Long An đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cao điểm tết

VOV.VN - Sáng 11/12, UBND tỉnh Long An tổ chức diễn đàn trực tuyến kết nối hàng hóa towis970 điểm nhằm đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho nông dân trong dịp cao điểm cuối năm qua việc tăng cường liên kết với một số tỉnh thành lân cận.

Tỉnh Long An xác định một số sản phẩm chủ lực, như: lúa gạo, thanh long, chanh và một số loại nông sản khác gồm gia cầm, gia súc,...  Trong đó lúa vẫn là nông sản chính với sản lượng khoảng 2,9 triệu tấn/năm. Ngoài ra, mỗi năm nông dân Long An còn thu hoạch được 200.000 tấn rau, 330.000 tấn thanh long và 47.000 tấn khoai mỡ.

Về chăn nuôi, năng lực đáp ứng của tỉnh mỗi năm 9 triệu con gia cầm, 85.000 con heo và khoảng 72.000 tấn thủy hải sản.

Ở thời điểm này, Long An mong hợp tác chặt chẽ với các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, chuỗi ngành hàng để giúp người dân ổn định sản xuất... 

Để kết nối và tiêu thụ hiệu quả lượng nông sản này, một số doanh nghiệp tại TP.HCM lưu ý Long An tập trung sâu hơn nữa việc xây dựng chuỗi nông sản sau thu hoạch, kết nối nhà nông cùng hệ thống lưu trữ và các nhà cung cấp; lựa chọn các công nghệ phù hợp cho canh tác và chế biến sâu, để khơi thông hiệu quả việc tiêu thụ nông sản trong những ngày tới.

Trao đổi tại diễn đàn, ông Nguyễn Thành Út, Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Long An cho biết: "Thị trường gần nhất là TP.HCM cũng đã hỗ trợ trong tiêu thụ, nhưng theo sản lượng vụ mùa 70 ngàn tấn thì vấn đề tiêu thụ nông dân gặp nhiều khó khăn, tìm đầu ra rất khó. Huyện Bến Lức đến đầu năm 2022 sẽ công bố chỉ dẫn địa lý về cây chanh, đó cũng là điều kiện để doanh nghiệp hỗ trợ nhiều hơn".

Trước tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa còn khó khăn, nhất là việc Trung Quốc thắt chặt hoạt động nhập khẩu, kiểm soát dịch COVID-19, việc thông quan hàng hóa qua cửa khẩu phía Bắc ít nhiều bị ảnh hưởng, gây ra ùn ứ... doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông sản cũng chia sẻ với ngành nông nghiệp tỉnh Long An về kế hoạch tiêu thụ nông sản ở thị trường trong nước và xuất khẩu sang một số thị trường đã có thị phần nhất định tại Mỹ, Australia, Canada, Trung Đông….

Một số doanh nghiệp và ngành chức năng cũng kiến nghị tỉnh Long An nói riêng và các tỉnh thành lân cận nói chung cần đẩy mạnh việc xuất khẩu sang các thị trường khác như EU, Mỹ... thay cho một số thị trường truyền thống và phải tăng cường giám sát bảo đảm chất lượng sản phẩm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Long An thu hút một loạt dự án lớn ngay sau khi “xanh hóa” địa bàn
Long An thu hút một loạt dự án lớn ngay sau khi “xanh hóa” địa bàn

VOV.VN - Sáng nay (9/10), Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An đã trao quyết định thành lập Khu công nghiệp Nam Tân Tập (KCN) và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 10 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Long An thu hút một loạt dự án lớn ngay sau khi “xanh hóa” địa bàn

Long An thu hút một loạt dự án lớn ngay sau khi “xanh hóa” địa bàn

VOV.VN - Sáng nay (9/10), Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An đã trao quyết định thành lập Khu công nghiệp Nam Tân Tập (KCN) và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 10 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hướng đi nào để Long An phục hồi kinh tế?
Hướng đi nào để Long An phục hồi kinh tế?

VOV.VN - Mặc dù mục tiêu đặt ra là ngày 15/10 Long An sẽ có 40% số doanh nghiệp tái sản xuất ổn định, tuy nhiên đến ngày 7/10, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu trên.

Hướng đi nào để Long An phục hồi kinh tế?

Hướng đi nào để Long An phục hồi kinh tế?

VOV.VN - Mặc dù mục tiêu đặt ra là ngày 15/10 Long An sẽ có 40% số doanh nghiệp tái sản xuất ổn định, tuy nhiên đến ngày 7/10, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu trên.

Đói vốn, hàng loạt hợp tác xã ở Long An giải thể
Đói vốn, hàng loạt hợp tác xã ở Long An giải thể

VOV.VN - Vấn đề lớn nhất đối với hoạt động của HTX dù đã hoạt động ổn định nhiều năm là vốn và nhiều xã viên chưa thực sự tin tưởng vào HTX để góp vốn.

Đói vốn, hàng loạt hợp tác xã ở Long An giải thể

Đói vốn, hàng loạt hợp tác xã ở Long An giải thể

VOV.VN - Vấn đề lớn nhất đối với hoạt động của HTX dù đã hoạt động ổn định nhiều năm là vốn và nhiều xã viên chưa thực sự tin tưởng vào HTX để góp vốn.