Nga chi khoảng 14 tỷ USD cho World Cup 2018

VOV.VN - Để tổ chức World Cup 2018, nước Nga đã chi khoảng 14 tỷ USD với hy vọng thúc đẩy nền kinh tế xứ Bạch Dương từ sự kiện này.

Từ ngày 14/6 - 15/7, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh World Cup 2018 diễn ra tại Liên bang Nga.

Theo tính toán, nước Nga đã chi khoảng 14 tỷ USD, tức 1% GDP cho mùa World Cup 2018 này. Con số này nhiều hơn 2 tỷ USD so với Vòng chung kết tại Brazil, gấp 3 lần Nam Phi và là World Cup đắt nhất trong lịch sử.

Biểu tượng của FIFA World Cup 2018 tại Rostov-on-Don, Nga.
Đến thời điểm này, ngoài 12 sân vận động tại 11 thành phố được xây mới hoặc tu sửa lại, Nga đã xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại, bao gồm các sân bay, các tuyến đường ô tô và đường sắt.

Dự kiến sẽ có khoảng 570.000 người hâm mộ nước ngoài và 700.000 người Nga sẽ tham dự các trận đấu World Cup. World Cup 2018 được kỳ vọng sẽ tạo được một cú hích cho nền kinh tế Nga.

Ông Arkady Dvorkovich, Phó Thủ tướng Nga cho biết: "Đây là một đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Không có World Cup sẽ không có tăng trưởng kinh tế vào thời điểm này".

Tuy nhiên, theo báo cáo phân tích mới đây của cơ quan xếp hạng tín dụng Moody, tác động kinh tế từ World Cup 2018 chỉ ở mức rất hạn chế do sự kiện chỉ diễn ra trong thời gian ngắn trong khi quy mô nền kinh tế của nước Nga lại rất lớn.

"Nguồn kinh tế thu được từ du lịch có thể mang lại lợi ích cho nước Nga tuy nhiên, sự hỗ trợ này khá ngắn ngủi. Ngoài ra, phát triển du lịch đột biến trong thời gian quá ngắn không phải là động lực tăng trưởng quan trọng trong hầu hết các nền kinh tế", Moody's cho biết.

Các tình nguyện viên tại sân vận động Mordovia Arena, Nga.
Các nhà phân tích tại Moody's nhận định, các ngành công nghiệp thực phẩm, khách sạn, viễn thông và vận tải sẽ tăng doanh thu tạm thời, nhưng tác động tín dụng tổng thể đối với khu vực doanh nghiệp Nga sẽ bị hạn chế.

Yaroslav Lissovolik, kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Phát triển Á-Âu cho rằng, “vấn đề quang trọng là Nga có thể tận dụng các cơ hội mà World Cup mang đến để tăng tiềm năng tăng trưởng kinh tế thông qua cơ sở hạ tầng tốt hơn hay không”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ thống đốc 'giải cứu' nền kinh tế Nga khỏi sụp đổ
Nữ thống đốc 'giải cứu' nền kinh tế Nga khỏi sụp đổ

Nữ thống đốc Ngân hàng trung ương liên bang Nga (CBR) Elvira Nabiullina 'giải cứu' nền kinh tế Nga đang xuống dốc nhưng đã không sụp đổ.

Nữ thống đốc 'giải cứu' nền kinh tế Nga khỏi sụp đổ

Nữ thống đốc 'giải cứu' nền kinh tế Nga khỏi sụp đổ

Nữ thống đốc Ngân hàng trung ương liên bang Nga (CBR) Elvira Nabiullina 'giải cứu' nền kinh tế Nga đang xuống dốc nhưng đã không sụp đổ.

Tổng thống Putin: Nền kinh tế Nga đang dần phục hồi sau suy thoái
Tổng thống Putin: Nền kinh tế Nga đang dần phục hồi sau suy thoái

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/9 cho biết, nền kinh tế của nước này đang dần hồi phục sau suy thoái. 

Tổng thống Putin: Nền kinh tế Nga đang dần phục hồi sau suy thoái

Tổng thống Putin: Nền kinh tế Nga đang dần phục hồi sau suy thoái

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/9 cho biết, nền kinh tế của nước này đang dần hồi phục sau suy thoái. 

Thủ tướng Medvedev nói về hậu quả của Brexit với nền kinh tế Nga
Thủ tướng Medvedev nói về hậu quả của Brexit với nền kinh tế Nga

Thủ tướng Nga nhận định kết quả của cuộc trưng cầu Brexit tại Anh không chỉ hệ trọng đối với người Anh, mà còn tác động đến nền kinh tế thế giới.

Thủ tướng Medvedev nói về hậu quả của Brexit với nền kinh tế Nga

Thủ tướng Medvedev nói về hậu quả của Brexit với nền kinh tế Nga

Thủ tướng Nga nhận định kết quả của cuộc trưng cầu Brexit tại Anh không chỉ hệ trọng đối với người Anh, mà còn tác động đến nền kinh tế thế giới.