Mỹ, Trung Quốc thiết lập văn phòng thực thi thỏa thuận thương mại

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ hôm nay (11/4) cho biết Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất thiết lập các văn phòng thực thi thỏa thuận thương mại giữa hai nước.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm nay cho biết Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất về cơ chế giám sát bất kỳ một thỏa thuận thương mại nào mà hai nước đạt được. Cơ chế này bao gồm việc thiết lập các văn phòng thực thi thỏa thuận thương mại giữa hai nước.

Mỹ, Trung Quốc thiết lập văn phòng thực thi thỏa thuận thương mại. (Ảnh minh họa: KT)

Phát biểu trên kênh truyền hình CNBC hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, các cuộc đàm phán tiếp tục có tiến triển tích cực bao gồm một cuộc điện đàm hiệu quả với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tối hôm qua.

Ông Steven Mnuchin cũng cho biết, các cuộc thảo luận sẽ được nối lại vào ngày mai (giờ Mỹ). Theo ông Mnuchin, hai bên đã thống nhất về một cơ chế thực hiện cũng như việc thiết lập các văn phòng thực thi nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Ông Mnuchin từ chối bình luận khi nào hoặc Mỹ có dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc hay không.

Mặc dù Tổng thống Donald Trump mới đây tuyên bố có thể đạt được một thỏa thuận vào cuối tháng này, ông Mnuchin từ chối đưa ra một khung thời gian cho các cuộc đàm phán.

Theo một số nguồn tin, các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung hiện đang tập trung vào 6 lĩnh vực bao gồm: chuyển giao công nghệ bắt buộc và tội phạm mạng, quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ, tiền tệ, nông nghiệp và hàng rào phi thuế quan đối với thương mại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Không có gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung nếu không có thỏa thuận thương mại"
"Không có gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung nếu không có thỏa thuận thương mại"

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc có thể đang tiến gần tới việc hoàn tất một thỏa thuận nhằm chấm dứt bế tắc thương mại trong 1 năm qua.

"Không có gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung nếu không có thỏa thuận thương mại"

"Không có gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung nếu không có thỏa thuận thương mại"

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc có thể đang tiến gần tới việc hoàn tất một thỏa thuận nhằm chấm dứt bế tắc thương mại trong 1 năm qua.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung gặt hái nhiều thành công
Đàm phán thương mại Mỹ-Trung gặt hái nhiều thành công

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc khẳng định, đoàn đàm phán hai bên đạt được nhận thức chung mới trong các vấn đề quan trọng về thương mại.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung gặt hái nhiều thành công

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung gặt hái nhiều thành công

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc khẳng định, đoàn đàm phán hai bên đạt được nhận thức chung mới trong các vấn đề quan trọng về thương mại.

Bức thư ông Tập gửi ông Trump tiết lộ “chìa khóa” thỏa thuận Mỹ-Trung
Bức thư ông Tập gửi ông Trump tiết lộ “chìa khóa” thỏa thuận Mỹ-Trung

VOV.VN -Trong bức thư gửi ông Trump, ông Tập Cận Bình khẳng định sự lãnh đạo chiến lược và nguyên tắc vì lợi ích các bên là “chìa khóa” của thỏa thuận Mỹ-Trung.

Bức thư ông Tập gửi ông Trump tiết lộ “chìa khóa” thỏa thuận Mỹ-Trung

Bức thư ông Tập gửi ông Trump tiết lộ “chìa khóa” thỏa thuận Mỹ-Trung

VOV.VN -Trong bức thư gửi ông Trump, ông Tập Cận Bình khẳng định sự lãnh đạo chiến lược và nguyên tắc vì lợi ích các bên là “chìa khóa” của thỏa thuận Mỹ-Trung.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Những rào cản cuối cùng
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Những rào cản cuối cùng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lưu Hạc vừa dẫn đầu một phái đoàn của Trung Quốc đến Washington để tiếp tục thảo luận các vấn đề thương mại với giới chức Mỹ.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Những rào cản cuối cùng

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Những rào cản cuối cùng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lưu Hạc vừa dẫn đầu một phái đoàn của Trung Quốc đến Washington để tiếp tục thảo luận các vấn đề thương mại với giới chức Mỹ.