Mỹ “đau đầu” vì nguy cơ vỡ nợ cận kề

VOV.VN -Mỹ đang tìm cách ổn định thị trường cho vay ngắn hạn và ngăn chặn nguy cơ đóng băng thị trường cho vay khi nguy cơ vỡ nợ đang cận kề.

>> Đức đã chuẩn bị khả năng để Hy Lạp vỡ nợ

>> Phương án “B” cho khủng hoảng nợ của Hy Lạp

>> Hy Lạp lại cận kề nguy cơ vỡ nợ

Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đang tìm biện pháp ổn định thị trường cho vay ngắn hạn và ngăn chặn nguy cơ đóng băng thị trường cho vay khi nguy cơ vỡ nợ đang cận kề.

Một quan chức FED đề nghị dấu tên đã tiết lộ với Reuters rằng FED đang lo ngại về các giao dịch repo (giao dịch repo là việc nhà đầu tư đi vay tiền và dùng chứng khoán để thế chấp), và đang xem xét có nên they hỗ trợ cho hoạt động này hay không mặc dù đây được coi là một trong những trụ cột của thị trường cho vay ngắn hạn trên Phố Wall.

Trụ sở của FED tại Washington D.C
Báo cáo mới đây của FED cho thấy chính phủ Mỹ hiện đang “đau đầu” về nguy cơ mất khả năng trả nợ và lại rơi vào “thảm họa” như năm 2011 và 2013. Mỹ hiện đang dựa vào các khoảng đầu tư nợ trái phiếu nước ngoài để hỗ trợ chi phí cho kế hoạch nâng lãi suất của FED.

Theo Bloomberg, lần đầu tiên kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, Nhật Bản đã vượt qua Trung Quốc, trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Tính đến tháng 2/2015, Nhật Bản sở hữu 1,2244 nghìn tỉ USD nợ chính phủ Mỹ, cao hơn so với Trung Quốc, vốn sở hữu 1,2237 nghìn tỉ USD.

Số liệu Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm 15/4 cho thấy, khoảng 2/5 số trái phiếu kho bạc Mỹ đang lưu hành ở nước ngoài do Trung Quốc và Nhật Bản nắm giữ. Lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do chủ nợ nước ngoài nắm giữ giảm xuống còn 6,16 nghìn tỉ USD trong tháng 2.

Các nhà vận động cứu trợ để giúp Mỹ trả nợ đang kêu gọi các nhà lãnh đạo tài chính thế giới xây dựng một kế hoạch toàn cầu để cải thiện tính minh bạch ngân sách ở các quốc gia đang phát triển, đồng thời tập trung vào giảm nghèo nhanh.

Dự kiến, đại diện của Liên hợp quốc (UN), Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và các bộ trưởng tài chính sẽ họp tại New York với kỳ vọng đạt được đồng thuận về tăng trưởng tài chính ở các nước đang phát triển trước khi tham dự cuộc họp thượng đỉnh ở Ethiopia vào tháng 7 tới. Tổng thu ký LQH Ban Ki-moon cho rằng tài chính là vấn đề cốt lõi trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đầy tham vọng sau năm 2015.

Vấn đề minh bạc tài chính và tham nhũng cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo an toàn quỹ bởi nó gây thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm, theo báo cáo của một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington D.C.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras vừa kêu gọi các chủ nợ quốc tế cho thêm thời gian để nước này trả nợ sau khi thanh toán khoản nợ “khủng” 750 triệu Euro (tương đương 836 triệu USD) IMF vào ngày 11/5.

Reuters nhận định, việc thanh toán khoản nợ này đã đẩy Hy Lạp rơi sâu hơn vào nguy cơ vỡ nợ - một sự kiện có thể khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lên phương án khẩn cấp ngăn chặn vỡ nợ
Mỹ lên phương án khẩn cấp ngăn chặn vỡ nợ

VOV.VN -Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) vừa đưa ra phương án khẩn cấp để đối phó với nguy cơ vỡ nợ của chính phủ Mỹ.

Mỹ lên phương án khẩn cấp ngăn chặn vỡ nợ

Mỹ lên phương án khẩn cấp ngăn chặn vỡ nợ

VOV.VN -Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) vừa đưa ra phương án khẩn cấp để đối phó với nguy cơ vỡ nợ của chính phủ Mỹ.