Mỹ cần tôn trọng quyền xuất khẩu cá da trơn của Việt Nam

Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain: Với sự có mặt của cá da trơn Việt Nam tại Mỹ thì người Mỹ được lợi vì trả giá thấp hơn

Ông John McCain đã cùng 5 Thượng nghị sỹ khác viết thư vận động các thượng nghị sĩ Mỹ hủy bỏ điều khoản trong Dự luật Nông nghiệp 2008 của nước này nhằm hạn chế việc nhập khẩu cá da trơn của Việt Nam. Phóng viên Đài VOV phỏng vấn Thượng nghị sỹ John McCain về quan hệ Việt-Mỹ và vấn đề xuất khẩu cá da trơn của Việt Nam vào Mỹ.

PV: Thưa Thượng nghị sỹ, ông đánh giá như thế nào về sự phát triển của mối quan hệ Việt-Mỹ trong thời gian vừa qua?

Ông John McCain: Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ song phương giữa hai nước, nhằm tăng cường khả năng trở thành đối tác chiến lược trong khu vực. Bản thân tôi  ủng hộ việc tư do đi lại bằng đường biển. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng biển Đông là khu vực hàng hải quốc tế, như vậy nó cần phải được tôn trọng. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển.

PV: Theo ông thời gian tới, hai nước sẽ tập trung vào những vấn đề gì để đưa quan hệ Việt- Mỹ trở thành đối tác chiến lược?

Ông John McCain: Chính phủ Việt Nam và Mỹ đều rất quan tâm đến nền hòa bình của khu vực. Hai nước không có ý định  tạo ra một sự căng thẳng cho bất cứ một nước nào.

Chúng tôi tin tưởng rằng với mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Mỹ và Việt Nam sẽ góp phần tích cực trong việc gìn giữ hòa bình và ổn định của khu vực và  hợp tác còn được thể hiện qua việc trao đổi giáo dục và văn hóa.

Về quan hệ tổng thể giữa hai nước, chúng ta đều mong muốn chứng kiến sự cải thiện và phát triển về quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Chúng ta có quyền tự hào về mối quan hệ mà 2 nước đã đạt được.

PV: Gần đây, ông cùng 5 Thượng nghị sỹ khác đã viết thư vận động các Thượng nghị sỹ Mỹ  bãi bỏ điều khoản trong dự luật Farm Bill 2008 của Mỹ liên quan đến cá tra và basa của Việt Nam. Ông có thể giải thích tại sao ông lại làm công việc này?

Ông John McCain: Tôi nghĩ rằng cá da trơn của Việt Nam phải được phép nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Tôi phản đối sự bảo hộ đang tồn tại hiện nay ở Mỹ, bởi vì với sự có mặt của cá da trơn của Việt Nam tại Mỹ thì người Mỹ được lợi vì trả giá thấp hơn, đó là lý do quan trọng nhất. Bên cạnh đó, tôi ủng hộ tự do thương mại giữa Mỹ và Việt Nam, nếu Mỹ là một nước hoàn toàn tự do thương mại thì chúng tôi cần tôn trọng quyền xuất khẩu cá da trơn của người Việt Nam vào thị trường Mỹ.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên