Năm 2021, xuất khẩu rau quả có lấy lại đà tăng trưởng?
VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu rau quả cả năm 2020 đạt 3,26 tỷ USD, giảm 13% so với năm 2019.
Nguyên nhân khiến xuất khẩu rau quả giảm mạnh vì nhiều mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn giảm mạnh như: thanh long; chuối, sầu riêng, dưa hấu.
Theo nhận định của các chuyên gia, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất về rau quả của Việt Nam, chiếm khoảng 56% thị phần. Nếu thị trường này có những tín hiệu tích cực hơn cùng với dịch Covid-19 được kiểm soát tốt thì mặt hàng rau quả xuất khẩu của Việt Nam trong năm nay sẽ có những tín hiệu khả quan.
![năm 2021, xuất khẩu rau quả có lấy lại đà tăng trưởng hình ảnh 1 nam 2021, xuat khau rau qua co lay lai da tang truong hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2021-01/vov_kim6.jpg)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tổng giá trị mặt hàng rau quả nhập khẩu năm 2020 đạt 1,29 tỷ USD, giảm 27,5% so với năm 2019. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Australia đang là các thị trường cung cấp rau quả nhập khẩu lớn nhất cho Việt Nam./.