Mỗi cửa hàng chỉ được kinh doanh 3 thương hiệu gas

Hiệp hội Gas Việt Nam cho biết, dự kiến tháng 9 năm nay, Chính phủ sẽ ban hành nghị định về hoạt động, kinh doanh gas tại Việt Nam.

Đây là cơ sở hành lang pháp lý để chấn chỉnh, làm lành mạnh hoạt động kinh doanh gas vốn có nhiều rối ren và dường như bị thả nổi như hiện nay. Theo đó, mỗi cửa hàng phân phối, bán lẻ gas chỉ được phép ký kinh doanh với 3 thương hiệu gas.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Gas Việt Nam, không đợi đến khi có Nghị định, ngay từ lúc này, các hội viên của hiệp hội có thể liên kết, hành động ngay để hạn chế tình trạng hàng gian, hàng giả. Khi phát hiện trạm san chiết làm ăn gian dối, Hiệp hội có thể yêu cầu hội viên không cung cấp cho trạm này nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên