Mỹ sẽ in hình phụ nữ lên đồng USD

VOV.VN - Đây sẽ là lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ Mỹ in hình phụ nữ lên tờ tiền mệnh giá 10 USD và 20 USD.

>> IPU-132: Thúc đẩy, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ

>> IPU ưu tiên chính sách thu hẹp khoảng cách về giới

Bộ Tài chính Mỹ vừa cho biết sẽ thiết kế lại đồng 10 USD và đưa hình một phụ nữ lên đồng tiền này, tuy nhiên vẫn chưa tiết lộ sẽ sử dụng hình ảnh của người nào.

Hiện nay, tất cả tờ tiền của Mỹ đều in hình ảnh các chính trị gia là đàn ông da trắng. Bộ Tài chính Mỹ sẽ lấy ý kiến của công chúng về việc in hình người phụ nữ nào lên tờ tiền.

Dự kiến, đồng 10 USD mới sẽ được đưa vào sử dụng từ năm 2020 nhân kỷ niệm 100 năm lần sửa đổi hiến pháp lần thứ 19 của Mỹ, trong đó thừa nhận quyền bầu cử của phụ nữ.

Hình ảnh Bộ trưởng Tài chính Alexander Hamilton xuất hiện trên tờ 10 USD từ năm 1929 - (Ảnh: BBC).

Hình ảnh phụ nữ trên đồng 10 USD sẽ thay thế cho hình ảnh Alexander Hamilton, một trong những nhân vật chủ chốt trong Cách mạng Mỹ và về sau trở thành Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ.

Hình ảnh Hamilton đã có mặt trên tờ 10 USD từ năm 1929. Cùng với nhà khoa học kiêm nhà ngoại giao Ben Franklin, Hamilton là nhân vật hiếm hoi có hình ảnh xuất hiện trên các tờ tiền của Mỹ mà không phải là tổng thống.

Hình ảnh phụ nữ từng xuất hiện trên các loại tiền của Mỹ, nhưng những tờ tiền và đồng xu đó không được sử dụng rộng rãi. Gần đây nhất là hình ảnh nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ Susan B Anthony và người phụ nữ bản địa Sacagawea được khắc trên đồng xu, nhưng loại tiền xu này nhanh chóng bị đưa ra khỏi lưu thông.

Thiết kế tờ 20 đô – (Ảnh: CNN)

Trước đó, tháng 3/2015, một tổ chức độc lập đã tổ chức một cuộc thi để chọn hình ảnh phụ nữ xuất hiện trên tờ 20 USD, thay thế cho tổng thống Andrew Jackson. Nhà hoạt động đấu tranh cho giải phóng nô lệ Harriet Tubman nhận được nhiều sự ủng hộ nhất, vượt qua Đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt và nhà hoạt động nhân quyền Rosa Parks./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên