Năm 2013: Gia tăng chất lượng lúa gạo xuất khẩu

(VOV)- Giữ ổn định dịên tích các vụ lúa, tăng năng suất lúa bình quân trong toàn vùng và sản lượng cả năm.

Sáng 25/1, tại UBND tỉnh Kiên Giang, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất lúa năm 2012, kế họach năm 2013 và đẩy mạnh phát triển cánh đồng mẫu lớn. Thứ trưởng Bùi Bá Bổng chủ trì hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL, miền Đông và một số tỉnh miền Bắc có thực hiện cánh đồng mẫu lớn. 

Năm 2012 diện tích sản xuất lúa của cả nước đạt khoảng 7,76 triệu ha, tăng 117.000 ha so với năm 2011. Tổng sản lượng ước đạt khoảng 43,96 triệu tấn, tăng 1,64 triệu tấn so với năm 2011. Đặc biệt, xuất khẩu gạo đạt sản lượng cao nhất từ trước đến nay với hơn 7,7 triệu tấn gạo, tăng hơn 630.000 tấn  so với năm 2011.

Theo đánh giá của Bộ NN-PTNT, năm qua, việc sản xuất lúa của các địa phương đã tập trung và có bước đột phá mạnh mẽ trong khâu tổ chức sản xuất, nhất là chú trọng việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Lợi nhụân bình quân chung của bà con nông dân vẫn đạt được 30%.

PGS-TS Phạm Văn Dư, Phó cục trưởng Cục trồng trọt cho biết: “Tình hình sản xuất nói chung ở vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên từ trước tới nay rất khó khăn trong chỉ đạo sản xuất lúa nhưng chúng ta cũng tăng được một sản lượng tương đối khá lớn. Đối với kết quả của vụ đông xuân trên các vùng miền từ duyên hải Nam Trung bộ đến ĐBSCL đều tăng sản lượng. Kết quả sản xuất vụ đông xuân 2011 – 2012 cho thấy sự chuyển đổi cơ cấu giống lúa dài ngày sang giống lúa ngắn ngày rất tốt…”.


Cánh đồng mẫu lớn tạo vùng sản xuất lúa hiệu quả

Riêng về việc thực hiện cánh đồng mẫu lớn, sau 2 năm các địa phương trong cả nước đã xuống giống được hơn 78.600 ha lúa, trong đó các tỉnh phía Nam đạt 59.800 ha. Qua đánh giá hiệu quả kinh tế trong mô hình cánh đồng mẫu lớn ở một số địa phương cho thấy lợi nhuận thu được từ mô hình cao hơn so với ngoài mô hình từ 2,2 – 7,5 triệu đồng/ha.

Trong thời gian tới, Bộ định hướng xây dựng “Cánh đồng mẫu lớn” là tiến tới hình thành vùng nguyên liệu lúa hàng hóa, xuất khẩu 1 triệu ha và xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam với lộ trình 3 bước gồm: xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” tiến tới vùng nguyên liệu hàng hóa, xuất khẩu; xây dựng vùng nguyên liệu hàng hóa, xuất khẩu và xây dựng thương hiệu lúa gạo từ các vùng nguyên liệu hàng hóa xuất khẩu sản xuất theo VietGAP.

Mục tiêu sản xuất lúa trong năm 2013 của ngành nông nghịêp là giữ ổn định dịên tích các vụ lúa, tăng năng suất lúa bình quân trong toàn vùng và tăng sản lượng cả năm. Gia tăng chất lượng lúa gạo xuất khẩu và xây dựng các mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP.

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng cũng đã biểu dương tỉnh Kiên Giang đã vượt qua mọi điều kịên khó khăn để vươn lên là tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng lương thực với 4,287 triệu tấn.

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng cũng nêu ra 11 vấn đề để các địa phương, các cục, vụ vịên nghiên cứu, có hướng điều chỉnh cho phù hợp, trong đó đặc biệt là cơ cấu mùa vụ, giống lúa, địên cho sản xuất nông nghiệp …

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng cho rằng: "Cơ cấu mùa vụ cần tiếp tục sắp xếp vì hiện nay đã làm được là vụ đông xuân và hè thu, còn xuân hè và thu đông cần tiếp tục sắp xếp. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã giao cho Cục trồng trọt rà soát lại để có quy hoạch tốt về cơ cấu mùa vụ; Cơ cấu giống có vấn đề. Việc có quá nhiều giống lúa thì làm sao sản xuất, tiêu thụ hết và cũng rất khó quản lý. Vì vậy việc nghiên cứu về giống lúa phải làm kỹ lưỡng hơn, tường tận hơn. Vấn đề cuối cùng là hiệu quả đầu tư về vật tư chưa cao và lạm dụng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệu quả cao từ cánh đồng mẫu lớn
Hiệu quả cao từ cánh đồng mẫu lớn

Nông dân tỉnh Long An khẳng định mô hình này cho năng suất, chất lượng lúa cao hơn hẳn những cánh đồng khác, trong khi chi phí sản xuất lại thấp hơn.

Hiệu quả cao từ cánh đồng mẫu lớn

Hiệu quả cao từ cánh đồng mẫu lớn

Nông dân tỉnh Long An khẳng định mô hình này cho năng suất, chất lượng lúa cao hơn hẳn những cánh đồng khác, trong khi chi phí sản xuất lại thấp hơn.

“Cánh đồng mẫu lớn” giúp nâng cao giá trị nông sản
“Cánh đồng mẫu lớn” giúp nâng cao giá trị nông sản

Mô hình “cánh đồng mẫu lớn” đang hướng nền nông nghiệp tới sản xuất hiện đại, tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản, tăng thu nhập cho nông dân…

“Cánh đồng mẫu lớn” giúp nâng cao giá trị nông sản

“Cánh đồng mẫu lớn” giúp nâng cao giá trị nông sản

Mô hình “cánh đồng mẫu lớn” đang hướng nền nông nghiệp tới sản xuất hiện đại, tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản, tăng thu nhập cho nông dân…

Thái Bình: "Cánh đồng mẫu lớn" đạt năng suất cao
Thái Bình: "Cánh đồng mẫu lớn" đạt năng suất cao

(VOV) - Cùng một điều kiện gieo cấy, mô hình cánh đồng mẫu lớn có chi phí sản xuất giảm và năng suất tăng hơn mô hình trồng lúa đại trà.

Thái Bình: "Cánh đồng mẫu lớn" đạt năng suất cao

Thái Bình: "Cánh đồng mẫu lớn" đạt năng suất cao

(VOV) - Cùng một điều kiện gieo cấy, mô hình cánh đồng mẫu lớn có chi phí sản xuất giảm và năng suất tăng hơn mô hình trồng lúa đại trà.