Muối thất mùa, được giá, diêm dân có lãi nhưng không cao
VOV.VN - Hiện nay, diêm dân tỉnh Bến Tre bắt đầu thu hoạch vụ muối đầu mùa. Do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan nên vụ muối đầu năm nay thất mùa.
Hiện nay, diêm dân tỉnh Bến Tre thu hoạch diện tích muối đầu tiên trong năm với tâm trạng kém vui vì năng suất giảm gần 50% so cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thời tiết se lạnh, nhiều cơn mưa to trái mùa gây bất lợi cho nghề làm muối. Trong khi đó, giá muối hiện đang ở mức từ 60.000 - 70.000 đồng/giạ (tùy chất lượng), tăng so cùng vụ năm ngoái hơn 20.000 đồng/giạ nhưng diêm dân thu nhập vẫn không cao.
Sản xuất muối là nghề truyền thống của người dân ven biển thuộc 2 huyện Ba Tri và Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Mỗi năm, vào mùa khô, diêm dân địa phương duy trì khoảng 1.300 ha muối. Thời gian qua, đầu ra hạt muối chưa ổn định, cơ sở hạ tầng vùng sản xuất muối tập trung chưa được đầu tư đúng mức; còn xảy ra tình trạng thương lái ép giá diêm dân, giá muối không ổn định.
Về vụ muối đầu mùa, ông Khổng Minh Tặng, Chủ tịch UBND xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cho biết, nghề làm muối năm nay không thuận lợi, diêm dân chủ yếu lấy công làm lời.
Theo ông Tặng: "Diện tích muối xã Bảo Thạnh khoảng 600 ha. Năm nay sản lượng muối giảm khoảng 50% so năm rồi do thời tiết lạnh và còn bị mưa trái mùa nữa. Diêm dân có lãi nhưng không nhiều, năm rồi giá muối chỉ hơn 40 nghìn đồng/giạ, hiện nay giá lên gần 70.000 đồng/giạ".