Môi trường đầu tư Việt Nam thu hút nhà đầu tư Pháp

Nhiều chuyên gia kinh tế, đại diện doanh nghiệp Pháp có kinh nghiệm làm việc Việt Nam đều đánh giá cao môi trường đầu tư ở Việt Nam.  

Ngoài những lợi thế về giá nhân công rẻ, thị trường rộng lớn, môi trường đầu tư thông thoáng và vị trí địa lý chiến lược quan trọng ở khu vực, Việt Nam còn có thể làm cầu nối để doanh nghiệp nước ngoài mở rộng hoạt động ra các nước ASEAN. Đây là đánh giá nổi bật tại Hội thảo "Những cơ hội nào tại Việt nam hôm nay” vừa được tổ chức tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris (Pháp).

Hội thảo thực chất là một diễn đàn doanh nghiệp, được tổ chức trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 2 Hội đồng Cấp cao Vì sự phát triển hợp tác kinh tế Việt-Pháp diễn ra trong trong 2 ngày tại Paris, Pháp.

Tại hội thảo, đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh dẫn đầu, đã trao đổi những vấn đề và thắc mắc của các doanh nghiệp Pháp, đặc biệt những doanh nghiệp đang có kế hoạch sang đầu tư tại Việt nam.

Hội thảo được chia thành nhiều phiên thảo luận, tập trung vào những chủ đề thiết thực được doanh nghiệp Pháp quan tâm, như: “Chiến lược nào cho Việt Nam để phát triển công nghiệp”; “Môi trường kinh doanh tại Việt Nam: Triển vọng cho các nhà đầu tư nước ngoài tới Việt Nam”; “Chờ đợi gì vào Hiệp định trao đổi tự do Việt Nam- EU”; “Làm sao để thúc đẩy vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quan hệ song phương Việt- Pháp”.

Đánh giá về môi trường đầu tư tại Việt Nam, nhiều chuyên gia kinh tế, đại diện doanh nghiệp Pháp có kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam đều đánh giá cao và cho rằng cơ hội đối với các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, doanh nghiệp Pháp nói riêng ngày càng nhiều.

Phân tích về những cải cách khung pháp lý tại Việt Nam, Luật sư Nicolas Odie nhấn mạnh: “Việt Nam đã tiến hành nhiều cải cách về luật đầu tư rất mạnh mẽ. Đặc biệt từ năm 2005 đến nay, doanh nghiệp nước ngoài được đối xử ngang bằng với doanh nghiệp trong nước. Việc Việt Nam tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng giúp gia tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư. Giờ đây, thủ tục đăng ký đầu tư, xin cấp phép đều được đơn giản hóa, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đặc biệt, Việt nam có thể đóng vai trò như một “trung tâm” khu vực, giúp doanh nghiệp kết nối và mở rộng ra các nước ASEAN”

Ông Pierre-Jean Malgouyres, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Paris nhận định, Việt Nam luôn ổn định về chính trị và là một trong những nền kinh tế năng động nhất trong khu vực, có lực lượng lao động trẻ,

Tuy nhiên, cũng theo ông Malgouyres, Việt Nam đang phải đối mặt với sự mất cân đối về kinh tế, lạm phát cao, giá cả tăng và nhiều lần mất giá đồng tiền. Chính vì vậy, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư cần tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và con người Việt Nam để lựa chọn đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn, biết ngoại ngữ, có khả năng tiếp cận với thị trường thế giới.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên