Mục tiêu kép giúp xuất - nhập khẩu tại các cửa khẩu phía Bắc ổn định và sôi động

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm soát y tế tại khu vực cửa khẩu nhưng vẫn đảm bảo hoạt động thông quan hàng hóa.

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nước bạn Trung Quốc thông báo tạm ngừng thông quan tại cặp cửa khẩu phụ Pò Nhùng (Lạng Sơn, Việt Nam) – Dầu Ái (Trung Quốc) và Na Hình (Lạng Sơn, Việt Nam) – Kéo Ái (Trung Quốc); tại cặp cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn, Việt Nam) – Lũng Vài (Trung Quốc) tạm dừng thực hiện nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa từ Trung Quốc sang (vẫn thực hiện hoạt động nhập khẩu hàng từ phía Việt Nam sang). Cùng với đó, từ ngày 1/5 đến ngày 7/5, lực lượng chức năng của Trung Quốc nghỉ lễ Quốc tế lao động nên một số cửa khẩu phụ khác như: Cốc Nam, Na Hình, Pò Nhùng tạm thời không làm việc, lượng xe chở hàng hóa gia tăng lên khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ hàng hóa tại khu vực này.

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, hiện lưu lượng người và phương tiện rất đông; lái xe và chủ hàng đến từ nhiều địa phương trong cả nước. Để đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép”, Chi cục Hải quan Hữu Nghị đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch như tiến hành lập danh sách, khai báo y tế điện tử, điều tra dịch tễ cơ bản các doanh nghiệp đến hoạt động tại cửa khẩu, giãn cách khu vực làm việc, khu vực nhà ở của cán bộ hải quan… đặc biệt là sau vụ việc nhóm chuyên gia Trung Quốc xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị và có kết quả dương tính với virus SARS CoV-2 sau khi trở về nước.

Chi cục cũng chủ động phối hợp lực lượng bên nước bạn Trung Quốc để trao đổi thông tin, thông báo tình hình liên quan đến công tác phòng chống dịch… qua đó tuyên truyền cho lái xe và chủ hàng chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Ông Nguyễn Hữu Minh, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị cho biết: “Qua những biện pháp trên, thời gian vừa qua các doanh nghiệp khi hoạt động qua cửa khẩu Hữu Nghị thì cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Do cả phía Trung Quốc và phía Việt Nam đều tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch nên lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu có chậm nhưng là do đảm bảo công tác phòng dịch. Các đơn vị cũng không để cho các doanh nghiệp bị ách cục bộ thời gian lâu và doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu khi hàng về thì đều được thông quan trong ngày”.

Tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu các lực lượng chức năng như Biên phòng, Hải quan… tăng cường kiểm soát trên tuyến biên giới, quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng vượt biên trái phép, nhất là tại các đường mòn, lối mở.

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, các đối tượng người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc trong các công ty, doanh nghiệp trong nội địa khá đông. Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh, các đối tượng này đều được đo thân nhiệt, khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định để chủ động điều tra, truy vết nếu có vấn đề phát sinh.

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồn Biên phòng Hữu Nghị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Chúng tôi đã kích hoạt toàn bộ các biện pháp phòng dịch ở mức cao nhất và sau khi sự việc nhóm chuyên gia người Trung Quốc trở về nước và có kết quả dương tính, chúng tôi đã chủ động quán triệt cho cán bộ chiến sĩ ý thức tự giác chấp hành phòng chống dịch. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ đều đeo khẩu trang, găng tay, kính chống giọt bắn để giảm thiểu nguy cơ thấp nhất về việc lây truyền dịch bệnh”.

Trong 4 tháng đầu năm, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra ổn định và sôi động hơn so với cùng kỳ năm 2020; 7/12 cặp cửa khẩu trên địa bàn duy trì thông quan hàng hóa; tổng kim ngạch XNK 4 tháng đạt 1.290 triệu USD, đạt 42% kế hoạch, tăng 57,3% so với cùng kỳ.

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn đã chỉ đạo các Trung tâm quản lý Cửa khẩu chủ động phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Kiểm dịch Y tế quốc tế, đơn vị kinh doanh bến bãi… phân luồng phương tiện chở hàng hóa xuất và nhập cảnh, phân loại, tách các nhóm lái xe, chủ hàng đến từ địa phương đã xuất hiện dịch để thuận tiện cho công tác kiểm soát.

“Chúng tôi đã và đang thường xuyên bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh để chủ động, tích cực, quyết liệt trong việc triển khai các chỉ đạo của tỉnh. Chúng tôi đã duy trì tốt các đội phòng chống dịch cũng như là lán chốt ngăn chặn dịch bệnh, duy trì tốt đội lái xe chuyên trách và chủ động trong việc hội đàm với với các cơ quan chức năng phía bên Trung Quốc để đưa ra những biện pháp nhằm tháo gỡ, khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp để hoạt động xuất nhập khẩu vừa diễn ra thuận lợi, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh” - ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn nói.

Với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, khu vực cửa khẩu, biên giới tỉnh Lạng Sơn đã và đang làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, ngăn không cho dịch xâm nhập vào nội địa, qua đó tiếp tục phấn đấu hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Để nông sản Việt Nam không ùn ứ tại các cửa khẩu phía Bắc
Để nông sản Việt Nam không ùn ứ tại các cửa khẩu phía Bắc

VOV.VN -Việc Trung Quốc siết chặt truy xuất nguồn gốc nông sản nhập khẩu buộc các doanh nghiệp chủ động hơn trong việc liên kết và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Để nông sản Việt Nam không ùn ứ tại các cửa khẩu phía Bắc

Để nông sản Việt Nam không ùn ứ tại các cửa khẩu phía Bắc

VOV.VN -Việc Trung Quốc siết chặt truy xuất nguồn gốc nông sản nhập khẩu buộc các doanh nghiệp chủ động hơn trong việc liên kết và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Kim ngạch nhập khẩu gia tăng đáp ứng nhu cầu xuất khẩu
Kim ngạch nhập khẩu gia tăng đáp ứng nhu cầu xuất khẩu

VOV.VN - Nhiều mặt hàng nguyên liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất là cơ cấu hợp lý để khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới.

Kim ngạch nhập khẩu gia tăng đáp ứng nhu cầu xuất khẩu

Kim ngạch nhập khẩu gia tăng đáp ứng nhu cầu xuất khẩu

VOV.VN - Nhiều mặt hàng nguyên liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất là cơ cấu hợp lý để khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới.

Khởi sắc xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản qua cửa khẩu, lối mở ở Móng Cái
Khởi sắc xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản qua cửa khẩu, lối mở ở Móng Cái

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, lượng hàng hóa xuất khẩu đặc biệt là nông sản, thủy sản qua cửa khẩu của thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) tăng mạnh. Đây là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh nhiều ngành nghề khác còn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Khởi sắc xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản qua cửa khẩu, lối mở ở Móng Cái

Khởi sắc xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản qua cửa khẩu, lối mở ở Móng Cái

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, lượng hàng hóa xuất khẩu đặc biệt là nông sản, thủy sản qua cửa khẩu của thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) tăng mạnh. Đây là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh nhiều ngành nghề khác còn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.