Miền Trung liên kết phát triển ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương xây dựng “Đề án thí điểm cơ chế khuyến khích hợp tác liên kết sản xuất theo cụm ngành công nghiệp phụ trợ và công nghiệp cơ khí” trình Thủ tướng Chính phủ. Liên kết, hợp tác các địa phương tại miền Trung để cùng đưa ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ bứt phá.

 

Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, khu vực miền Trung có nhiều lợi thế do vị trí địa lý mang lại, có nhiều cảng nước sâu và các ngành công nghiệp dựa vào cảng biển có cơ hội phát triển như lọc hóa dầu, đóng tàu, sản xuất thép, công nghiệp nặng, công nghiệp ô tô. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp lớn đều chung nhận định rằng, nền tảng công nghiệp phụ trợ tại miền Trung hiện vẫn còn quá yếu để đáp ứng được nhu cầu phát triển, đặc biệt trong các ngành có hàm lượng công nghệ cao. Tính liên kết giữa các doanh nghiệp, địa phương trong vùng còn lỏng lẻo, chưa tạo được hệ thống cung ứng đủ mạnh.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn THACO cho biết, xây dựng nền công nghiệp tự chủ là khát vọng của đất nước ta từ nhiều năm trước đây. Tính tự chủ của một ngành công nghiệp chính là việc phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí. Theo ông Trần Bá Dương, để phát triển được ngành công nghiệp xương sống này đòi hỏi sự bền bỉ, chịu khó, quyết tâm, làm từng bước vững chắc.

“Khi chúng ta làm tốt cơ khí, chúng ta sẽ giải quyết rất nhiều nhu cầu phát sinh trong nội địa mà hiện nay chúng ta đang phải nhập khẩu rất nhiều. Các anh không làm cho THACO mà cùng với THACO để tạo ra một mô hình sản xuất mới trong lĩnh vực cơ khí và công nghiệp phụ trợ” - ông Trần Bá Dương nói.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, liên kết phát triển công nghiệp miền Trung là vấn đề được đặt ra từ lâu và đã triển khai thực hiện quyết liệt nhưng trên thực tế thì hiệu quả chưa được như kỳ vọng. Việc thúc đẩy liên kết ở miền Trung để tạo nên một sức bật mới trong khu vực cần tiếp tục được các địa phương phối hợp thực hiện. Ông Lê Trí Thanh đề nghị các địa phương cùng tự nhìn nhận những điểm mạnh và hạn chế riêng và cùng tháo gỡ điểm nghẽn, từ đó hình thành chuỗi liên kết phát triển công nghiệp phụ trợ và công nghiệp cơ khí.

“Hiện, tỉnh Quảng Nam đang phối hợp xây dựng “Đề án thí điểm cơ chế khuyến khích hợp tác liên kết sản xuất theo cụm ngành công nghiệp phụ trợ và công nghiệp cơ khí” tại Khu Kinh tế mở Chu Lai. Điều này được thực hiện với sự nỗ lực và thống nhất trong việc hình thành hệ sinh thái sản xuất cơ khí và công nghiệp hỗ trợ tại tỉnh Quảng Nam và khu vực miền Trung và lan tỏa đến cộng đồng trên cả nước. Chúng tôi cam kết cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp phát triển lớn mạnh và thành công” - ông Lê Trí Thanh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc
Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc

VOV.VN - Doanh nghiệp và cơ quan quản lý các địa phương được cung cấp những thông tin hữu ích về nhu cầu, tiềm năng nhập khẩu hàng hóa cũng như các quy định mới của Hải quan Trung Quốc.

Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc

Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc

VOV.VN - Doanh nghiệp và cơ quan quản lý các địa phương được cung cấp những thông tin hữu ích về nhu cầu, tiềm năng nhập khẩu hàng hóa cũng như các quy định mới của Hải quan Trung Quốc.

Doanh nghiệp cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ trở lại “đường đua”
Doanh nghiệp cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ trở lại “đường đua”

VOV.VN - Chuỗi triển lãm hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho cộng đồng DN, cá nhân toàn ngành ngành cơ khí, công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài nước.

Doanh nghiệp cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ trở lại “đường đua”

Doanh nghiệp cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ trở lại “đường đua”

VOV.VN - Chuỗi triển lãm hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho cộng đồng DN, cá nhân toàn ngành ngành cơ khí, công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài nước.

Công nghiệp hỗ trợ ở Đà Nẵng thành công từ chính sách kịp thời
Công nghiệp hỗ trợ ở Đà Nẵng thành công từ chính sách kịp thời

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ về nguồn vốn, lãi suất, kết nối cung cầu, hỗ trợ tiền đầu tư đổi mới công nghệ máy móc hiện đại, qua đó thu hút và thúc đẩy DN công nghiệp hỗ trợ phát triển.

Công nghiệp hỗ trợ ở Đà Nẵng thành công từ chính sách kịp thời

Công nghiệp hỗ trợ ở Đà Nẵng thành công từ chính sách kịp thời

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ về nguồn vốn, lãi suất, kết nối cung cầu, hỗ trợ tiền đầu tư đổi mới công nghệ máy móc hiện đại, qua đó thu hút và thúc đẩy DN công nghiệp hỗ trợ phát triển.