Nga hướng tới mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững

VOV.VN - Ngày 19/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp Hội đồng về Phát triển Chiến lược và các Dự án Quốc gia, tập trung vào kế hoạch điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế đến năm 2030.

Nga đặt mục tiêu chuyển sang mô hình phát triển bền vững, với các trọng tâm là thúc đẩy đầu tư, nâng cao năng suất, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả các dự án quốc gia và bảo đảm ổn định tài chính tại các địa phương.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu rà soát hiệu quả các biện pháp hỗ trợ đầu tư, tập trung nguồn lực vào hiện đại hóa, nâng cao năng suất lao động và đổi mới công nghệ.

Ông Putin nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của chúng ta là đạt được tăng trưởng đầu tư vốn vững chắc và bền vững, trong đó có đầu tư vào hiện đại hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động trên nền tảng công nghệ mới, với việc sử dụng các hệ thống tự động, robot công nghiệp, nền tảng số và các giải pháp trí tuệ nhân tạo”.

Việc ứng dụng công nghệ cũng được yêu cầu mở rộng trong các lĩnh vực khác như y tế, giáo dục. Tổng thống Nga Putin đồng thời nhấn mạnh hiệu quả của các dự án quốc gia phải được thể hiện bằng những thay đổi thực tế đối với người dân.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết, trong 3 năm qua, kinh tế Nga tăng hơn 10% tính theo giá trị thực, đồng thời chuyển hướng nhiều sang thị trường nội địa, trong khi tỷ trọng xuất khẩu giảm. Theo ông Novak, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là chuyển sang mô hình phát triển kinh tế bền vững, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Về tài chính địa phương, trong 6 tháng đầu năm, cả thu và chi ngân sách của các địa phương Nga đều tăng 5,9%, trong khi tổng mức thâm hụt khoảng 160 tỷ rúp (khoảng 1,9 tỷ USD). Nga sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ ngân sách khu vực nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga thiết kế tàu du lịch lớn nhất lịch sử
Nga thiết kế tàu du lịch lớn nhất lịch sử

VOV.VN - Nga đã phát triển dự án tàu du lịch lớn phục vụ các tuyến quốc tế và nội địa trên Biển Đen. Nếu được triển khai, con tàu sẽ trở thành tàu du lịch lớn nhất trong lịch sử ngành đóng tàu Nga.

Nga thiết kế tàu du lịch lớn nhất lịch sử

Nga thiết kế tàu du lịch lớn nhất lịch sử

VOV.VN - Nga đã phát triển dự án tàu du lịch lớn phục vụ các tuyến quốc tế và nội địa trên Biển Đen. Nếu được triển khai, con tàu sẽ trở thành tàu du lịch lớn nhất trong lịch sử ngành đóng tàu Nga.

Tổng thống Myanmar lần đầu thăm Nga, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược
Tổng thống Myanmar lần đầu thăm Nga, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Hôm nay (18/8), Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Moscow. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tới Nga trên cương vị tổng thống kể từ khi nhậm chức vào tháng 4 vừa qua.

Tổng thống Myanmar lần đầu thăm Nga, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Tổng thống Myanmar lần đầu thăm Nga, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Hôm nay (18/8), Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Moscow. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tới Nga trên cương vị tổng thống kể từ khi nhậm chức vào tháng 4 vừa qua.

Nga bác phản đối của Nhật Bản về chuyến thăm quần đảo Kuril của ông Putin
Nga bác phản đối của Nhật Bản về chuyến thăm quần đảo Kuril của ông Putin

VOV.VN - Nga bác bỏ phản đối của Nhật Bản về chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới đảo Iturup thuộc quần đảo Kuril, khẳng định đây là lãnh thổ Nga và chuyến công du mang tính chủ quyền.

Nga bác phản đối của Nhật Bản về chuyến thăm quần đảo Kuril của ông Putin

Nga bác phản đối của Nhật Bản về chuyến thăm quần đảo Kuril của ông Putin

VOV.VN - Nga bác bỏ phản đối của Nhật Bản về chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới đảo Iturup thuộc quần đảo Kuril, khẳng định đây là lãnh thổ Nga và chuyến công du mang tính chủ quyền.