Lùm xùm quanh chuyện Hoàng Anh Gia Lai nợ thuế

Cơ quan thuế nói HAGL chậm nộp thuế, trong khi đại diện công ty này khẳng định nếu cơ quan thuế nhắc nhở, công ty chắc chắn đã nộp ngay.

Cơ quan thuế: HAGL chậm nộp thuế!

Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính vừa công bố hàng loạt doanh nghiệp lớn nợ thuế, tổng dư nợ lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Trong số các doanh nghiệp vào danh sách này, có Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Tại Hội nghị chuyên đề về chống thất thu và nợ đọng thuế tại Hà Nội (sáng 1/3/2012) có đánh giá: Thị trường bất động sản đóng băng cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện nộp thuế của một số doanh nghiệp, thậm chí tiền thuế nợ lên tới hàng trăm tỷ đồng như HAGL.

Trả lời báo giới, ông Trịnh Hoàng Cơ, Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ (Tổng cục Thuế), khẳng định: Đã nợ thì sẽ phải bị thúc nộp, chưa kể khi nộp phải bị tính tiền phạt chậm nộp.

Ông Cơ chỉ rõ: Mức nộp phạt của ngành thuế là 0,05%/ngày, tương ứng 18%/năm. Đơn cử như trường hợp của Cty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, nếu tính sơ sơ với 2 tháng chậm nộp, họ sẽ bị phạt khoảng gần chục tỷ đồng.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hà, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Gia Lai, cho biết ngày 26/7/2011, HAGL có Tờ trình số 123/TTr-HAGL về việc giãn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2010 và đã được Cục Thuế tỉnh Gia Lai chấp thuận giãn thời gian nộp số thuế theo Tờ trình của HAGL đến ngày 31/3/2012.

Đầu năm 2012, tại Biên bản làm việc giữa Cục Thuế tỉnh Gia Lai và HAGL “về việc cam kết tiến độ trả nợ thuế”, HAGL đã cam kết nộp số thuế còn nợ vào ngân sách nhà nước (NSNN) trước ngày 31/3/2012.

Như vậy, theo những khẳng định từ phía cơ quan thuế, chuyện HAGL nợ thuế là có  thật. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Hà: “Số thuế nợ của HAGL vẫn còn trong thời gian cam kết được Cục thuế cho phép”.

Đồng thời, vị Cục phó Cục Thuế Gia Lai còn cho rằng, xét về mặt quan hệ với ngân sách, khoản nợ trên vẫn bị phạt chậm nộp theo quy định nhưng không áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

Về mặt phân loại nợ, đây là khoản nợ bình thường, vẫn còn trong thời hạn cam kết thực hiện theo tiến độ. Đây là tình trạng chung của không ít doanh nghiệp. “Vì chưa đến ngày 31/3/2012 nên có thể nói, khoản nợ thuế trên là “được phép nợ”- bà Hà khẳng định.

Về hướng xử lý, theo ông Trịnh Hoàng Cơ, Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ (Tổng cục Thuế), đã nợ thì sẽ phải bị thúc nộp, chưa kể khi nộp phải bị tính tiền phạt chậm nộp. Đồng  thời, doanh nghiệp nợ thuế quá hạn ngày nào sẽ bị phạt ngày đó.

Bầu Đức: 'Nói HAGL chây ì hàng trăm tỷ đồng thuế là sai'

Phản hồi trước những thông tin báo giới đưa về việc HAGL nợ thuế hàng trăm tỷ đồng, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn này cho rằng, HAGL không nợ quá hạn mà có thể do cơ quan thuế chưa thấy khoản tiền này quan trọng nên chưa nhắc nhở, nếu nhắc nhở, Hoàng Anh Gia Lai chắc chắn đã nộp ngay.

Ông Đoàn Nguyên Đức cho rằng, ông có đủ cơ sở pháp lý để gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp đến ngày 31/3 và khẳng định sẽ nộp thuế trước thời gian gia hạn một ngày.

Đồng thời, ông Đức còn cho biết, ông đã rà soát thủ tục về thuế của Tập đoàn. "Tôi được gia hạn nộp thuế (165 tỷ đồng) đến ngày 31/3. Bảo tôi chây ì nợ thuế hàng trăm tỷ đồng là vô căn cứ"- ông Đức nhấn mạnh.

Theo ông Đức, HAGL đã cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện việc nộp khoản thuế trên theo đúng thời gian xin gia hạn. Tổng số tiền thuế phải nộp là gần 165 tỷ đồng.

Song, đến ngày 23/8/2011, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Gia Lai, Nguyễn Tùng Khánh ký công văn đồng ý cho HAGL giãn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 đến ngày 31/3/2012. Ngoài ra, Cục thuế nhấn mạnh trong thời gian trên, công ty vẫn phải chịu tính phạt chậm nộp theo đúng quy định.

Theo ông Đức, HAGL xin gia hạn thời gian nộp thuế và được cơ quan thuế chấp nhận thì không thể nói doanh nghiệp chây ì được. Huống chi, nhiều năm qua tập đoàn từng nộp thuế trước thời hạn để hỗ trợ cơ quan thuế hoàn thành nhiệm vụ. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi không chây ì hay trốn thuế và việc chậm nộp vẫn hợp pháp. Hiện doanh nghiệp còn 2.400 tỷ đồng tiền mặt, nếu chúng tôi sai cơ quan thuế có quyền phong tỏa tài khoản tại các ngân hàng để truy thu khoản tiền này".

Bầu Đức cho biết thêm, ông rất bức xúc khi một lãnh đạo Vụ quản lý nợ và cưỡng chế nợ (Tổng cục Thuế) trả lời báo chí rằng nếu tính 2 tháng chậm nộp thuế thì Công ty cổ phần HAGL sẽ bị phạt khoảng gần chục tỷ đồng. Theo ông, thông tin đó không có cơ sở pháp lý. Bởi theo văn bản xác nhận giữa HAGL và cục thuế thì đến ngày 6/3, khoản thuế thu nhập doanh nghiệp chưa đến thời hạn phải nộp chỉ còn hơn 153,2 tỷ đồng. Trong đó kể cả khoản tiền phạt do chậm nộp là 2,28 tỷ đồng.

“Vào ngày 30/3 HAGL sẽ nộp toàn bộ khoản tiền thuế còn lại vào ngân sách Nhà nước theo đúng các văn bản đã cam kết với cơ quan thuế”, ông Đức cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên