Năm 2012, tiếp tục giãn, giảm thuế cho doanh nghiệp

Năm 2011 là năm nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng số thu ngành thuế cả nước vẫn vượt 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này nhờ toàn ngành đã chủ động thực hiện chính sách giãn, giảm thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong nước trong bối cảnh suy giảm kinh tế toàn cầu.

Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng: Năm 2011 là năm rất khó khăn, tăng trưởng kinh tế không đạt như dự kiến. Tuy nhiên ngành thuế thu từ sản xuất kinh doanh đã đạt được dự toán mà Chính phủ giao. Và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Kiểm tra hoạt động nộp thuế tại doanh nghiệp

Tuy không đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhưng doanh nghiệp vẫn tăng trưởng 5,9 - 6%, đây là nguyên nhân quan trọng. Cùng với đó ngành thuế tập trung công tác thanh tra kiểm tra đối tượng chống chuyển giá. Đến ngày 15/12/2011, Bộ Tài chính đã thực hiện thanh kiểm tra được hơn 45.000 doanh nghiệp, trong đó gần 1000 doanh nghiệp để chống chuyển giá và thực hiện đấu tranh giảm lỗ 8.600 tỷ, tăng thu 7.600 tỷ.

Cạnh đó, công tác hỗ trợ, hướng dẫn cho doanh nghiệp kê khai nộp thuế đạt hiệu quả khá cao. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh kê khai thuế hằng quý, hằng tháng đạt 94%, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, số tuyệt đối tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, về nợ thuế, ngoài khoản nợ chính phủ cho giãn thì các năm nợ thuế chiếm đến trên 7% nhưng năm nay đạt 5,8%.

“Như vậy 3 giải pháp rất quan trọng này đóng góp vào tăng thu và thu từ sản xuất kinh doanh không có chuyện lạm thu hoặc thu sai, thu quá với chính sách của nhà nước”- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định.

Trong khi đó, khi Cục thuế các địa phương đang kiến nghị cần phải có chính sách giãn thuế cho doanh nghiệp. Hơn nữa vì nhiều doanh nghiệp không có tiền nộp mà lãi suất phạt cao, và vẫn tiếp tục phạt thì bản thân doanh nghiệp cũng không thể trả được.

Về điểm này, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, doanh nghiệp hiện nay rất khó khăn khi mà nhiều doanh nghiệp trong nền kinh tế vốn vay 2,5-3,5 lần so với vốn chủ sở hữu. Với vốn vay 18% trở lên rất khó khăn. Do vậy lãi suất trả ngân hàng khá. Vì vậy, ngành thuế sẽ kiến nghị với Bộ Tài chính và Chính phủ trước hết làm tốt việc giãn thuế thu nhập doanh nghiệp và giảm thuế thu nhập cá nhân, giảm tiền thuê đất đã được quyết định. Đồng thời nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu để mà sớm báo cáo với Chính phủ.

Năm 2011, ngành thuế giãn và miễn theo quy định là trên dưới 10.000 tỷ đồng nhưng đấu tranh giảm lỗ, tăng thu và phạt đơn vị vi phạm lên tới 16.000 tỷ đồng, tức là giảm nợ đọng thuế từ 7% xuống dưới 5,8%, tăng thu ngân sách.

Vì vậy để thực hiện nhiệm vụ thu 2012, theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, trước hết ngành thuế phải làm tốt Nghị quyết Quốc hội và Quyết định Chính phủ về giãn giảm thuế giúp doanh nghiệp đỡ khó khăn. Thứ đến, phải tiếp tục đấu tranh chống chuyển giá không chỉ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài mà cả doanh nghiệp trong nước.

Đồng thời cùng các Bộ đấu tranh chống lại những rủi ro trong chính sách như các loại hình tạm nhập, tái xuất, chính sách biên mậu miễn thuế giữa nước ta và Trung Quốc, Campuchia rồi chính sách ưu đãi thuế giữa các vùng kinh tế cửa khẩu.

Năm 2012 sẽ triển khai 2 Luật Thuế mới  là Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Thuế bảo vệ môi trường. Mặc dù 2 thuế này số tăng thu không lớn nhưng có ý nghĩa rất quan trọng trong vấn đề góp phần quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, đóng góp chung vào phát triển nền kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên