất trên địa bàn của cả nước với hơn 400.000 lao động.

Để đảm bảo an toàn cho sản xuất, bà Đào Hồng Lan – Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh kiến nghị, Bộ Công Thương cần ban hành khung hướng dẫn xây dựng kịch bản ứng phó (giãn cách dây chuyền sản xuất, tổ chức sản xuất….) với dịch bệnh phù hợp - với diễn biến từng giai đoạn làm cơ sở để các địa phương triển khai thực hiện và hướng dẫn doanh nghiệp; Đồng thời, hướng dẫn Đề cương Kế hoạch và Cam kết về phòng, chống Covid-19 theo các Quyết định của Ban chỉ đạo quốc gia để thống nhất triển khai tại các địa phương, đơn vị.   

“Tỉnh đề nghị Bộ Công Thương ngoài những biện pháp cụ thể liên quan đến sản xuất công nghiệp trong các KCN, cũng nên có hình thức nào đó để động viên các chủ DN đặc biệt các DN FDI lớn, để họ tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo của ngành Công Thương và cùng với dịa phương  để khắc phục những khó khăn”, bà Lan đề xuất.

Theo tính toán của Bộ Công Thương, Bắc Ninh là tỉnh có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất của cả nước. Trong đó, riêng kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh và Bắc Giang trong lĩnh vực điện tử, cơ khí chiếm khoảng 30% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Bộ cũng đã báo cáo và kiến nghị Thủ tướng cần ưu tiên triển khai tiêm vaccine cho người lao động trong các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp và các nhà máy xí nghiệp, bởi đây là giải pháp mang tính bền vững, dài hạn để thực hiện “mục tiêu kép”.

“Muốn đảm bảo sản xuất bắt buộc phải ưu tiên vaccine cho những người lao động trong khu công nghiệp. Đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh trong đợt tới khi dần có các đợt vaccine về sẽ lưu ý đến vấn đề này vì muốn đảm bảo thực hiện được mục tiêu kép phải ưu tiên tiêm vaccine vì đây là biện pháp rẻ nhất và hiệu quả nhất”, Thứ trưởng Đặng Hoàng An nêu rõ.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, điểm khác biệt của Bắc Ninh so với Bắc Giang nằm ở chỗ Bắc Giang bùng phát dịch ở các KCN còn Bắc Ninh thì từ bên ngoài dân cư vào một số cơ sở sản xuất. Do vậy, để đảm bảo an toàn sản xuất, tránh sự đứt gãy chuỗi cung ứng của cả khu vực và thế giới thì việc phòng dịch ở Bắc Ninh có những yêu cầu khác với Bắc Giang.

Đồng ý với các đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh - Bộ trưởng Công Thương thống nhất việc chống dịch phải gắn với duy trì sản xuất. Việc đầu tiên là phải chỉ đạo hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở sản xuất trong KCN thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid-19. Đồng thời chủ động đánh giá mức độ an toàn, tác động của Covid-19, kịp thời cập nhật lên “Bản đồ an toàn dịch” trong khu sản xuất để có phương án sản xuất phù hợp.

“Nơi nào chưa có ca bệnh thì nơi đó cần có phương án tổ chức sản xuất và quản lý người lao động, đồng thời khuyến cáo người lao động các biện pháp phòng dịch để duy trì hoạt động sản xuất bình thường… Từng cơ sở sản xuất cũng phải xây dựng các kịch bản từ bài học của Bắc Giang và từ bài học của một vài DN để khẩn trương khoanh vùng, dập dịch – đây là vấn đề rất quan trọng. Thường xuyên phải kiểm tra mức an toàn của các cơ sở sản xuất này và kiên quyết không để những nơi không đảm bảo an toàn mà vẫn cho sản xuất”, Bộ trưởng nói.

Người đứng đầu ngành Công Thương cũng yêu cầu phải cung ứng tốt các điều kiện tối thiểu cả về vật chất và tinh thần cho người lao động. Về cung ứng hàng hóa thiết yếu Bộ Công Thương nhấn mạnh, đầu tiên vẫn phải thực hiện 4 tại chỗ, chủ động trong đảm bảo cung-cầu các mặt hàng thiết yếu trong mọi tình huống. Đồng thời, lên phương án/kịch bản nếu những ngày tới diễn biến dịch bệnh có sự phức tạp, ngành Công Thương địa phương không đáp ứng được phải đề xuất sớm về Bộ Công Thương – và cụ thể từ sản phẩm, thời gian, nhu cầu/số lượng... để công tác phục vụ/đáp ứng được đảm bảo theo từng cấp độ, yêu cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Mục tiêu cao nhất lúc này là đẩy lùi dịch bệnh ở Bắc Giang, Bắc Ninh
Thủ tướng: Mục tiêu cao nhất lúc này là đẩy lùi dịch bệnh ở Bắc Giang, Bắc Ninh

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, diễn biến dịch sẽ còn phức tạp, thời điểm hiện tại mục tiêu cao nhất là đẩy lùi dịch ở hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Thủ tướng: Mục tiêu cao nhất lúc này là đẩy lùi dịch bệnh ở Bắc Giang, Bắc Ninh

Thủ tướng: Mục tiêu cao nhất lúc này là đẩy lùi dịch bệnh ở Bắc Giang, Bắc Ninh

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, diễn biến dịch sẽ còn phức tạp, thời điểm hiện tại mục tiêu cao nhất là đẩy lùi dịch ở hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Thủ tướng triệu tập họp trực tuyến khẩn với Bắc Giang, Bắc Ninh về phòng chống COVID-19
Thủ tướng triệu tập họp trực tuyến khẩn với Bắc Giang, Bắc Ninh về phòng chống COVID-19

Sáng 26/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính triệu tập cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các lực lượng chống dịch tại địa phương này, trong bối cảnh dịch bệnh tại Bắc Giang, Bắc Ninh có những diễn biến hết sức phức tạp.

Thủ tướng triệu tập họp trực tuyến khẩn với Bắc Giang, Bắc Ninh về phòng chống COVID-19

Thủ tướng triệu tập họp trực tuyến khẩn với Bắc Giang, Bắc Ninh về phòng chống COVID-19

Sáng 26/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính triệu tập cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các lực lượng chống dịch tại địa phương này, trong bối cảnh dịch bệnh tại Bắc Giang, Bắc Ninh có những diễn biến hết sức phức tạp.

Bắc Ninh lên kịch bản có 2.000 bệnh nhân COVID-19
Bắc Ninh lên kịch bản có 2.000 bệnh nhân COVID-19

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị các bệnh viện tại Bắc Ninh quan tâm đến việc xét nghiệm, xây dựng các quy trình chống nhiễm khuẩn, hạn chế lây nhiễm trong bệnh viện. 

Bắc Ninh lên kịch bản có 2.000 bệnh nhân COVID-19

Bắc Ninh lên kịch bản có 2.000 bệnh nhân COVID-19

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị các bệnh viện tại Bắc Ninh quan tâm đến việc xét nghiệm, xây dựng các quy trình chống nhiễm khuẩn, hạn chế lây nhiễm trong bệnh viện.