Moody’s hạ triển vọng kinh tế của Nga xuống tiêu cực

VOV.VN - Quyết định này đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine xung quanh diễn biến tại miền Đông Ukraine không có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Mỹ Moody’s hôm qua (27/6) hạ triển vọng kinh tế của Nga từ “ổn định” xuống “tiêu cực”  và không loại trừ khả năng trong những tháng tới sẽ hạ mức xếp hạng tín nhiệm nợ của Nga, hiện ở mức Baa1, do “những nguy cơ căng thẳng leo thang" liên quan tới bất ổn ở khu vực miền Đông nước láng giềng Ucraina.

Theo Moody’s, nền kinh tế Nga sẽ chịu tác động mạnh nếu các nước thuộc nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu (G7)  thông qua các lệnh trừng phạt mới và lần này sẽ nhằm vào “những lĩnh vực đặc biệt của nền kinh tế”.  Trong khi đó, Quỹ tiền tệ quốc tế cho rằng, Nga hiện đang trong tình trạng suy thoái  và dự báo sẽ chỉ đạt tăng trưởng 0,2% vào cuối năm nay.

Trước đó hồi tháng 4, Cơ quan xếp hạng tính nhiệm Standard and Poor’s cũng của Mỹ đã hạ mức xếp hạng tín nhiệm nợ của Nga từ “BBB” xuống “BBB-“ và cũng cho rằng, nguyên nhân là do cuộc khủng hoảng tại Ucraina.

Thời gian qua, Mỹ và phương Tây đã coi những bất đồng về lập trường liên quan tới Ucraina là cái cớ đã gây sức ép với Nga, đặc biệt là về kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ xem xét tăng trừng phạt kinh tế Nga
Mỹ xem xét tăng trừng phạt kinh tế Nga

VOV.VN - Chính quyền Mỹ đang thảo luận về vòng trừng phạt kinh tế mới đối với Nga, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng.

Mỹ xem xét tăng trừng phạt kinh tế Nga

Mỹ xem xét tăng trừng phạt kinh tế Nga

VOV.VN - Chính quyền Mỹ đang thảo luận về vòng trừng phạt kinh tế mới đối với Nga, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng.

Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine sau khi được trả tiền khí đốt
Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine sau khi được trả tiền khí đốt

VOV.VN - Nga cũng cho biết nước này chưa nghe được bất kỳ thông tin gì về việc Ukraine có thanh toán nợ khí đốt hay không.

Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine sau khi được trả tiền khí đốt

Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine sau khi được trả tiền khí đốt

VOV.VN - Nga cũng cho biết nước này chưa nghe được bất kỳ thông tin gì về việc Ukraine có thanh toán nợ khí đốt hay không.

Châu Âu kêu gọi ngừng xây dựng đường ống khí đốt của Nga
Châu Âu kêu gọi ngừng xây dựng đường ống khí đốt của Nga

VOV.VN - EU cho rằng dự án này vi phạm các quy định thuộc “Gói năng lượng thứ ba” mà các nước trong khu vực đã ký kết.

Châu Âu kêu gọi ngừng xây dựng đường ống khí đốt của Nga

Châu Âu kêu gọi ngừng xây dựng đường ống khí đốt của Nga

VOV.VN - EU cho rằng dự án này vi phạm các quy định thuộc “Gói năng lượng thứ ba” mà các nước trong khu vực đã ký kết.