Lo rớt giá, dân Đồng Nai bán bưởi non

VOV.VN - Một người trồng bưởi Tân Triều: “Chúng tôi đang cần tiền nên bán sớm. Nếu để đến Tết mới bán, rớt giá, chúng tôi sẽ không có lãi”.

Chỉ còn hai tháng nữa, người trồng bưởi ở các tỉnh miền Đông mới bước vào giai đoạn thu hoạch và bán bưởi Tết.

Nhưng đối với nhiều người trồng bưởi Tân Triều, tỉnh Đồng Nai, vụ bưởi tết xem như đã kết thúc. Bởi, gần 1 tháng trở lại đây, nhiều người trồng bưởi đã bán nguyên vườn bưởi cho thương lái, mặc dù còn gần 3 tháng nữa bưởi mới đến thời kỳ cho thu hoạch. Lý do mà họ đưa ra là sợ bưởi cận Tết sẽ rớt giá, thua lỗ nặng.

Năm nay, ông Nguyễn Văn Hường, ở ấp Tân Triều có khoảng 2 sào bưởi đã được xử lí ra trái bán đúng vào dịp tết. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, hơn 60 cây bưởi này của ông Nguyễn Văn Hường mới cho thu hoạch nhưng cách đây 1 tháng, ông Nguyễn Văn Hường đã quyết định bán toàn bộ vườn bưởi cho thương lái với số tiền 215 triệu đồng. Nếu số bưởi này để đến Tết bán sẽ tăng thêm 50 triệu nữa. Nhưng vì lo lắng bưởi sẽ rớt giá nên ông quyết định bán non cho thương lái.

Ông Hường cho biết: “Chúng tôi đang cần tiền nên bán sớm. Nếu để đến Tết mới bán, rớt giá, chúng tôi sẽ không có lãi”.

Đây là năm đầu tiên hình thức mua bán bưởi theo kiểu này xuất hiện tại ấp Tân Triều – nơi đang có thương hiệu bưởi Tân Triều nổi tiếng. Người trồng bưởi sau khi thỏa thuận giá bán, sẽ giao lại vườn bưởi cho thương lái. Toàn bộ việc bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh đều do thương lái tự đầu tư từ khi mua vườn cho đến lúc thu hoạch. Với kiểu mua bán này, trung bình một trái bưởi non sẽ được thu mua với giá khoảng 25 đến 30.000 đồng – trong khi những dịp tết gần đây, giá một trái bưởi Tân Triều đến kỳ thu hái, thấp nhất cũng đạt khoảng 45.000 đồng.

Ông Phan Tân Tài, Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp và thương mại dịch vụ Tân Triều cho biết: “Có hai nguyên nhân dẫn đến việc mua-bán bưởi non hiện nay. Thứ nhất, do thương lái có nhu cầu muốn nắm được một nguồn cung ổn định trong dịp tết, đồng thời mua được với giá thấp hơn từ 10 đến 15%. Còn nhà vườn thì có nhiều trường hợp kẹt tiền quá, lại hụt vốn nên phải bán sớm và quan trọng là các nhà vườn sợ đến tết, nhiều vùng bưởi khác cùng thu hoạch khiến dội hàng, rớt giá sẽ bị thua lỗ”.

Theo những người trồng bưởi tại ấp Tân Triều, việc bán bưởi theo cách mà họ đang làm như hiện nay là điều không ai mong muốn. Nhưng trước tình trạng giá cả bấp bênh, thị trường không ổn định như hiện nay, đây là giải pháp được xem là an toàn nhất. 

Ông Phan Tân Tài, Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp và thương mại dịch vụ Tân Triều cho biết: “Do hiện nay, hệ thống dịch vụ thương mại của địa phương không đủ mạnh nên không thể bao tiêu sản phẩm cho người dân nên mới có tình trạng này. Đa số người đã bán bưởi hiện cũng chỉ mới nhận tiền đặt cọc, còn số tiền mua – bán như đã thỏa thuận, người dân chỉ được nhận sau khi vườn bưởi được thu hoạch xong. Một số chuyên gia bảo vệ thực vật lo ngại rằng: việc giao toàn bộ vườn bưởi cho thương lái chăm sóc rất dễ xảy ra tình trạng thương lái sẽ dùng nhiều phân bón, thuốc kích thích sinh trưởng để cây bưởi đạt hết năng suất trong năm nay, nhưng sẽ để lại những hệ quả xấu trong quá trình sinh trưởng của cây bưởi sau này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bưởi Tết Bến Tre trúng giá
Bưởi Tết Bến Tre trúng giá

Theo nhiều nhà vườn tỉnh Bến Tre, giá bưởi cao do Tết năm nay trễ một tháng nên nhiều vườn bưởi đã chín trước dẫn đến cầu vượt cung.                                

Bưởi Tết Bến Tre trúng giá

Bưởi Tết Bến Tre trúng giá

Theo nhiều nhà vườn tỉnh Bến Tre, giá bưởi cao do Tết năm nay trễ một tháng nên nhiều vườn bưởi đã chín trước dẫn đến cầu vượt cung.                                

Bưởi Diễn cho trái ngọt trên đất Thái Nguyên
Bưởi Diễn cho trái ngọt trên đất Thái Nguyên

Người có công đưa bưởi Diễn lên Thái Nguyên chính là ông Nguyễn Quang Yên, thương binh hạng 3/4, quê ở Hoài Đức (Hà Nội)

Bưởi Diễn cho trái ngọt trên đất Thái Nguyên

Bưởi Diễn cho trái ngọt trên đất Thái Nguyên

Người có công đưa bưởi Diễn lên Thái Nguyên chính là ông Nguyễn Quang Yên, thương binh hạng 3/4, quê ở Hoài Đức (Hà Nội)

ĐBSCL mở rộng diện tích bưởi da xanh
ĐBSCL mở rộng diện tích bưởi da xanh

Các tỉnh ĐBSCL đang trồng thêm 500 ha bưởi da xanh, nâng tổng diện tích trồng giống cây ăn quả đặc sản này lên 6.500 ha.

ĐBSCL mở rộng diện tích bưởi da xanh

ĐBSCL mở rộng diện tích bưởi da xanh

Các tỉnh ĐBSCL đang trồng thêm 500 ha bưởi da xanh, nâng tổng diện tích trồng giống cây ăn quả đặc sản này lên 6.500 ha.

Bưởi Năm roi được cấp chứng nhận Global GAP
Bưởi Năm roi được cấp chứng nhận Global GAP
Bưởi da xanh chiếm vị trí “thượng hạng”
Bưởi da xanh chiếm vị trí “thượng hạng”

Mỗi hecta trồng bưởi da xanh cho nhà vườn nguồn thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm.

Bưởi da xanh chiếm vị trí “thượng hạng”

Bưởi da xanh chiếm vị trí “thượng hạng”

Mỗi hecta trồng bưởi da xanh cho nhà vườn nguồn thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm.

Hà Nội: Cây đổ và úng nước trên đường Bưởi mới
Hà Nội: Cây đổ và úng nước trên đường Bưởi mới

(VOV) -Khá nhiều cây liễu bị gió “quật ngã” gục ra đường đoạn phía trước cầu Dịch Vọng 100m 

Hà Nội: Cây đổ và úng nước trên đường Bưởi mới

Hà Nội: Cây đổ và úng nước trên đường Bưởi mới

(VOV) -Khá nhiều cây liễu bị gió “quật ngã” gục ra đường đoạn phía trước cầu Dịch Vọng 100m 

Bưởi diễn đặc sản đất Hà Thành
Bưởi diễn đặc sản đất Hà Thành

Từ xã xưa bưởi Diễn được trồng nhiều ở hai xã Phú Diễn, Minh Khai huyện Từ Liêm và được coi là đặc sản tiến Vua mỗi dịp Tết đến

Bưởi diễn đặc sản đất Hà Thành

Bưởi diễn đặc sản đất Hà Thành

Từ xã xưa bưởi Diễn được trồng nhiều ở hai xã Phú Diễn, Minh Khai huyện Từ Liêm và được coi là đặc sản tiến Vua mỗi dịp Tết đến