Nga đồng ý giảm giá bán khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Giá bán khí đốt của Nga cho Ukraine đã giảm từ 230 USD/1.000 m3 xuống còn hơn 212 USD/1.000 m3 kể từ ngày 1/1 năm nay.

Nga đã đồng ý giảm giá bán khí đốt cho Ukraine trong một nỗ lực nhằm đưa giá khí đốt của Nga tiến gần hơn với giá khí đốt trên thị trường châu Âu.

Theo thông báo của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Nga đã đồng ý giảm giá bán khí đốt cho Ukraine từ 230 USD/1.000 m3, xuống còn hơn 212 USD/1.000 m3 kể từ ngày 1/1 năm nay.

Giá bán khí đốt của Nga cho Ukraine đã giảm hơn 100 USD/1.000 mét khối
(Ảnh minh họa: Internet)
Theo Thủ tướng Medvedev, động thái này nhằm làm gia tăng sức cạnh tranh của Nga trên thị trường khí đốt.

Ukraine đã ngừng mua khí đốt từ Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga vào tháng 7/2015, sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận về giá khí đốt trong quý III/2015. Kể từ đó, Ukraine đã nhập khẩu khí đốt từ Liên minh Châu Âu.

Sản lượng khí đốt của Nga vào năm 2015 đạt hơn 635 tỉ m3, giảm 1% so với năm trước đó. Riêng trong tháng 12/2015, Nga đã sản xuất được hơn 63 tỉ m3 khí đốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga nối lại cung cấp khí đốt cho Ukraine
Nga nối lại cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga ngày 12/10 cho biết đã nối lại việc cung cấp khí đốt cho Ukraine. 

Nga nối lại cung cấp khí đốt cho Ukraine

Nga nối lại cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga ngày 12/10 cho biết đã nối lại việc cung cấp khí đốt cho Ukraine. 

Nổ nhà máy khí đốt tại Nigeria, hơn 100 người thiệt mạng
Nổ nhà máy khí đốt tại Nigeria, hơn 100 người thiệt mạng

VOV.VN - Hơn 100 người đã thiệt mạng sau vụ nổ lớn ở một nhà máy khí đốt ở khu vực Đông Nam Nigeria.

Nổ nhà máy khí đốt tại Nigeria, hơn 100 người thiệt mạng

Nổ nhà máy khí đốt tại Nigeria, hơn 100 người thiệt mạng

VOV.VN - Hơn 100 người đã thiệt mạng sau vụ nổ lớn ở một nhà máy khí đốt ở khu vực Đông Nam Nigeria.

Nga, EU và Ukraine nối lại đàm phán về cung cấp khí đốt
Nga, EU và Ukraine nối lại đàm phán về cung cấp khí đốt

VOV.VN -Nga, EU và Ukraine vừa nối lại đàm phán nhằm đảm bảo nguồn cung khí đốt trong những tháng mùa đông tới.

Nga, EU và Ukraine nối lại đàm phán về cung cấp khí đốt

Nga, EU và Ukraine nối lại đàm phán về cung cấp khí đốt

VOV.VN -Nga, EU và Ukraine vừa nối lại đàm phán nhằm đảm bảo nguồn cung khí đốt trong những tháng mùa đông tới.