Mỹ áp thuế thép và nhôm nhập khẩu là vi phạm nguyên tắc của WTO

VOV.VN - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho rằng, các biện pháp áp thuế của Mỹ với thép và nhôm nhập khẩu từ nước ngoài là đi ngược lại các quy tắc thương mại toàn cầu.

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa ra kết luận khẳng định, việc áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vi phạm các quy tắc của tổ chức này. Đây là kết luận vừa được cơ quan phúc thẩm của WTO đưa ra trong bản báo cáo mới nhất.

Vào tháng 3/2018, chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một bản ghi nhớ áp thuế 25% đối với mặt hàng thép và 10% đối với mặt hàng nhôm nhập khẩu. Ngay lập tức nhiều quốc gia lên tiếng phản đối động thái này của Mỹ. Một số thành viên WTO thậm chí còn đệ đơn kiện Mỹ. Dự kiến, WTO sẽ ra các phán quyết về các vụ kiện này vào khoảng cuối năm nay.

Báo cáo của WTO đưa ra ngày 9/12 một lần nữa nhấn mạnh, các biện pháp áp thuế của Mỹ với thép và nhôm nhập khẩu từ nước ngoài là đi ngược lại các quy tắc thương mại toàn cầu.

Bộ Thương mại Trung Quốc nhận định kết luận của WTO là “khách quan và công bằng”, đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ tôn trọng phán quyết và các quy tắc của WTO.

Trung Quốc đưa ra phản hồi này trong bối cảnh Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc áp đặt các loại thuế mới đối với nhôm và thép Trung Quốc - động thái nằm trong nỗ lực ứng phó với khí thải carbon, cũng như tình trạng dư thừa công suất và sản lượng của ngành nhôm thép toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga áp thuế đối với một số hàng hóa từ các nước không thân thiện
Nga áp thuế đối với một số hàng hóa từ các nước không thân thiện

VOV.VN - Chính phủ Nga đã áp đặt mức thuế 35% đối với một số hàng hóa từ các quốc gia không thân thiện. Quyết định được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức.

Nga áp thuế đối với một số hàng hóa từ các nước không thân thiện

Nga áp thuế đối với một số hàng hóa từ các nước không thân thiện

VOV.VN - Chính phủ Nga đã áp đặt mức thuế 35% đối với một số hàng hóa từ các quốc gia không thân thiện. Quyết định được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức.

Cộng hòa Séc áp đặt thuế mới để đối phó với khủng hoảng
Cộng hòa Séc áp đặt thuế mới để đối phó với khủng hoảng

VOV.VN - Ngày 4/11, các nhà lập pháp Séc đã thông qua đề xuất của Chính phủ Séc về việc áp dụng 60% phụ phí thuế đối với các công ty năng lượng chính và ngân hàng. Mức thuế sẽ được áp dụng trong 3 năm tới và nhắm vào lợi nhuận bất thường do giá năng lượng tăng và lãi suất cao.

Cộng hòa Séc áp đặt thuế mới để đối phó với khủng hoảng

Cộng hòa Séc áp đặt thuế mới để đối phó với khủng hoảng

VOV.VN - Ngày 4/11, các nhà lập pháp Séc đã thông qua đề xuất của Chính phủ Séc về việc áp dụng 60% phụ phí thuế đối với các công ty năng lượng chính và ngân hàng. Mức thuế sẽ được áp dụng trong 3 năm tới và nhắm vào lợi nhuận bất thường do giá năng lượng tăng và lãi suất cao.

Ba Lan dự kiến áp đặt thuế bổ sung đối với các công ty năng lượng
Ba Lan dự kiến áp đặt thuế bổ sung đối với các công ty năng lượng

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài sản Nhà nước Ba Lan vừa đề xuất với chính phủ áp đặt mức mức thuế 50% đối với các công ty thu lợi từ việc tăng giá năng lượng và sẽ sử dụng nguồn thu này hỗ trợ cho người dân và các doanh nghiệp.

Ba Lan dự kiến áp đặt thuế bổ sung đối với các công ty năng lượng

Ba Lan dự kiến áp đặt thuế bổ sung đối với các công ty năng lượng

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài sản Nhà nước Ba Lan vừa đề xuất với chính phủ áp đặt mức mức thuế 50% đối với các công ty thu lợi từ việc tăng giá năng lượng và sẽ sử dụng nguồn thu này hỗ trợ cho người dân và các doanh nghiệp.