Mỏ cát ở Quảng Nam trúng đấu giá cao hơn 300 lần mức khởi điểm

VOV.VN - Một mỏ cát trên địa bàn xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vừa được đưa ra đấu giá. Kết quả đấu giá khiến nhiều người bất ngờ khi mức khởi điểm chỉ 1,2 tỷ đồng nhưng kết quả trúng đấu giá lên tới 370 tỷ đồng.

Sáng 18/10, tại Hội trường UBND thị xã Điện Bàn (địa chỉ số 22 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Công ty đấu giá Hợp Danh Hòa Thuận đã tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ ĐB2B nằm trên địa bàn xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn. Điểm mỏ này có diện tích 6,04 hecta với trữ lượng theo kế hoạch được phê duyệt là 159.000 m3.

Đáng chú ý, mức giá khởi điểm là 1,2 tỷ đồng nhưng sau khi trải qua suốt 20 tiếng với 200 vòng, tới hơn 4h sáng 19/10, cuộc đấu giá mới kết thúc với số tiền chốt phiên lên tới 370 tỷ đồng, gấp hơn 300 lần so với giá khởi điểm.

Theo một số doanh nghiệp, sáng 18/10, có 28 doanh nghiệp tham gia đấu giá nhưng sau đó kết quả đấu giá quá cao nên nhiều doanh nghiệp rút lui.

Có 6 doanh nghiệp liên tục bỏ giá cao, gồm Công ty TNHH VL XD Khoáng sản Miền Trung (địa chỉ tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng); Công ty TNHH Xây lắp, Thương mại và Dịch vụ Tân Nguyên Văn (phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam); Công ty CP Đầu tư tư vấn thăm dò địa chất Trung Trung Bộ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang); Công ty CP Nông Sơn FARM (xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam); Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Bá Anh (phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn). Kết quả, Công ty CP MT Quảng Đà (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) là đơn vị trúng đấu giá mỏ cát với số tiền 370 tỷ đồng.

Lần đầu tiên tại tỉnh Quảng Nam một phiên đấu giá kéo dài suốt 20 tiếng đồng hồ, từ 8h sáng 18/10 đến 4h sáng 19/10, trải qua 200 vòng, số tiền chốt phiên gấp hơn 308 lần so với giá khởi điểm.

Hiện giá cát xây dựng được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt là 150.000 đồng/m3, nhưng mức trúng đấu giá mỏ cát ĐB2B tại xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn là 370 tỷ, trữ lượng mỏ là 159.000 m3 , tương đương hơn 2,3 triệu đồng/m3. Như vậy, chưa tính các chi phí thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và chi phí khai thác... thì doanh nghiệp bán ra với giá hơn 2,3 triệu đồng/m3 mới có lãi. Dư luận cho rằng, đây là mức giá phi thực tế.

Ông Bùi Ngọc Ảnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cho biết, sở đã nắm vụ việc và theo dõi suốt quá trình diễn ra phiên đấu giá và đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Sở đề nghị tỉnh giao nhiệm vụ các ngành kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Điện Bàn chưa công nhận kết quả trúng đấu giá tại mỏ cát ĐB2B tại xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, rà soát lại toàn bộ quy trình đấu giá và các quy định có liên quan.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại kết quả đấu thầu các mỏ khoáng sản trong thời gian gần đây để sớm có biện pháp xử lý nếu có việc thâu tóm thị trường nguyên vật liệu xây dựng. Trong khi đó, một số doanh nghiệp đề nghị các ngành chức năng xem xét năng lực của đơn vị trúng đấu giá có đáp ứng hay không.

Trong hơn 2 năm qua, cát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khan hiếm, giá cát xây dựng và đất san lấp đẩy lên cao chưa từng có. UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thủ tục tổ chức đấu giá các mỏ và cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, tại nhiều buổi đấu giá các điểm mỏ đất, mỏ cát gần đây xảy ra tình trạng “thổi giá” lên cao một cách bất thường so với giá khởi điểm.

Mới đây, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam kiến nghị sớm khắc phục một số vướng mắc, bất cập liên quan quy định đấu thầu.

“Luật Đấu thầu quy định việc đóng tiền cọc cho các mỏ khai thác khoáng sản rất thấp, chỉ có 15% tiền tạm ứng thôi. Do đó, sẽ có trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, các doanh nghiệp không đủ năng lực đóng tiền cọc rồi tham gia đấu thầu, đẩy giá quá cao so với thực tế, đấu giá để phá thầu, hoặc trúng thầu nhưng sau đó sẽ bỏ, khiến điểm mỏ khoáng sản đó không thể triển khai được”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

30 đơn vị tham gia đấu giá 3 mỏ cát phục vụ dự án Vành đai 3 TP.HCM
30 đơn vị tham gia đấu giá 3 mỏ cát phục vụ dự án Vành đai 3 TP.HCM

VOV.VN - Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre cho biết, qua công bố danh sách các mỏ cát chuẩn bị khai thác phục vụ cát san lấp tại dự án Vành đai 3, TP.HCM đã có 30 tổ chức, doanh nghiệp mua hồ sơ đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát trên địa bàn.

30 đơn vị tham gia đấu giá 3 mỏ cát phục vụ dự án Vành đai 3 TP.HCM

30 đơn vị tham gia đấu giá 3 mỏ cát phục vụ dự án Vành đai 3 TP.HCM

VOV.VN - Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre cho biết, qua công bố danh sách các mỏ cát chuẩn bị khai thác phục vụ cát san lấp tại dự án Vành đai 3, TP.HCM đã có 30 tổ chức, doanh nghiệp mua hồ sơ đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát trên địa bàn.

Tiền Giang: Cuối tháng 8 sẽ hoàn thành thủ tục cấp phép 3 mỏ cát trên sông Tiền
Tiền Giang: Cuối tháng 8 sẽ hoàn thành thủ tục cấp phép 3 mỏ cát trên sông Tiền

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc cung cấp cát cho dự án Vành đai 3 (Tp. Hồ Chí Minh), tỉnh Tiền Giang đang gấp rút thực hiện các trình tự thủ tục để sớm cấp phép 3 mỏ cát vào cuối tháng 8 này.

Tiền Giang: Cuối tháng 8 sẽ hoàn thành thủ tục cấp phép 3 mỏ cát trên sông Tiền

Tiền Giang: Cuối tháng 8 sẽ hoàn thành thủ tục cấp phép 3 mỏ cát trên sông Tiền

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc cung cấp cát cho dự án Vành đai 3 (Tp. Hồ Chí Minh), tỉnh Tiền Giang đang gấp rút thực hiện các trình tự thủ tục để sớm cấp phép 3 mỏ cát vào cuối tháng 8 này.

Các mỏ cát ở Bến Tre cần khai thác phục vụ các dự án trọng điểm
Các mỏ cát ở Bến Tre cần khai thác phục vụ các dự án trọng điểm

VOV.VN - Hiện nay, nhu cầu cát phục vụ các công trình xây dựng cầu, đường tại tỉnh Bến Tre và các địa phương lân cận đang khan hiếm; trong khi đó tỉnh này có nhiều mỏ cát đã được quy hoạch. Do đó việc sớm hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để hoạt động các mỏ cát tại địa bàn này là cấp thiết.

Các mỏ cát ở Bến Tre cần khai thác phục vụ các dự án trọng điểm

Các mỏ cát ở Bến Tre cần khai thác phục vụ các dự án trọng điểm

VOV.VN - Hiện nay, nhu cầu cát phục vụ các công trình xây dựng cầu, đường tại tỉnh Bến Tre và các địa phương lân cận đang khan hiếm; trong khi đó tỉnh này có nhiều mỏ cát đã được quy hoạch. Do đó việc sớm hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để hoạt động các mỏ cát tại địa bàn này là cấp thiết.

// POLL JS