Năm 2008, kinh tế Hà Nội có thể tăng trưởng 11,5%

Các chuyên gia cho rằng, mức tăng trưởng kinh tế 2 con số của Hà Nội  nhất là sau khi mở rộng địa giới là rất ấn tượng

Ngày 14/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Mạnh Hiển cho biết, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11,4 - 11,5% của Hà Nội như Nghị quyết của HĐND TP đề ra đang “nằm trong tầm tay”.

9 tháng qua, GDP của thành phố (sau khi mở rộng) tăng 10,9%. Trong đó, giá trị công nghiệp mở rộng tăng 12,5%, dịch vụ tăng 10,5%, nông - lâm - thuỷ sản tăng 3,8%. Thành phố đã thu ngân sách đạt 55.648 tỷ đồng, bằng 93,4% dự toán năm.

Theo đánh giá của các chuyên gia, mức tăng trưởng kinh tế 2 con số của Hà Nội  nhất là sau khi mở rộng địa giới là rất ấn tượng. Điều này cho thấy triển vọng phát triển của Thủ đô là rất khả quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên