Lo lắng hàng nông sản xuất sang Trung Quốc

Theo quy định của phía Trung Quốc, lái xe, phụ xe chở nông sản qua cửa khẩu Tân Thanh phải có giấy thông hành hợp pháp mới, do hai bên công bố và ban hành.

Ông Hoàng Khánh Hòa, Cục trưởng Hải quan Lạng Sơn cho biết, theo thông báo của phía Trung Quốc, từ ngày 11/6, lực lượng Biên cảnh (Trung Quốc) triển khai quy định xuất nhập cảnh (XNC) mới. Theo đó, nhân dân khu vực cửa khẩu, lái xe, phụ xe qua cửa khẩu Tân Thanh phải có giấy thông hành hợp pháp mới, do hai bên công bố và ban hành.

Đến chiều 16/6, lượng hàng nông sản xuất bán sang chợ Pò Chài (Trung Quốc) đã trở lại bình thường.

Từ trước đến nay, lái xe, phụ xe chở hàng qua cửa khẩu Tân Thanh sử dụng giấy phép tạm thời XNC do Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Thanh cấp. Nếu như phải có giấy thông hành XNC như phía Trung Quốc yêu cầu thì gần như toàn bộ lái xe, phụ xe là người ngoại tỉnh (chủ yếu là người miền Trung, miền Nam) sẽ gặp khó.

Bởi theo Thông tư 67 của Bộ Công an quy định việc cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt Nam- Trung Quốc ban hành ngày 11/12/2013, công an các xã biên giới chỉ cấp sổ thông hành đối với cư dân trên chính địa bàn xã đó quản lý, cùng với điều kiện địa bàn đó phải có chợ hoặc cửa khẩu được mở với phía nước bạn bên kia biên giới.

Với đặc thù xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu phụ Tân Thanh, xe chở hàng xuất khẩu của Việt Nam phải sang bãi kiểm hóa phía Trung Quốc mới thực hiện chuyển hàng, trong khi lái xe chủ yếu là người ngoại tỉnh. Vậy nên, ngay trong ngày đầu tiên thực hiện quy định (ngày 11/6), chỉ có vài chục xe đỗ ở cửa khẩu Tân Thanh, không xuất được hàng.

Trước tình hình này, lực lượng Biên phòng Tân Thanh đã sang làm việc với lực lượng Biên cảnh Trung Quốc trao đổi và đề nghị phía bạn lui thời gian thực hiện quy định XNC mới và tạo mọi điều kiện cho hàng nông sản Việt Nam xuất bán thuận lợi. Kết quả, hiện nay, các chủ hàng, chủ xe vẫn được sử dụng giấy phép như trước và lượng xe hàng đã trở lại bình thường. Trong ngày 16/6, tại cửa khẩu Tân Thanh đã có 222 xe hàng (trong đó có 72 xe vải thiều, còn lại là thanh long và hàng khác).

Đại diện lãnh đạo Trạm kiểm soát Biên phòng Tân Thanh cho biết: Khi trao đổi, phía bạn cũng không cho biết thực hiện việc này (sử dụng giấy phép tạm thời do Biên phòng Tân Thanh cấp-PV) kéo dài được bao lâu. Bạn thống nhất với ta nếu thay đổi thì báo cho lực lượng chức năng cửa khẩu Tân Thanh trước 5 ngày.

Hiện nay là mùa chính vụ vải thiều, lượng hàng nông sản xuất bán sang Trung Quốc chủ yếu qua cửa khẩu Tân Thanh nên chủ hàng, chủ xe và cả ban, ngành chức năng ở địa phương không khỏi lo lắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cửa khẩu Tân Thanh thông quan trên 200 xe dưa hấu và thanh long/ngày
Cửa khẩu Tân Thanh thông quan trên 200 xe dưa hấu và thanh long/ngày

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn giải quyết thông quan 220 - 230 xe dưa hấu, thanh long mỗi ngày qua cửa khẩu Tân Thanh.

Cửa khẩu Tân Thanh thông quan trên 200 xe dưa hấu và thanh long/ngày

Cửa khẩu Tân Thanh thông quan trên 200 xe dưa hấu và thanh long/ngày

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn giải quyết thông quan 220 - 230 xe dưa hấu, thanh long mỗi ngày qua cửa khẩu Tân Thanh.

Xuất khẩu nông sản đạt hơn 10 tỷ USD trong 4 tháng
Xuất khẩu nông sản đạt hơn 10 tỷ USD trong 4 tháng

VOV.VN -Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm nay đạt 10,02 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu nông sản đạt hơn 10 tỷ USD trong 4 tháng

Xuất khẩu nông sản đạt hơn 10 tỷ USD trong 4 tháng

VOV.VN -Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm nay đạt 10,02 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu nông sản quý I tăng 3,1%, đạt 6,73 tỷ USD
Xuất khẩu nông sản quý I tăng 3,1%, đạt 6,73 tỷ USD

VOV.VN - Tổng giá trị xuất khẩu  nông lâm thuỷ sản 3 tháng đầu năm 2016 đạt 6,73 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Xuất khẩu nông sản quý I tăng 3,1%, đạt 6,73 tỷ USD

Xuất khẩu nông sản quý I tăng 3,1%, đạt 6,73 tỷ USD

VOV.VN - Tổng giá trị xuất khẩu  nông lâm thuỷ sản 3 tháng đầu năm 2016 đạt 6,73 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2015.