Năm 2015, thương mại Việt Nam -Trung Quốc sẽ đạt 60 tỷ USD

VOV.VN - Hội thảo kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc đã diễn ra sáng nay (17/4) tại Hà Nội.

Hội thảo thu hút hơn 80 doanh nghiệp Trung Quốc và gần 100 doanh nghiệp Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản phẩm bảo hộ lao động, máy móc ngành điện, dệt may, thiết bị điện tử, đồ gia dụng, hóa chất, nông sản, công nghệ xử lý nước thải, bất động sản…

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cho biết, đến Việt Nam lần này để tìm hiểu những chính sách ưu đãi và cơ hội giao thương với các doanh nghiệp Việt Nam.

Việt Nam và Trung Quốc đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 60 tỷ USD vào năm 2015 và giảm nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc.

Những năm qua, dù kinh tế thế giới vẫn tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng kim ngạch thương mại hai chiều Việt – Trung vẫn đạt tốc độ tăng trưởng bình quân gần 30%/năm. Đây là minh chứng rõ nét của tiềm năng cũng như sự gắn kết và tính bổ sung lẫn nhau trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Theo số liệu thống kê, năm 2013, thương mại hai chiều Việt Nam – Quảng Đông đạt gần 12,3 tỷ USD tăng 40% so với năm 2012. Tính đến hết tháng 2 năm 2014, kim ngạch thương mại Việt Nam – Quảng Đông đạt 1,71 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất sang đạt 720 triệu USD tăng 19,4%, nhập khẩu từ Quảng Đông 995 triệu USD tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2013. Việt Nam hiện chiếm tỷ trọng 11,6% tổng kim ngạch thương mại giữa các nước ASEAN với Quảng Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thương mại Việt Nam- Brazil hướng tới mục tiêu 12 tỷ USD
Thương mại Việt Nam- Brazil hướng tới mục tiêu 12 tỷ USD

VOV.VN -Tổng kim ngạch trao đổi hàng hóa hai chiều giữa Việt Nam và Brazil đạt 749,2 triệu USD, tăng 77,7% so với cùng kì năm 2013

Thương mại Việt Nam- Brazil hướng tới mục tiêu 12 tỷ USD

Thương mại Việt Nam- Brazil hướng tới mục tiêu 12 tỷ USD

VOV.VN -Tổng kim ngạch trao đổi hàng hóa hai chiều giữa Việt Nam và Brazil đạt 749,2 triệu USD, tăng 77,7% so với cùng kì năm 2013