Nền kinh tế nào “khốn khổ” nhất thế giới?

VOV.VN - Theo đánh giá của Bloomberg, nền kinh tế "khốn khổ" nhất thế giới chính là Venezuela do bất ổn kinh tế, chính trị kéo dài.

Theo chỉ số khốn khổ (Misery Index) của Bloomberg, những bất ổn về kinh tế và chính trị khiến Venezuela đứng đầu danh sách
Chỉ số Misery Index do Bloomberg xây dựng xếp hạng các quốc gia xét theo mức độ khốn khổ (được đo lường bằng cách cộng tỷ lệ lạm phát với tỷ lệ thất nghiệp).
Với cột xanh đo chỉ số lạm phá, cột màu hồng đo chỉ số thất nghiệp, các nền kinh tế được đánh giá ít khốn khổ nhất là Hong Kong, Hàn Quốc, Israel, Đan Mạch, Đài Loan, Iceland, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Singapore và Thái Lan
Anh, Ba Lan , Mexico, Nga, Trung Quốc và Na Uy là các nước biến động đáng kể về lạm phát và thất nghiệp
Đây là bảng xếp hạng các nền kinh tế "khốn khổ" nhất hành tinh, dẫn đầu là Venezuela
Xếp sau Venezuela – dù còn xa mới có thể chạm đến mức gần 500 điểm của quốc gia này – là một loạt các nước thuộc vùng Trung và Đông Âu
Ba Lan nằm ở vị trí 28 trên 65 nền kinh tế, so với vị trí 45 của năm ngoái. Mức độ “khốn khổ” cũng tăng lên ở Mexico. Sau khi xếp thứ 38 năm 2016, Mexico năm nay bị đẩy lên vị trí thứ 31
Ở chiều ngược lại, Mỹ, Na Uy, Peru và cả Trung Quốc đã bớt “khốn khổ”
Nền kinh tế Việt Nam đứng thứ 54 trong danh sách xếp hạng "khốn khổ" của Bloomberg với số điểm 6,2, cao hơn 1 chút so với các quốc gia láng giềng là Malaysia (6,1 điểm), Singapore (3,1 điểm) và Thái Lan (2,6 điểm)
Năm 2016, nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa có đánh giá về chỉ số "khốn khổ", nhưng năm nay đã lọt vào "tầm ngắm" của Bloomberg.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Venezuela có thể phải đổi vàng lấy tiền trả nợ”
“Venezuela có thể phải đổi vàng lấy tiền trả nợ”

Năm nay, quốc gia thành viên OPEC này phải thanh toán 9,5 tỷ USD tiền nợ cả gốc lẫn lãi...

“Venezuela có thể phải đổi vàng lấy tiền trả nợ”

“Venezuela có thể phải đổi vàng lấy tiền trả nợ”

Năm nay, quốc gia thành viên OPEC này phải thanh toán 9,5 tỷ USD tiền nợ cả gốc lẫn lãi...

“Cơn ác mộng” về lạm phát 1.640% ở Venezuela
“Cơn ác mộng” về lạm phát 1.640% ở Venezuela

VOV.VN - Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo, lạm phát của Venezuela sẽ chạm mốc 480% trong năm nay và năm 2017 sẽ lên tới 1.640%.

“Cơn ác mộng” về lạm phát 1.640% ở Venezuela

“Cơn ác mộng” về lạm phát 1.640% ở Venezuela

VOV.VN - Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo, lạm phát của Venezuela sẽ chạm mốc 480% trong năm nay và năm 2017 sẽ lên tới 1.640%.

Venezuela sắp “cạn” tiền do nợ nần, khủng hoảng kinh tế
Venezuela sắp “cạn” tiền do nợ nần, khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Là một quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lửa thuộc hàng lớn nhất thế giới, thế nhưng Venezuela đang lâm vào tình trạng "túng quẫn" vì nợ nần...

Venezuela sắp “cạn” tiền do nợ nần, khủng hoảng kinh tế

Venezuela sắp “cạn” tiền do nợ nần, khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Là một quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lửa thuộc hàng lớn nhất thế giới, thế nhưng Venezuela đang lâm vào tình trạng "túng quẫn" vì nợ nần...

Venezuela rút tiền mệnh giá cao nhất ra khỏi thị trường
Venezuela rút tiền mệnh giá cao nhất ra khỏi thị trường

VOV.VN - Venezuela vừa thông báo sẽ ngừng lưu thông tờ tiền mệnh giá lớn nhất - 100 bolivar - ra khỏi thị trường.

Venezuela rút tiền mệnh giá cao nhất ra khỏi thị trường

Venezuela rút tiền mệnh giá cao nhất ra khỏi thị trường

VOV.VN - Venezuela vừa thông báo sẽ ngừng lưu thông tờ tiền mệnh giá lớn nhất - 100 bolivar - ra khỏi thị trường.