Mỹ đề nghị là nước chủ nhà APEC năm 2023

Mỹ đã đề nghị được giữ vai trò nước chủ nhà tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2023.

Tờ Strait Times (Singapore) dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 24/8 cho biết, triển vọng kinh tế Mỹ là phần quan trọng trong nâng cao tầm nhìn lạc quan về hợp tác với khu vực.

Bà Harris nhấn mạnh, kinh tế Mỹ đang tăng trưởng nhanh hơn so với 40 năm qua và tỷ lệ việc làm cùng tiền lương tăng.

Nhấn mạnh rằng Đông Nam Á là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Mỹ, Phó Tổng thống Harris nói: “Nền kinh tế của chúng tôi chia sẻ nhiều thứ với Đông Nam Á, từ chuỗi cung ứng đế trao đổi thương mại hai chiều đều đặn”. Bà đề cập rằng thương mại với Đông Nam Á đã hỗ trợ cho trên 600.000 việc làm của Mỹ.

Cũng theo nữ Phó Tổng thống Mỹ, thế giới ngày càng kết nối và liên quan đến nhau, các quốc gia phải sẵn sàng hơn để cùng đón nhận thách thức và tạo ra cơ hội.

Bà Harris thăm Singapore vào ngày 22/8 và sau đó đến Việt Nam vào tối 24/8. Trước đó, đã có một số quan chức cấp cao Mỹ đến Đông Nam Á. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin trong tháng 7 đã đến Singapore, Việt Nam và Philippines./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Mỹ tiếp tục quan tâm đầu tư vào Việt Nam
Doanh nghiệp Mỹ tiếp tục quan tâm đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Tại cuộc tọa đàm trực tuyến do Tập đoàn châu Á tổ chức mới đây, Tổng Giám đốc Tập đoàn và đại diện nhiều doanh nghiệp cho rằng Việt Nam vẫn là điểm đến được các nhà đầu tư Mỹ quan tâm tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Doanh nghiệp Mỹ tiếp tục quan tâm đầu tư vào Việt Nam

Doanh nghiệp Mỹ tiếp tục quan tâm đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Tại cuộc tọa đàm trực tuyến do Tập đoàn châu Á tổ chức mới đây, Tổng Giám đốc Tập đoàn và đại diện nhiều doanh nghiệp cho rằng Việt Nam vẫn là điểm đến được các nhà đầu tư Mỹ quan tâm tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008
Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã đẩy nền kinh tế Mỹ đến chỗ suy thoái. Nhưng nhiều người Mỹ đã nỗ lực tránh rơi vào tình thế trở nên nghèo hơn. Tất nhiên người vốn giàu có sẽ có lợi thế hơn. 

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã đẩy nền kinh tế Mỹ đến chỗ suy thoái. Nhưng nhiều người Mỹ đã nỗ lực tránh rơi vào tình thế trở nên nghèo hơn. Tất nhiên người vốn giàu có sẽ có lợi thế hơn. 

Việt Nam và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về hoạt động tiền tệ của Việt Nam
Việt Nam và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về hoạt động tiền tệ của Việt Nam

VOV.VN - Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ ngày 23/7 (theo giờ Mỹ) đã ra quyết định chính thức về cuộc điều tra theo mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974 về các hoạt động tiền tệ của Việt Nam.

Việt Nam và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về hoạt động tiền tệ của Việt Nam

Việt Nam và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về hoạt động tiền tệ của Việt Nam

VOV.VN - Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ ngày 23/7 (theo giờ Mỹ) đã ra quyết định chính thức về cuộc điều tra theo mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974 về các hoạt động tiền tệ của Việt Nam.