Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong đàm phán TPP

Mỹ sẵn sàng hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật đối với Việt Nam trong đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Đó là khẳng định của ông Demetrios Marantis, Phó đại diện Thương mại Mỹ đưa ra trong buổi họp báo sáng 24/2, tại Hà Nội.

Ông Marantis cho biết, trong 5 ngày ở thăm Việt Nam, ông đã có cuộc gặp với đại diện các Bộ ngành của Việt Nam nhằm thảo luận về những bước tiếp theo trong quá trình đàm phán TPP, trong đó có các vấn đề về các cách thức tiếp cận thị trường, bảo vệ sở hữu trí tuệ, đầu tư, các ngành dịch vụ…

Đặc biệt, các cuộc thảo luận cũng đề cập đến những tác động của TPP đối với công cuộc cải cách mà Việt Nam đang tiến hành. Đánh giá về triển vọng các cuộc đàm phán TPP với Việt Nam, ông Marantis khẳng định cho đến thời điểm này, các cuộc đối thoại đã đạt được nhiều tiến bộ. Việt Nam và Mỹ đã thống nhất sẽ trao đổi thẳng thắn về những vấn đề nêu ra trong quá trình đàm phán, kể cả những vấn đề nhạy cảm như hàng dệt may của Việt Nam hay sửa đổi luật lao động….

“Tôi rất lạc quan về triển vọng của các cuộc đàm phán TPP. Các cuộc đàm phán được tiến hành trên cơ sở sự thống nhất rất cao ở các cuộc đối thoại trước đó” – ông Marantis nhấn mạnh.

Ông Marantis cũng nhấn mạnh, việc tham gia vào TPP, Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia được hưởng lợi ích nhiều nhất. Không chỉ tiếp cận dễ dàng hơn nữa đối với thị trường Mỹ và một số thị trường các nước thành viên tham gia TPP, Việt Nam cũng sẽ thu hút được các nhà đầu tư quốc tế trong tương lai. Bởi TPP là một hiệp định mới bao gồm những cam kết chưa từng được đàm phán trong các hiệp định thương mại tương tự. Do đó, khi tham gia TPP, Việt Nam có thể tạo ra sự khác biệt với các nước khác trong khu vực, từ đó thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, các cam kết tại TPP cũng giúp Việt Nam nâng cao các tiêu chuẩn về phát triển kinh tế tạo thêm nhiều động lực để thúc đẩy quá trình cải cách của đất nước.

Hiện Việt Nam là 1 trong 9 thành viên tham gia đàm phán TPP (gồm Australia, Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam). Hồi cuối năm 2011, các nhà lãnh đạo của 9 nước này đã đạt được một thỏa thuận về khuôn khổ chung và thúc đẩy nhanh tiến trình đàm phán TPP trong năm nay. Dự kiến, sau cuộc gặp tại Malaysia và Mỹ hồi đầu năm nay, các nhà đàm phán của 9 nước thành viên tham gia TPP sẽ có cuộc gặp tại thành phố Mellbone, Australia vào tháng tới để tiếp tục đàm phán về quá trình này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên