Nền kinh tế kỹ thuật số đóng góp 17% GDP của Singapore

VOV.VN - Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA) của Singapore ngày 6/10 cho biết, nền kinh tế kỹ thuật số đã đóng góp 17,3% vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm 2022, tăng từ mức 13% vào năm 2017, đồng thời, tạo ra hơn 200.000 việc làm trong lĩnh vực công nghệ.

Báo cáo Kinh tế kỹ thuật số Singapore do IMDA công bố ngày 6/10 cho thấy, nền kinh tế kĩ thuật số của nước này đã tăng gần gấp đôi giá trị, với đóng góp kinh tế tăng từ 58 tỷ đô la Singapore (43 tỷ USD) lên 106 tỷ đô la Singapore (78 tỷ USD) chỉ trong 5 năm.

Báo cáo cho biết, lĩnh vực vi mạch bán dẫn là một trong những động lực chính của nền kinh tế nước này, đóng góp 33 tỷ đô la Singapore (24 tỷ USD) hay 5,4% tổng GDP vào năm 2022.

Cũng theo báo cáo, quá trình số hóa trên toàn bộ phần còn lại của nền kinh tế cũng đang tiến triển với tốc độ mạnh mẽ, chiếm 73 tỷ đô la Singapore (54 tỷ USD) trong GDP.

Nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển cũng tạo ra nhu cầu mạnh mẽ đối với các chuyên gia công nghệ ở Singapore. Số lượng việc làm trong lĩnh vực công nghệ đã tăng từ khoảng 160.000 lên hơn 200.000 trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2022, chiếm 5,2% tổng số việc làm.

Theo báo cáo, các chuyên gia công nghệ nhận được mức thu nhập khá cạnh tranh, với mức lương trung bình hàng tháng là 7.376 đô la Singapore (5.400 USD), so với mức lương trung bình của người dân là 4.500 đô la Singapore (3.300 USD).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore đang đầu tư vào Việt Nam hơn 70 tỷ USD
Singapore đang đầu tư vào Việt Nam hơn 70 tỷ USD

VOV.VN - Singapore là một trong những nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam với hơn 3.000 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký lên tới hơn 70 tỷ USD.

Singapore đang đầu tư vào Việt Nam hơn 70 tỷ USD

Singapore đang đầu tư vào Việt Nam hơn 70 tỷ USD

VOV.VN - Singapore là một trong những nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam với hơn 3.000 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký lên tới hơn 70 tỷ USD.

Singapore dẫn đầu về rót vốn FDI vào Việt Nam 7 tháng đầu năm 2023
Singapore dẫn đầu về rót vốn FDI vào Việt Nam 7 tháng đầu năm 2023

VOV.VN - Singapore dẫn đầu về rót vốn FDI vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay, với tổng vốn đầu tư gần 3,64 tỷ USD, chiếm hơn 22,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Singapore dẫn đầu về rót vốn FDI vào Việt Nam 7 tháng đầu năm 2023

Singapore dẫn đầu về rót vốn FDI vào Việt Nam 7 tháng đầu năm 2023

VOV.VN - Singapore dẫn đầu về rót vốn FDI vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay, với tổng vốn đầu tư gần 3,64 tỷ USD, chiếm hơn 22,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Singapore - Việt Nam trở thành hình mẫu để thúc đẩy cơ chế hợp tác kinh tế
Singapore - Việt Nam trở thành hình mẫu để thúc đẩy cơ chế hợp tác kinh tế

VOV.VN - Với hơn 3.200 dự án, tổng vốn đăng ký trên 73,4 tỷ USD, Singapore đang là nhà đầu tư lớn thứ 2/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Singapore - Việt Nam trở thành hình mẫu để thúc đẩy cơ chế hợp tác kinh tế

Singapore - Việt Nam trở thành hình mẫu để thúc đẩy cơ chế hợp tác kinh tế

VOV.VN - Với hơn 3.200 dự án, tổng vốn đăng ký trên 73,4 tỷ USD, Singapore đang là nhà đầu tư lớn thứ 2/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.