Nga nghi ngờ khả năng thanh toán tiền khí đốt của Ukraine

VOV.VN - Ukraine hiện nay đang rơi vào tình trạng “mất khả năng thanh toán” trong nhiều lĩnh vực kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak hôm qua (15/5) cho biết, Moscow nghi ngờ về khả năng thanh toán tiền khí đốt của Ukraine, thậm chí cả khi Nga giảm giá khí đốt xuống mức thấp hơn do quốc gia này đang rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế.

“Chúng tôi không thấy có gì đảm bảo rằng Ukraine có khả năng thanh toán tiền khí đốt, thậm chí cả khi Nga giảm mức giá khí đốt xuống còn 100 USD/1.000 m3”, ông Novak cho biết.

Bộ trưởng Novak cũng nhấn mạnh, Ukraine hiện nay đang rơi vào tình trạng “mất khả năng thanh toán” trong nhiều lĩnh vực kinh tế.

Theo số liệu công bố của Tập đoàn năng lượng quốc doanh Nga Gazprom, tổng số nợ của Ukraine hiện nay đã lên tới 3,5 tỷ USD với mức giá 485 USD/1.000 m3 được áp dụng từ ngày 1/4. Tuy nhiên, phía Ukraine vẫn liên tục từ chối thanh toán với mức giá này do cho rằng con số này là bất hợp lý và quá cao. Điều này đi ngược lại với những cam kết trong hợp đồng khí đốt giữa hai nước năm 2009 vẫn còn hiệu lực.

Theo đó, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatsenyuk cho biết, Ukraine sẵn sàng trả khoản nợ khí đốt cho Nga trong vòng 10 ngày tới, nếu mức giá được giảm xuống 268,5 USD/1.000 m3.

Gazprom cho biết tập đoàn này sẽ ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên cho Ukraine nếu Kiev không thanh toán được khoản tiền khí đốt tương lai trước ngày 2/6. Tập đoàn này cũng lên tiếng bày tỏ lo ngại rằng Tập đoàn dầu khí Ukraine Naftogaz có thể không thực hiện cam kết đẩy đủ của mình trong việc trung chuyển khí đốt sang châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên