Một số thủ tục cấp phép kinh doanh bị kéo dài vì vướng ở Bộ Công Thương

VOV.VN - Sở xin ý kiến giải quyết thủ tục và theo quy định trong vòng 15 ngày Bộ Công Thương phải có trả lời, nhưng có trường hợp thời gian kéo dài nên Sở chưa giải quyết được.

TP.HCM cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng… Đó là nhiều ý kiến của các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài kiến nghị tại tọa đàm giữa lãnh đạo TP.HCM và Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tổ chức mới đây.

Đề nghị tăng thời gian thị thực du lịch

Theo ông Alain Cany, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), TP.HCM có nhiều cơ hội để trở thành điểm đến hàng đầu khu vực về du lịch, thu hút đầu tư. Tuy nhiên, chính sách cấp thị thực còn nhiều khó khăn cần phải tháo gỡ, như gia hạn thị thực du lịch lên 30 ngày so với 15 ngày hiện nay. Chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam làm việc nhiều lần nên cho thời hạn 3 tháng với thủ tục dễ dàng, thuận tiện. Còn với thủ tục cấp lại giấy phép lao động, cơ quan chức năng cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho chuyên gia nước ngoài gia hạn thủ tục.

Cũng cho rằng tháo gỡ khó khăn trong cấp thị thực là hết sức quan trọng, ông Michael Chiu, Chủ tịch Hiệp hội DN Hong Kong đề nghị TP.HCM gia hạn thị thực từ 2-3 năm/lần và sau đó tránh rắc rối khi chuyên gia, người lao động nộp đơn xin cấp xin thị thực mới. “Chúng tôi mong muốn Chính phủ đưa ra những điều kiện cụ thể để chuyên gia và người lao động có được thị thực dài hạn hơn ở lại Việt Nam”, ông Michael Chiu nêu.

Còn ông John Rockhold, Chủ tịch Hiệp hội DN Mỹ tại Việt Nam (AmCham) cho biết, đã gửi đến TP.HCM 8 kiến nghị. Đó là, thành phố cần cải thiện môi trường đầu tư; ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản lý công… Để từ đó tạo ra môi trường pháp lý công bằng, minh bạch, tin cậy và nhất quán. AmCham cũng đề nghị thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho DN Mỹ mở rộng đầu tư.

Bên cạnh đó, các hiệp hội DN nước ngoài cũng đề nghị TP.HCM cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông để thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Bởi có những trường hợp như Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore phản ánh, xin cấp giấy phép kinh doanh lĩnh vực cho thuê thiết bị phải đến 9 tháng nhưng chưa được giải quyết.

Thủ tục vướng ở Bộ Công Thương

Theo ông Lê Huỳnh Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, thủ tục cấp giấy phép, kinh doanh Sở phải có văn bản xin ý kiến Bộ Công Thương. Quy định trong vòng 15 ngày Bộ phải có trả lời, nhưng có trường hợp thời gian kéo dài nên Sở chưa giải quyết được. Không chỉ trường hợp của DN Singapore, còn rất nhiều trường hợp khác phản ánh việc lấy ý kiến của Bộ Công Thương để làm các loại giấy phép cũng gây ra rất nhiều khó khăn cho DN.

“Theo thống kê của Sở Công Thương, năm 2022 việc trả lời phản hồi của Bộ Công Thương là chậm. Sở đã có văn bản báo cáo Bộ Công Thương rà soát từng văn bản Sở đã gửi lấy ý kiến và văn bản trả lời của Bộ Công Thương là thời điểm nào và văn bản nào Bộ chưa phản hồi.  Bộ Công Thương cũng đã thấy vấn đề này và đang làm việc việc với các bộ phận chuyên môn của Bộ để thúc đẩy nhanh quá trình phản hồi cho DN”, ông Lê Huỳnh Minh Tú cho biết.

Theo ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, thành phố cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền giải quyết, chịu trách nhiệm và có thời hạn trả lời cụ thể. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, thành phố sẽ tích cực đeo bám để giải quyết cho DN.

“Riêng về vấn đề cấp thị thực, visa là những lĩnh vực thành phố phải xin ý kiến, trình các cơ quan Trung ương. Để rốt ráo hơn về lĩnh vực này, thành phố sẽ tích cực hơn trong công tác báo cáo cũng như liên tục đeo bám để có ý kiến. Nếu trong trường hợp vượt thời gian quy định, thành phố sẽ quyết  định theo thẩm  quyền của mình”, ông Mãi khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước ngoài làm ăn, kinh doanh
Việt Nam luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước ngoài làm ăn, kinh doanh

VOV.VN - Chiều 26/5, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, chia sẻ về chủ trương phát triển kinh tế của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định đầu tư nước ngoài và hội nhập quốc tế là động lực để phát triển kinh tế.

Việt Nam luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước ngoài làm ăn, kinh doanh

Việt Nam luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước ngoài làm ăn, kinh doanh

VOV.VN - Chiều 26/5, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, chia sẻ về chủ trương phát triển kinh tế của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định đầu tư nước ngoài và hội nhập quốc tế là động lực để phát triển kinh tế.

Bí thư Hà Nội: Khống chế dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh
Bí thư Hà Nội: Khống chế dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh

VOV.VN - Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, bảo đảm cuộc sống bình thường cho nhân dân, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh

Bí thư Hà Nội: Khống chế dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh

Bí thư Hà Nội: Khống chế dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh

VOV.VN - Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, bảo đảm cuộc sống bình thường cho nhân dân, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khuyến khích doanh nghiệp đủ điều kiện an toàn duy trì sản xuất kinh doanh
Hà Nội khuyến khích doanh nghiệp đủ điều kiện an toàn duy trì sản xuất kinh doanh

VOV.VN - Đánh giá cao các mô hình phòng, chống dịch ở cơ sở, trong đó có doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thành phố khuyến khích các doanh nghiệp đủ điều kiện an toàn, có phương án duy trì sản xuất kinh doanh.

Hà Nội khuyến khích doanh nghiệp đủ điều kiện an toàn duy trì sản xuất kinh doanh

Hà Nội khuyến khích doanh nghiệp đủ điều kiện an toàn duy trì sản xuất kinh doanh

VOV.VN - Đánh giá cao các mô hình phòng, chống dịch ở cơ sở, trong đó có doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thành phố khuyến khích các doanh nghiệp đủ điều kiện an toàn, có phương án duy trì sản xuất kinh doanh.