Nâng cao tính tự lực tự cường của nền kinh tế để tăng trưởng bứt phá

VOV.VN - Hai tháng đầu năm nay, nhiều lĩnh vực kinh tế của nước ta tiếp tục đà khởi sắc. Với sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, các động lực tăng trưởng được khơi thông, giúp chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng vào sự bứt phá của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025.


Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 8/3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo đạt ít nhất 8% trong năm nay và hướng tới hai con số trong những năm tới. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh việc nâng cao tính tự lực, tự cường của nền kinh tế trong bối cảnh thế giới nhiều biến động như hiện nay.

Nhìn lại tình hình kinh tế hai tháng đầu năm, theo các chuyên gia kinh tế và số liệu từ Cục Thống kê, Bộ Tài chính, có thể thấy kinh tế vĩ mô ổn định, tiếp đà tăng trưởng, lạm phát được kiểm soát và các cân đối lớn được bảo đảm. Đặc biệt, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong hai tháng qua đạt gần 6,9 tỷ USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, trong hai tháng vừa qua, cả nước có hơn 49.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng có hơn 24.900 doanh nghiệp mới và tái hoạt động, cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào triển vọng kinh tế. Hàng loạt chính sách cải cách đang được chỉ đạo quyết liệt nhằm khơi thông các nguồn lực phát triển. Những thông điệp mạnh mẽ từ lãnh đạo Đảng và Nhà nước đang thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết cho doanh nghiệp quyết tâm mở rộng sản xuất kinh doanh.

Doanh nhân Nguyễn Đức Quý, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Công nghiệp Vconnex, nhận định: "Cơ hội đi ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam là rất lớn. Là doanh nghiệp công nghệ, chúng tôi nhận thấy nhiều đối tác quốc tế đang tìm kiếm doanh nghiệp Việt Nam có năng lực sản xuất để xuất khẩu. Đây không chỉ là cơ hội của Vconnex mà còn là cơ hội chung cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam".

Theo các chuyên gia kinh tế, việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và FDI là yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Các doanh nghiệp nhà nước với nguồn lực lớn về vốn, tài sản, công nghệ và nhân lực chất lượng cao cần phát huy vai trò tiên phong, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, cho biết: "Tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển sản xuất đạt 27,5%, cao hơn nhiều so với khu vực FDI và các thành phần kinh tế khác. Đây là lợi thế cần phát huy để thực hiện định hướng chiến lược kinh tế của đất nước".

Theo Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 là khả thi, bởi dư địa cho tăng trưởng của nước ta còn rất nhiều. Nếu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp, khu vực này sẽ đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế.

Cùng chung quan điểm, Tiến sĩ Lê Duy Bình nhấn mạnh vai trò của kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Chính phủ cam kết mạnh mẽ trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, sử dụng hiệu quả nguồn lực và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Trong ngắn hạn, giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng là tiếp tục kích thích đầu tư, nhất là đầu tư tư nhân, đảm bảo tổng mức đầu tư xã hội đạt cao và mở rộng cung tiền hợp lý nhằm kích thích tăng trưởng. Bên cạnh đó, cần tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, nhà ở xã hội và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Với sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng vào sự bứt phá của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025 và những năm tiếp theo, dựa trên nền tảng năng lực nội sinh được củng cố và phát huy.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội mở ra trong hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Indonesia
Cơ hội mở ra trong hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Indonesia

VOV.VN- Năm 2025 đánh dấu mốc quan trọng khi Việt Nam và Indonesia kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1955-2025). Dấu mốc quan trọng này càng trở nên có ý nghĩa hơn khi 2 nước đang nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược, mở ra những cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư lớn.

Cơ hội mở ra trong hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Indonesia

Cơ hội mở ra trong hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Indonesia

VOV.VN- Năm 2025 đánh dấu mốc quan trọng khi Việt Nam và Indonesia kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1955-2025). Dấu mốc quan trọng này càng trở nên có ý nghĩa hơn khi 2 nước đang nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược, mở ra những cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư lớn.

Mỹ thay đổi chính sách kinh tế, Việt Nam chịu ảnh hưởng như thế nào?
Mỹ thay đổi chính sách kinh tế, Việt Nam chịu ảnh hưởng như thế nào?

VOV.VN - Năm 2024, thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ khoảng 140 tỷ USD vào năm 2024, tăng gần 20% so với năm trước và thiết lập mức cao kỷ lục.

Mỹ thay đổi chính sách kinh tế, Việt Nam chịu ảnh hưởng như thế nào?

Mỹ thay đổi chính sách kinh tế, Việt Nam chịu ảnh hưởng như thế nào?

VOV.VN - Năm 2024, thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ khoảng 140 tỷ USD vào năm 2024, tăng gần 20% so với năm trước và thiết lập mức cao kỷ lục.

Triển vọng lạc quan của kinh tế Việt Nam năm 2025
Triển vọng lạc quan của kinh tế Việt Nam năm 2025

VOV.VN - Với những thành tựu kinh tế ấn tượng của năm 2024, tăng trưởng GDP của Việt Nam tiếp tục được các tổ chức quốc tế và các chuyên gia kinh tế trong nước dự báo tích cực trong năm 2025.

Triển vọng lạc quan của kinh tế Việt Nam năm 2025

Triển vọng lạc quan của kinh tế Việt Nam năm 2025

VOV.VN - Với những thành tựu kinh tế ấn tượng của năm 2024, tăng trưởng GDP của Việt Nam tiếp tục được các tổ chức quốc tế và các chuyên gia kinh tế trong nước dự báo tích cực trong năm 2025.