Lý Sơn được mùa vụ hành hè thu

VOV.VN - Vụ hành bội thu là tín hiệu vui cho nông dân trên đảo Lý Sơn. Tuy nhiên điệp khúc “được mùa rớt giá” đang gây nhiều khó khăn cho bà con huyện đảo.

Vụ hành này, gia đình ông Lê Hiến, ở xã An Hải trồng 3 sào hành. Nhờ tìm được nguồn giống chất lượng, thời tiết thuận lợi, chủ động được nguồn nước tưới nên vụ hành này gia đình ông trúng lớn. Ông Lê Hiến cho biết, ước tính 3 sào hành của ông Hiến cho sản lượng gần 3 tấn, cao gấp đôi so với các vụ hành trước: “Thời tiết thuận lợi cho bà con, bữa nay, hành hạ giá còn 35.000 đồng/kg, chi phí hết hơn 40 triệu rồi, còn dư khoảng hơn 30 triệu”.

Vụ hành hè thu, nông dân Lý Sơn gieo trồng gần 200ha, chiếm hơn ½ tổng diện tích đất nông nghiệp của huyện. Vụ hành này thời tiết thuận lợi, đảm bảo được nguồn nước tưới, ít sâu bệnh nên hành đạt củ to đều, sản lượng ước đạt trên 2.200 tấn hành củ.

Đây là vụ hành duy nhất trong năm của nông dân Lý Sơn đạt năng suất, sản lượng cao.

Khi nông dân thu hoạch đại trà, việc vận chuyển hành vào đất liền tiêu thụ mấy ngày qua gặp nhiều khó khăn do biển động liên tục nên giá hành giảm mạnh, chỉ còn 25.000 đồng/kg.

Bà Ngô Thị Lệ, xã An Hải, huyện Lý Sơn lo ngại: “Đầu tư 1 sào 15 triệu đồng. Bây giờ bán thì lời được từ 15-20 triệu đồng, mai kia giá có khi còn hạ nữa”.

Vụ hành bội thu là tín hiệu vui cho nông dân trên đảo. Tuy nhiên điệp khúc “được mùa rớt giá” đang gây nhiều khó khăn cho bà con huyện đảo. Trước thực trạng này, huyện Lý Sơn đang xây dựng Đề án kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị cho nông dân trên đảo.

Nông dân Lý Sơn phấn khởi vì hành trúng mùa.

Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Cây hành, cây tỏi Lý Sơn khi được mùa thì mất giá. Vì vậy,  Trung tâm đang nghiên cứu xây dựng Đề án kết nối các doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh để hợp tác với Trung tâm và kết nối với người dân bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Khi sản xuất theo chuỗi giá trị, sản lượng của người dân nhiều thì doanh nghiệp sẽ bao tiêu với cái giá cao hơn hoặc bằng với thị trường để người dân yên tâm sản xuất”./.         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỏi Lý Sơn: Vàng, thau lẫn lộn
Tỏi Lý Sơn: Vàng, thau lẫn lộn

VOV.VN - Nhiều năm gần đây, thương hiệu Tỏi Lý Sơn đang bị "bôi bẩn" bởi hàng giả, hàng nhái gây nhiều thiệt hại cho người trồng tỏi.

Tỏi Lý Sơn: Vàng, thau lẫn lộn

Tỏi Lý Sơn: Vàng, thau lẫn lộn

VOV.VN - Nhiều năm gần đây, thương hiệu Tỏi Lý Sơn đang bị "bôi bẩn" bởi hàng giả, hàng nhái gây nhiều thiệt hại cho người trồng tỏi.

Tỏi Lý Sơn mất mùa, mất giá
Tỏi Lý Sơn mất mùa, mất giá

VOV.VN - Thời tiết không thuận lợi khiến cây tỏi ở huyện đảo Lý Sơn mất mùa, mất giá khiến người nông dân ở vương quốc tỏi gặp nhiều khó khăn.

Tỏi Lý Sơn mất mùa, mất giá

Tỏi Lý Sơn mất mùa, mất giá

VOV.VN - Thời tiết không thuận lợi khiến cây tỏi ở huyện đảo Lý Sơn mất mùa, mất giá khiến người nông dân ở vương quốc tỏi gặp nhiều khó khăn.

Kiểm tra đột xuất 48 điểm bán tỏi Lý Sơn
Kiểm tra đột xuất 48 điểm bán tỏi Lý Sơn

VOV.VN - Việc kiểm tra nhằm chấn chỉnh tình trạng một số cá nhân lợi dụng thương hiệu tỏi Lý Sơn để thu lợi bất chính

Kiểm tra đột xuất 48 điểm bán tỏi Lý Sơn

Kiểm tra đột xuất 48 điểm bán tỏi Lý Sơn

VOV.VN - Việc kiểm tra nhằm chấn chỉnh tình trạng một số cá nhân lợi dụng thương hiệu tỏi Lý Sơn để thu lợi bất chính