Mùng 2 Tết, nhiều siêu thị, chợ ở Hà Nội hoạt động trở lại

VOV.VN - Trái ngược với sự vắng lặng, yên ả vào sáng đầu năm mới, ngay từ chiều mùng 1 Tết, không khí sôi động đã trở lại tại một số khu vực trung tâm Hà Nội.

Sang đến ngày mùng 2 Tết, nhịp sống nhộn nhịp hơn, ngay từ sáng, một số hệ thống siêu thị, chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội đã mở bán trở lại.

Mặc dù mới mùng 2 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhưng nhiều người dân đã có nhu cầu mua sắm hàng hóa, một số siêu thị, chợ dân sinh đã mở bán từ  khá sớm. Một số cửa hàng tiện lợi như Circle K hay trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên mở cửa xuyên Tết phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Chợ Hà Nội. Ảnh: Kenh14.

Ghi nhận tại trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên lượng người đến tham quan, mua sắm hàng hóa đã tăng so với ngày hôm qua, chủ yếu tập trung tại khu vực siêu thị, khu ẩm thực, vui chơi giải trí.

Còn tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội, dù số lượng tiểu thương kinh doanh chưa nhiều nhưng các thực phẩm được bày bán rất phong phú. Trong ngày hôm nay, các loại thực phẩm được bày bán hầu hết là rau, củ, quả, bún, đậu phụ, một số ít hàng thịt, cá cũng đã mở bán. Rau muống, rau cần, bắp cải, su hào, cà chua có tăng nhẹ. Theo các tiểu thương, rau xanh là loại thực phẩm tăng giá, tuy nhiên, mức tăng không đáng kể, do thời tiết Tết năm nay ấm hơn so với mọi năm.

Chị Nguyễn Huyền, tiểu thương chợ dân sinh khu vực quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, giá các loại rau xanh có tăng nhẹ so với ngày thường bởi nguồn cung ở các chợ đầu mối vẫn còn ít. "Mùng 2 tết đắt hơn, vì ít người làm nhưng cũng chỉ đắt thêm 1-2.000 đồng thôi, ví dụ rau muống bình thường 10.000 đồng giờ thành 12.000 đồng một mớ, đặt lên ít thôi, tại vì ít người họ làm".

Những năm gần đây, tâm lý người dân đã thay đổi, không còn mua sắm nhiều thực phẩm để tích trữ trong những ngày tết, nên giá thực phẩm gần như không có biến động nhiều.

Chị Đức Hạnh sống tại Mỹ Đình, Hà Nội cho biết, sáng nay, chị đã ra chợ mua các loại thực phẩm về chế biến, giá tăng hơn so với ngày thường nhưng có thể chấp nhận được: “Mùng 2 tết gia đình tôi có khách nên tôi ra chợ mua và đã có người bán rồi, tăng hơn một chút nhưng tôi nghĩ vẫn có thể chấp nhận được, tôi không có ý định tích trữ thực phẩm, mua vừa đủ thôi, sau đó lại ra chợ hoặc siêu thị để mua tiếp…"

Thời điểm nay, tại các tuyến đường thuộc trung tâm Hà Nội, các khu vui chơi, giải trí, đã có rất nhiều điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống mở cửa phục vụ người dân. Và có lẽ là các quán bún riêu cua và bún ốc vỉa hè thu hút được nhiều khách hàng nhất trong những ngày này.

Theo một chủ hàng bán bún riêu cua tại phố Hàng Tre, Hà Nội, quán đã phải chuẩn bị sẵn nguyên liệu từ mấy ngày trước, giá một bát bún riêu tăng hơn ngày thường khoảng 10.000 đồng: “Tôi phải làm từ hôm qua, mùng 1 là phải đun riêu cua rồi, tết cái gì cũng đắt, cua thì phải mua mua trước tết, ngày này thì vẫn chưa có cua, sáng sớm mua rau với cà chua thôi, mình bán tăng 10.000, khách ăn hàng ngày nên chỉ lấy thêm tí thôi”.

Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, ngay trong ngày hôm nay, đã có một số hệ thống bán lẻ mở cửa hoạt động trở lại. Trong khoảng thời gian từ nay đến mùng 5 Tết, hệ thống siêu thị Co.opmart sẽ mở cửa hoạt động từ 8h đến 12h và mở cửa bình thường vào mùng 6 Tết. Còn CoopXtra sẽ thực hiện chương trình khuyến mãi từ mùng 3 đến mùng 6 Tết, dành cho khách hàng có hóa đơn từ 400.000 đồng trở lên. Bắt đầu từ mùng 4 Tết, hầu hết siêu thị, trung tâm thương mại trên cả nước sẽ hoạt động trở lại bình thường. Đại diện nhiều siêu thị cho biết, năm nay lượng hàng hóa sau Tết vẫn dồi dào, phong phú, đa dạng nên người dân không lo sốt hàng tăng giá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Việt đã sẵn sàng với hiệp định CPTPP?
Doanh nghiệp Việt đã sẵn sàng với hiệp định CPTPP?

VOV.VN - Hiện các doanh nghiệp Việt đã sẵn sàng về mặt tâm thế để tham gia CPTPP nhưng năng lực vẫn còn nhiều vấn đề cần phải tháo gỡ.

Doanh nghiệp Việt đã sẵn sàng với hiệp định CPTPP?

Doanh nghiệp Việt đã sẵn sàng với hiệp định CPTPP?

VOV.VN - Hiện các doanh nghiệp Việt đã sẵn sàng về mặt tâm thế để tham gia CPTPP nhưng năng lực vẫn còn nhiều vấn đề cần phải tháo gỡ.

Đầu năm Kỷ Hợi du khách đổ về các bãi tắm ở Bà Rịa-Vũng Tàu
Đầu năm Kỷ Hợi du khách đổ về các bãi tắm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

VOV.VN - Trong 2 ngày đầu năm tết Kỷ Hợi 2019, lượng khách tại các bãi tắm ở Vũng Tàu đã tăng đột biến với gần 50.000 người xuống tắm biển.

Đầu năm Kỷ Hợi du khách đổ về các bãi tắm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Đầu năm Kỷ Hợi du khách đổ về các bãi tắm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

VOV.VN - Trong 2 ngày đầu năm tết Kỷ Hợi 2019, lượng khách tại các bãi tắm ở Vũng Tàu đã tăng đột biến với gần 50.000 người xuống tắm biển.

Đào Trung Quốc tiền triệu “giả danh” đào Thất Thốn tràn ngập chợ Tết
Đào Trung Quốc tiền triệu “giả danh” đào Thất Thốn tràn ngập chợ Tết

VOV.VN - Loại đào Trung Quốc giá tiền triệu được quảng cáo là đào Thất thốn tiến vua đang bày bán nhiều tại các chợ hoa cũng như chợ mạng.

Đào Trung Quốc tiền triệu “giả danh” đào Thất Thốn tràn ngập chợ Tết

Đào Trung Quốc tiền triệu “giả danh” đào Thất Thốn tràn ngập chợ Tết

VOV.VN - Loại đào Trung Quốc giá tiền triệu được quảng cáo là đào Thất thốn tiến vua đang bày bán nhiều tại các chợ hoa cũng như chợ mạng.

Chợ Tết của bà con Việt kiều tại Cabramatta, Australia
Chợ Tết của bà con Việt kiều tại Cabramatta, Australia

VOV.VN -Không khí Tết đang rộn ràng khắp cộng cồng người Việt sống tại Australia. Bà con đi chợ tấp nập, sắm cho gia đình những món đồ để chuẩn bị đón Tết.

Chợ Tết của bà con Việt kiều tại Cabramatta, Australia

Chợ Tết của bà con Việt kiều tại Cabramatta, Australia

VOV.VN -Không khí Tết đang rộn ràng khắp cộng cồng người Việt sống tại Australia. Bà con đi chợ tấp nập, sắm cho gia đình những món đồ để chuẩn bị đón Tết.

Nhiều người dân TPHCM đến siêu thị mua sắm ngay đầu năm
Nhiều người dân TPHCM đến siêu thị mua sắm ngay đầu năm

VOV.VN - Sáng nay (6/2), nhằm mùng 2 Tết, tại TPHCM, hệ thống bán lẻ Saigon Co.op đã khai trương để phục vụ người dân đến mua sắm.

Nhiều người dân TPHCM đến siêu thị mua sắm ngay đầu năm

Nhiều người dân TPHCM đến siêu thị mua sắm ngay đầu năm

VOV.VN - Sáng nay (6/2), nhằm mùng 2 Tết, tại TPHCM, hệ thống bán lẻ Saigon Co.op đã khai trương để phục vụ người dân đến mua sắm.