Một năm khó khăn với ngành thủy sản

VOV.VN - Năm 2023 là một năm khó khăn với ngành thủy sản nước ta khi phải đối mặt với làn sóng lạm phát lan rộng trên toàn thế giới, nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm thủy sản giảm mạnh khiến cho hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng. Tuy vậy, ngành thủy sản vẫn đạt được một số kết quả khả quan trong năm qua.

Năm 2023 ngành thuỷ sản chịu ảnh hưởng của xung đột Nga - Ukraine kéo dài, giao tranh giữa Israel - Hamas, tình hình bất ổn tại Trung đông khiến kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo, lạm phát ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, người dân các nước thắt chặt chi tiêu, nhu cầu tiêu dùng toàn cầu giảm mạnh trong đó có sản phẩm thủy sản, dẫn đến những khó khăn trong hoạt động xuất khẩu.

Năm nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước khoảng 9,2 tỷ USD, đạt 92% so với kế hoạch (10 tỷ USD). Trong đó xuất khẩu tôm đạt khoảng 3,45 tỷ USD; cá tra khoảng 1,9 tỷ USD; nhuyễn thể khoảng 0,8 tỷ USD; cá ngừ khoảng 0,9 tỷ USD.

Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng: “Năm 2023 với rất nhiều khó khăn, khó khăn từ xung đột trên thế giới, nhu cầu tiêu thụ giảm, một số nước có chung sản phẩm với chúng ta đều có chương trình gia tăng sản lượng. Bên cạnh đó khó khăn còn đến từ nội tại của sản xuất, các vấn đề môi trường, rào cản thương mại”.

Bên cạnh đó, giá cả một số hàng hóa, vật tư đầu vào phục vụ phát triển thủy sản vẫn còn ở mức cao, chi phí logistics cao gây áp lực đối với hoạt động sản xuất, đặc biệt khi nhu cầu tiêu thụ chững lại và quy mô sản xuất bị thu hẹp. Ủy ban châu Âu tiếp tục giữ cảnh báo thẻ vàng đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam, khiến cho hoạt động xuất khẩu sang thị trường này vẫn gặp nhiều rào cản.

Trong năm 2023, sản lượng khai thác thủy sản đạt 3,86 triệu tấn, tương đương với năm 2022 trong khi mục tiêu của ngành là phải giảm được sản lượng còn 3,68 triệu tấn để đảm bảo sự phát triển bền vững của nguồn lợi.

Lý giải về việc thời gian qua số lượng tàu thuyền đã có xu hướng giảm nhưng sản lượng đánh bắt không giảm, ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng phòng Quản lý tàu cá và Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, Cục Thủy sản phân tích: “Năm nay, bão gió ít, nghề nghiệp hoạt động bình thường. Tuy nhiên số lượng tàu thống kê lại thì giảm, tàu quá niên hạn, hỏng chứ không có chương trình nào để thu, phá dỡ tàu hay bán đi, chỉ giảm theo tuổi thọ. Con số giảm bởi vì rà soát. Sản lượng như năm ngoái, chuỗi cung ứng đứt gãy ở giai đoạn cuối nên xuất khẩu vẫn chưa như kỳ vọng”.

Trước những khó khăn chung, ngành thuỷ sản đạt được những kết quả khả quan trong năm 2023. Cụ thể, ước tính đến hết tháng 12/2023, tổng sản lượng thủy sản đạt 9,269 triệu tấn, tăng 2% so với năm ngoái. Trong đó, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt hơn 5,4 triệu tấn, tăng 3,5% so với năm ngoái.

Ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá ngành thủy sản vẫn là ngành giữ được tốc độ tăng trưởng khá so với nhiều lĩnh vực khác: “Với chúng tôi ngành thủy sản là một trong những ngành có tăng trưởng tương đối khá. Có hai chỉ tiêu - thứ nhất là giá trị sản xuất, thứ hai là GDP, thủy sản năm nào hai chỉ tiêu này cũng vượt trội so với các ngành khác. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp khoảng 3,5-3,6%”.

Theo Cục thủy sản, 2024 sẽ tiếp tục là năm nhiều diễn biến bất thường, nguồn lợi hải sản suy giảm. Tình hình an ninh trật tự trên biển diễn biễn phức tạp, khó lường, các nước trong khu vực tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác trên biển, ngư trường khai thác hải sản của ngư dân ta bị thu hẹp đáng kể.

Ủy ban châu Âu (EC) tiếp tục giữ cảnh báo thẻ vàng đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam. Nhu cầu nhập khẩu chưa có dấu hiệu hồi phục, sự cạnh tranh mạnh mẽ của các thị trường và lượng tồn kho của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến yêu cầu ngành thủy sản năm tới cần có giải pháp tổ chức sản xuất phù hợp, thúc đẩy sự tham gia doanh nghiệp vào chuỗi liên kết để chia sẻ rủi ro.

“Hướng tới một ngành thủy sản xanh là một yêu cầu bắt buộc không thể đảo ngược được, xu thế thế giới rồi. Cái này chúng ta phải bắt nhịp ngay. Chiến lược như thế, tổ chức thực hiện như thế nào, cá tra ra sao?rong tảo ra sao?nuôi hồ thế nào? Tất cả phải rà soát lại” - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói.

Dự kiến trong năm 2024, ngành thủy sản đặt mục tiêu tổng sản lượng thủy sản đạt 9,22 triệu tấn, tương đương thực hiện năm 2023. Trong đó, sản lượng khai thác khoảng 3,54 triệu tấn, giảm 8,3%; nuôi trồng khoảng 5,68 triệu tấn, tăng 5%. Sản lượng cá tra mục tiêu đạt 1,75 triệu tấn, tôm nước lợ đạt 1,06 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 9,5 tỷ USD, tăng 3% so với ước thực hiện năm 2023.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyển đổi xanh và phát triển thuỷ sản xanh trở thành xu thế tất yếu
Chuyển đổi xanh và phát triển thuỷ sản xanh trở thành xu thế tất yếu

VOV.VN - Chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế biển xanh, xây dựng một nghề cá có trách nhiệm, bền vững ở nước ta nhằm phát huy các giá trị văn hoá biển đặc trưng của Việt Nam, tạo thành động lực phát triển kinh tế biển bền vững, thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Chuyển đổi xanh và phát triển thuỷ sản xanh trở thành xu thế tất yếu

Chuyển đổi xanh và phát triển thuỷ sản xanh trở thành xu thế tất yếu

VOV.VN - Chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế biển xanh, xây dựng một nghề cá có trách nhiệm, bền vững ở nước ta nhằm phát huy các giá trị văn hoá biển đặc trưng của Việt Nam, tạo thành động lực phát triển kinh tế biển bền vững, thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Năm 2023, sản lượng thủy sản vượt so với kế hoạch
Năm 2023, sản lượng thủy sản vượt so với kế hoạch

VOV.VN - “Năm 2023 toàn ngành đạt và vượt kế hoạch với tổng sản lượng thủy sản ước đạt 9,27 triệu tấn, tăng 2% so với năm 2022; giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt hơn 9,2 tỷ USD, thấp hơn so với kế hoạch 10 tỷ USD." Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Thủy sản diễn ra sáng nay (21/12), tại Hà Nội.

Năm 2023, sản lượng thủy sản vượt so với kế hoạch

Năm 2023, sản lượng thủy sản vượt so với kế hoạch

VOV.VN - “Năm 2023 toàn ngành đạt và vượt kế hoạch với tổng sản lượng thủy sản ước đạt 9,27 triệu tấn, tăng 2% so với năm 2022; giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt hơn 9,2 tỷ USD, thấp hơn so với kế hoạch 10 tỷ USD." Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Thủy sản diễn ra sáng nay (21/12), tại Hà Nội.

Giảm sản lượng khai thác thủy sản xuống còn 2,8 triệu tấn/năm
Giảm sản lượng khai thác thủy sản xuống còn 2,8 triệu tấn/năm

VOV.VN - Giảm số lượng tàu đánh bắt thủy sản, giảm sản lượng khai thác xuống còn 2,8 triệu tấn/năm, tăng cường nuôi trồng và chuyển đổi nghề bền vững cho ngư dân - đó là những mục tiêu quan trọng mà ngành thủy sản đặt ra từ nay đến năm 2030 nhằm đưa Việt Nam thành quốc gia có nghề cá phát triển bền vững, hiện đại, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền đất nước.

Giảm sản lượng khai thác thủy sản xuống còn 2,8 triệu tấn/năm

Giảm sản lượng khai thác thủy sản xuống còn 2,8 triệu tấn/năm

VOV.VN - Giảm số lượng tàu đánh bắt thủy sản, giảm sản lượng khai thác xuống còn 2,8 triệu tấn/năm, tăng cường nuôi trồng và chuyển đổi nghề bền vững cho ngư dân - đó là những mục tiêu quan trọng mà ngành thủy sản đặt ra từ nay đến năm 2030 nhằm đưa Việt Nam thành quốc gia có nghề cá phát triển bền vững, hiện đại, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền đất nước.