Nga tăng nguồn cung dầu khí sang Trung Quốc

VOV.VN - Nguồn dầu sang Trung Quốc của Nga đi qua đường ống dẫn dầu tại Đông Siberia – Thái Bình Dương và quá cảnh tại Kazakhstan.

Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga đã tăng lượng cung dầu cho Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm. Theo số liệu từ Rosneft, lượng dầu xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng 47,3% lên mức 7,5 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, chỉ trong tháng 4, lượng dầu xuất khẩu sang Trung Quốc tăng tới 44,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 1,8 triệu tấn. Lượng dầu cung cấp cho Trung Quốc trong quý I năm nay đạt 5,6 triệu tấn, chiếm hơn 1/3 lượng dầu xuất khẩu sang quốc gia này trong năm ngoái.

Vào tháng 7/2013, Tập đoàn Rosneft đã ký với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) một hợp đồng cung cấp 360,3 triệu tấn dầu trong vòng 25 năm, trị giá 270 tỷ USD. Rosneft đã bắt đầu đẩy mạnh việc xuất khẩu dầu sang Trung Quốc kể từ đầu năm nay.

Nguồn dầu xuất khẩu sang Trung Quốc của Nga đi qua đường ống dẫn dầu tại Đông Siberia – Thái Bình Dương (ESPO) và quá cảnh tại Kazakhstan.

Trong đầu năm nay, Rosneft đã nhận được đợt tiền tạm ứng đầu tiên trị giá 20 tỷ USD cho nguồn cung dầu với sản lượng 360 triệu tấn trong vòng 25 năm. Tháng 11/2013, ba hãng dầu khí là Rosneft, KazMunayGas và KazTransOil đã ký một thỏa thuận sơ bộ về việc vận chuyển dầu qua lãnh thổ Kazakhstan.

Trước những lo ngại các nước phương Tây có thể liên doanh phong tỏa nguồn dầu và khí đốt của Nga là lý do khiến Nga đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc, Mattias Westman, giám đốc Công ty Tài chính Prosperity Capital nhận định, trường hợp này khó có thể xảy ra. “Nếu nguồn cung xăng dầu bị hạn chế, giá dầu của Mỹ sẽ tăng khoảng 20-30%; đây sẽ là một vấn đề gây đau đầu cho các nhà chức trách.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đầu tư 2 tỷ USD phát triển hệ thống năng lượng ở Crimea
Nga đầu tư 2 tỷ USD phát triển hệ thống năng lượng ở Crimea

VOV.VN - Dự án hỗ trợ phát triển năng lượng cho Crimea của Nga sẽ giúp Crimea có thể giảm dần sự phụ thuộc vào các quốc gia khác.

Nga đầu tư 2 tỷ USD phát triển hệ thống năng lượng ở Crimea

Nga đầu tư 2 tỷ USD phát triển hệ thống năng lượng ở Crimea

VOV.VN - Dự án hỗ trợ phát triển năng lượng cho Crimea của Nga sẽ giúp Crimea có thể giảm dần sự phụ thuộc vào các quốc gia khác.

Giá khí đốt châu Âu tăng nếu ngừng nhập khẩu từ Nga
Giá khí đốt châu Âu tăng nếu ngừng nhập khẩu từ Nga

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexandre Novak, giá khí đốt tại khu vực EU sẽ tăng ít nhất 50% nếu ngừng nhập khẩu từ Nga.

Giá khí đốt châu Âu tăng nếu ngừng nhập khẩu từ Nga

Giá khí đốt châu Âu tăng nếu ngừng nhập khẩu từ Nga

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexandre Novak, giá khí đốt tại khu vực EU sẽ tăng ít nhất 50% nếu ngừng nhập khẩu từ Nga.

Nga tiến tới ký thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc
Nga tiến tới ký thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc

VOV.VN - Dự kiến đến cuối năm 2018, Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom sẽ cung cấp khoảng 38 tỷ m3 khí đốt cho Trung Quốc.

Nga tiến tới ký thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc

Nga tiến tới ký thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc

VOV.VN - Dự kiến đến cuối năm 2018, Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom sẽ cung cấp khoảng 38 tỷ m3 khí đốt cho Trung Quốc.

Ngân hàng Trung Quốc có thể hưởng lợi khi Mỹ trừng phạt Nga?
Ngân hàng Trung Quốc có thể hưởng lợi khi Mỹ trừng phạt Nga?

VOV.VN - Nhiều ngân hàng phương Tây sẽ phải ngừng giao dịch với Nga, khiến các khách hàng Nga phải tìm một đối tác mới.

Ngân hàng Trung Quốc có thể hưởng lợi khi Mỹ trừng phạt Nga?

Ngân hàng Trung Quốc có thể hưởng lợi khi Mỹ trừng phạt Nga?

VOV.VN - Nhiều ngân hàng phương Tây sẽ phải ngừng giao dịch với Nga, khiến các khách hàng Nga phải tìm một đối tác mới.