Nga nỗ lực từ bỏ đồng USD trong thanh toán

VOV.VN - Trước sự gia tăng các lệnh trừng phạt khó đoán định của Mỹ, Nga đã và đang nỗ lực bằng nhiều biện pháp, phối hợp cùng với các đối tác để từ bỏ đồng USD trong thanh toán. 

Theo chiến lược gia đầu tư chính của BCS World of Investments Maxim Shein, có thể tránh được các khoản thanh toán bằng USD cho Nga và sẽ cần thời gian khoảng 4-5 năm. Ông nhấn mạnh rằng, “vấn đề tránh thanh toán bằng đồng USD đã nhiều lần được nêu ra trong những năm gần đây, nhưng lần đầu tiên nó được công bố như một chính sách chính thức.

Trên thực tế, Nga đã tuyên bố bắt đầu xây dựng hệ thống thanh toán không sử dụng đồng tiền của Mỹ. Điều này cần một khoảng thời gian đáng kể (4-5 năm), vì trên thực tế, cần phải thay đổi nhiều hoạt động kinh doanh, thương mại và ngân hàng đã phát triển qua nhiều thập kỷ.”

Theo phân tích của chuyên gia Maxim Shein, bây giờ tất cả các điều kiện đã xuất hiện cho điều này: dự trữ vàng đã được tích lũy để đảm bảo cho đồng rúp, đầu tư vào tài sản bằng USD giảm, mức nợ công và tư nhân bằng USD giảm, hệ thống thanh toán riêng của Nga đã được đưa ra, có mong muốn của các đối tác thương mại rời bỏ đồng USD, và cũng có lý do để kích hoạt toàn bộ quá trình này, đó là những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây trong quan hệ với Nga.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Pankin nhận định rằng, việc giảm khả năng dự đoán trong chính sách của Mỹ gây ra nghi ngờ về độ tin cậy và sự tiện lợi của việc sử dụng đồng USD trong các thanh thoán chung. Theo ông, xu hướng giảm sử dụng đồng USD trong các thanh toán lẫn nhau vào các hoạt động thương mại đã trở thành một phản ứng khách quan đối với thực tế địa chính trị hiện nay. Thứ trưởng Pankin nhấn mạnh, “có tính đến sự phát triển nhanh chóng của tiền tệ kỹ thuật số và blockchain, rõ ràng là cơ sở cho các thanh toán quốc tế có thể được hình thành trên cơ sở công nghệ hoàn toàn mới”. Theo lời ông, việc phát triển các hệ thống thay thế cho hệ thống thanh toán liên ngân hàng SWIFT không chỉ là phản ứng với thực tế địa chính trị mà còn là "phản ứng đối với nhu cầu hiện đại hóa các phương thức thanh toán."

Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã tuyên bố, không thể loại trừ nguy cơ Nga ngắt kết nối với hệ thống thanh toán liên ngân hàng SWIFT. Ông giải thích rằng, nguyện vọng trừng phạt của các đối thủ của Nga, chủ yếu là Mỹ, tiếp tục tăng lên và không có cơ sở.

Không những thế, các nhà chức trách Nga đã nhiều lần chỉ ra rằng, Mỹ, bằng chính sách trừng phạt của mình, làm suy giảm niềm tin vào đồng USD, làm giảm đầu tư dự trữ của nước này vào nợ công của Mỹ, và chính nó đã góp phần làm tăng ngoại thương bằng đồng rúp và các loại tiền tệ khác. Đồng thời, các nhà chức trách Nga đảm bảo rằng, chính sách phi đô la hóa nền kinh tế không có nghĩa là cấm lưu thông đồng USD - mà là tạo điều kiện kinh tế có lợi cho việc sử dụng các loại tiền tệ khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga liên tục giảm sự phụ thuộc vào đồng USD
Nga liên tục giảm sự phụ thuộc vào đồng USD

VOV.VN - Nga đang ngày càng sử dụng nhiều hơn việc thanh toán bằng tiền quốc gia trong thương mại với các nước khác, liên tục giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. 

Nga liên tục giảm sự phụ thuộc vào đồng USD

Nga liên tục giảm sự phụ thuộc vào đồng USD

VOV.VN - Nga đang ngày càng sử dụng nhiều hơn việc thanh toán bằng tiền quốc gia trong thương mại với các nước khác, liên tục giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.