Mỹ gia hạn áp thuế với máy giặt nhập khẩu

VOV.VN - Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gia hạn việc áp thuế đối với sản phẩm máy giặt nhập khẩu từ nước ngoài.

Mỹ lần đầu tiên đánh thuế máy giặt nhập khẩu kể từ tháng 1/2018, dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 2 tới. Nước này đang có kế hoạch gia hạn việc áp thuế thêm hai năm nữa mục đích bảo vệ các nhà sản xuất trong nước khỏi sự cạnh tranh quyết liệt từ nước ngoài.

Theo biện pháp bảo hộ thương mại của Mỹ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 2/2018, được cho là phù hợp với chính sách thương mại "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump, mức thuế 20% sẽ được áp dụng đối với 1,2 triệu máy giặt nhập khẩu lần đầu tiên trong năm đầu tiên, trong khi các lô hàng nhập khẩu sau đó sẽ phải chịu thuế lên tới 50%.

Hàn Quốc- một trong những nhà sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã lên án động thái này. Hàn Quốc cũng từng đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nhằm phản đối quyết định đánh thuế của Mỹ.

Tuy nhiên, việc Mỹ sắp tới gia hạn áp thuế với mặt hàng máy giặt nhập khẩu được cho là sẽ không tác động quá nhiều đến các nhà sản xuất của Hàn Quốc như Samsung và LG, bởi hai tập đoàn này đều đã xây dựng các nhà máy sản xuất máy giặt tại Nam Carolina và Tennessee sau khi Mỹ áp thuế kể trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm cao su của Mỹ, Hàn Quốc và EU
Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm cao su của Mỹ, Hàn Quốc và EU

VOV.VN - Hôm nay (18/12), Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo sẽ kích hoạt các biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng cao su tổng hợp ethylene propylene (EPDM) được nhập khẩu từ Mỹ, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU).

Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm cao su của Mỹ, Hàn Quốc và EU

Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm cao su của Mỹ, Hàn Quốc và EU

VOV.VN - Hôm nay (18/12), Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo sẽ kích hoạt các biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng cao su tổng hợp ethylene propylene (EPDM) được nhập khẩu từ Mỹ, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU).

Mỹ gia hạn ưu đãi thuế quan phổ cập cho Indonesia
Mỹ gia hạn ưu đãi thuế quan phổ cập cho Indonesia

VOV.VN - Quyết định gia hạn Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập không chỉ mang lại lợi ích tích cực cho Indonesia, mà còn cho hoạt động kinh doanh ở Mỹ.

Mỹ gia hạn ưu đãi thuế quan phổ cập cho Indonesia

Mỹ gia hạn ưu đãi thuế quan phổ cập cho Indonesia

VOV.VN - Quyết định gia hạn Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập không chỉ mang lại lợi ích tích cực cho Indonesia, mà còn cho hoạt động kinh doanh ở Mỹ.

Mỹ lùi thời hạn công bố thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam
Mỹ lùi thời hạn công bố thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam

Theo kết quả sơ bộ của DOC, mức thuế chống bán phá giá của các công ty thuộc đối tượng giai đoạn POR5 này đều giảm

Mỹ lùi thời hạn công bố thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam

Mỹ lùi thời hạn công bố thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam

Theo kết quả sơ bộ của DOC, mức thuế chống bán phá giá của các công ty thuộc đối tượng giai đoạn POR5 này đều giảm