Mỹ thất vọng với quyết định cắt giảm 2 triệu thùng dầu/ngày của OPEC+

VOV.VN - Tổng thống Mỹ hiện đang kêu gọi chính quyền của ông và Quốc hội Mỹ, tìm cách thúc đẩy sản xuất năng lượng trong nước và giảm kiểm soát giá năng lượng của OPEC.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/10 đã bày tỏ sự thất vọng, sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) thông báo sẽ cắt giảm sản xuất 2 triệu thùng dầu mỗi ngày kể từ tháng 11 tới.

Quyết định trên được đưa ra tại hội nghị nhóm OPEC+ ngày 5/10 mặc dù trước đó, Washington đã cố gắng ngăn chặn việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Bởi điều này có thể tác động tiêu cực đến đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden. Đây là mức giảm sản lượng lớn nhất của OPEC+ kể từ sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2020.

Thông báo của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden thất vọng về quyết định của nhóm OPEC+, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với các tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Biden hiện đang kêu gọi chính quyền của ông và Quốc hội Mỹ, tìm cách thúc đẩy sản xuất năng lượng trong nước và giảm kiểm soát giá năng lượng của OPEC, sau khi nhóm này quyết định giảm sản lượng.

Theo Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan và Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Mỹ Brian Deese, Tổng thống Biden cũng sẽ tiếp tục giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược nếu cần thiết.

Mặc dù đã cam kết ngừng giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược trong những tuần tới, Nhà Trắng cho biết sẽ tiếp tục hoạt động này nếu thấy phù hợp sau quyết định của nhóm OPEC+. Tổng thống Biden từng cam kết giải phóng 180 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược trong nỗ lực giảm giá dầu toàn cầu./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OPEC+ khả năng sẽ cắt giảm sản lượng dầu lớn nhất kể từ năm 2020
OPEC+ khả năng sẽ cắt giảm sản lượng dầu lớn nhất kể từ năm 2020

VOV.VN - OPEC+, gồm  Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và các đồng minh như Nga, đã từ chối tăng sản lượng để hạ giá dầu bất chấp áp lực từ các nước tiêu thụ lớn, trong đó có Mỹ, nhằm hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu.

OPEC+ khả năng sẽ cắt giảm sản lượng dầu lớn nhất kể từ năm 2020

OPEC+ khả năng sẽ cắt giảm sản lượng dầu lớn nhất kể từ năm 2020

VOV.VN - OPEC+, gồm  Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và các đồng minh như Nga, đã từ chối tăng sản lượng để hạ giá dầu bất chấp áp lực từ các nước tiêu thụ lớn, trong đó có Mỹ, nhằm hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu.

OPEC+ sẽ nhóm họp, việc cắt giảm sản lượng dầu sẽ được bàn thảo
OPEC+ sẽ nhóm họp, việc cắt giảm sản lượng dầu sẽ được bàn thảo

VOV.VN - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) dự kiến sẽ nhóm họp theo hình thức trực tiếp tại thủ đô Viên (Vienna, Áo) vào ngày 5/10 tới.

OPEC+ sẽ nhóm họp, việc cắt giảm sản lượng dầu sẽ được bàn thảo

OPEC+ sẽ nhóm họp, việc cắt giảm sản lượng dầu sẽ được bàn thảo

VOV.VN - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) dự kiến sẽ nhóm họp theo hình thức trực tiếp tại thủ đô Viên (Vienna, Áo) vào ngày 5/10 tới.

Giá dầu lập tức tăng sau khi OPEC+ đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng
Giá dầu lập tức tăng sau khi OPEC+ đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng

VOV.VN - Ngay sau khi OPEC và các đối tác, trong đó có Nga đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng kỷ lục, thị trường ngay lập tức đã có phản ứng tích cực.

Giá dầu lập tức tăng sau khi OPEC+ đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng

Giá dầu lập tức tăng sau khi OPEC+ đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng

VOV.VN - Ngay sau khi OPEC và các đối tác, trong đó có Nga đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng kỷ lục, thị trường ngay lập tức đã có phản ứng tích cực.