Mỹ có thể dừng nhập khẩu dầu trong vòng 23 năm nữa
VOV.VN - Thị phần nhập khẩu ròng nhiên liệu hóa lỏng của Mỹ có thể chạm mức 0 trong vòng 23 năm nữa.
Mỹ có thể chấm dứt việc nhập khẩu dầu trong vòng 23 năm tới do hoạt động sản xuất mạnh mẽ tại một số vùng như Bakken ở Bắc Dakota và Eagle Ford ở Texas, Mỹ, sẽ là nguồn cung năng lượng dồi dào cho quốc gia này.
Theo đánh giá của Ủy ban thông tin năng lượng EIA, Mỹ có thể sẽ trở thành nước độc lập về năng lượng vào năm 2037, mục tiêu mà từng bị cho là ảo tưởng của quốc gia này.
Phát ngôn viên của EIA, ông John Krohn cho biết, đây là lần đầu tiên Báo cáo Triển vọng năng lượng hàng năm của Mỹ dự báo thị phần nhập khẩu ròng nhiên liệu hóa lỏng có thể chạm mức 0.
Ước tính sản lượng dầu là một công việc rất khó khăn, đặc biệt là đối với khoảng thời gian dài như trong phân tích của EIA đưa ra (23 năm). Các nhà dự báo phải phỏng đoán về quy mô dự trữ dầu nằm dưới hàng nghìn mét trong lòng đất, tốc độ tiến bộ của công nghệ và trả lời câu hỏi liệu giá dầu tăng có thể khiến nguồn tài nguyên vốn đắt đỏ trở nên rẻ hơn không.
Nhập khẩu dầu đã ròng đã giảm xuống còn khoảng 5 triệu thùng/ ngày từ mức đỉnh điểm gần 13 triệu thùng trong năm 2006, nhờ những tiến bộ lớn trong kỹ thuật như bẻ gãy thủy lực và kỹ thuật khoan.
Nhờ những tiến bộ kỹ thuật, việc khai thác dầu ở những vị trí có địa hình trắc trở đã tăng sản lượng từ dưới 1 triệu thùng một ngày trong năm 2010 lên 3 triệu thùng một ngày trong năm 2013.
Trong một báo cáo khác của EIA, kim ngạch nhập khẩu ròng dầu mỏ và các chất lỏng khác của Mỹ giảm tới 25% vào năm 2016 và sau đó tăng lên đến 32% trong năm 2040.
Có thể thấy triển vọng trong lĩnh vực năng lượng của Mỹ đang thay đổi một cách nhanh chóng và có thể tác động tới nhiều hoạt động kinh tế, chính sách của Mỹ cũng như các quốc gia khác trên thế giới./.