Miền Trung hưởng ứng giờ trái đất năm 2021

VOV.VN - Giờ Trái đất năm nay diễn ra trong bối cảnh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, tại một số địa phương ở miền Trung, nhiều cơ quan, đơn vị và người dân đăng ký tắt điện vào 20h30 - 21h30 tối nay (27/3) để hưởng ứng.

Giờ trái đất năm nay với thông điệp “Speak up for nature”- “Hãy lên tiếng vì thiên nhiên”, tập trung vào hai chủ đề “Tiết kiệm năng lượng- Giảm phát thải khí nhà kính” và “Không còn rác nhựa trong môi trường tự nhiên”. Đây là lần thứ 13 liên tiếp thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất, với mong muốn xây dựng Hội An trở thành thành phố Sinh thái, Văn hóa và Du lịch, tạo dựng điểm đến và không gian yên bình, gần gũi với thiên nhiên cho du khách muôn phương.

Năm nay, UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam không tổ chức lễ phát động và tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Thành phố đã kêu gọi các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cộng đồng hưởng ứng bằng cách tắt các thiết bị điện chiếu sáng không cần thiết; tiêu thụ năng lượng tiết kiệm và hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần. Ngày hôm nay, thành phố Hội An ra quân dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng chương trình “Một giờ vì Hội An sạch hơn”.

Tại thành phố Đà Nẵng, Sở Công Thương và Công ty Điện lực Đà Nẵng triển khai các tuyên truyền trực tuyến trên các mạng xã hội, website, gửi email kêu gọi cơ quan, đơn vị, người dân tắt biển quảng cáo và thiết bị chiếu sáng không cần thiết và cùng tắt đèn trong một giờ đồng hồ.

Ông Trần Nguyễn Bảo An, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết: “Năm nay là năm thứ 2 liên tiếp làm theo hình thức online, trực tuyến chứ không tổ chức các sự kiện, do ảnh hưởng dịch bệnh. Chủ yếu là tuyên truyền qua các trang web, gửi qua mail, zalo… vận động người dân tắt đèn, doanh nghiệp hạn chế sử dụng điện trong thời gian giờ trái đất. Thành phố cũng yêu cầu Công ty điện chiếu sáng tắt các biển quảng cáo dọc đôi bờ sông Hàn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất vẫn đảm bảo phòng dịch Covid-19  ​
Kon Tum tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất vẫn đảm bảo phòng dịch Covid-19 ​

VOV.VN - Giờ Trái đất năm nay với thông điệp “Tiết kiệm điện cho Trái đất xanh hơn”, ngành Điện lực tỉnh Kon Tum đã tích cực hưởng ứng sự kiện này.

Kon Tum tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất vẫn đảm bảo phòng dịch Covid-19  ​

Kon Tum tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất vẫn đảm bảo phòng dịch Covid-19 ​

VOV.VN - Giờ Trái đất năm nay với thông điệp “Tiết kiệm điện cho Trái đất xanh hơn”, ngành Điện lực tỉnh Kon Tum đã tích cực hưởng ứng sự kiện này.

Giờ Trái đất 2020 tiết kiệm được 436.000 kWh điện
Giờ Trái đất 2020 tiết kiệm được 436.000 kWh điện

VOV.VN - Sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020, cả nước đã tiết kiệm được 436.000 kWh điện, tương đương số tiền khoảng 812,9 triệu đồng.

Giờ Trái đất 2020 tiết kiệm được 436.000 kWh điện

Giờ Trái đất 2020 tiết kiệm được 436.000 kWh điện

VOV.VN - Sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020, cả nước đã tiết kiệm được 436.000 kWh điện, tương đương số tiền khoảng 812,9 triệu đồng.

Nhiều tỉnh thành trên cả nước hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất“
Nhiều tỉnh thành trên cả nước hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất“

VOV.VN - Hàng triệu kWh điện đã được tiết kiệm chỉ sau 1 giờ các tỉnh thành trên cả nước tắt điện hưởng ứng "Giờ Trái đất".

Nhiều tỉnh thành trên cả nước hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất“

Nhiều tỉnh thành trên cả nước hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất“

VOV.VN - Hàng triệu kWh điện đã được tiết kiệm chỉ sau 1 giờ các tỉnh thành trên cả nước tắt điện hưởng ứng "Giờ Trái đất".