Nga: Vận chuyển khí đốt sang châu Âu phụ thuộc vào Ukraine

VOV.VN - Nga cũng cho biết sẽ sẵn sàng thảo luận với Ukraine về vấn đề khí đốt nếu Kiev trả trước một phần nợ.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trả lời phỏng vấn trên kinh truyền hình Bloomberg hôm qua (20/5) cho biết, việc vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu phụ thuộc vào Ukraine.

“Nếu thị trường Ukraine ổn định và Ukraine thực hiện đầy đủ những cam kết trong hợp đồng khí đốt thì châu Âu có thể nhập khẩu khí đốt từ Nga một cách thuận lợi”, ông Medvedev nhấn mạnh.

Thủ tướng Medvedev cho biết, Moscow sẵn sàng thảo luận về vấn đề giá khí đốt với Ukraine và hướng phát triển giữa hai quốc gia trong tương lai, tuy nhiên phía Ukraine phải trả một phần lớn nợ tính đến ngày 1/4 trị giá 2,237 tỷ USD. Trong đó bao gồm khoản nợ khí đốt của Tập đoàn năng lượng quốc doanh Ukraine Naftogaz trong quý I/2014 là 1,6 tỷ USD. Ngoài ra, Ukraine vẫn còn chưa thanh toán khoản nợ của năm 2013 trị giá 637 tỷ USD nhằm chứng minh được khả năng tài chính của mình.

Ông Medvedev liên tục nhấn mạnh về vấn đề việc vận chuyển khí đốt sang châu Âu có thuận lợi hay không phụ thuộc rất lớn vào tình hình Ukraine do có tới 66% khí đốt của Nga sang châu Âu được trung chuyển qua Ukraine.

Trước đó, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga khẳng định rằng trong những năm tới, châu Âu, trong đó có Ukraine sẽ ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của tập đoàn này, bất chấp căng thẳng tại Ukraine không ngừng leo thang.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng quốc doanh Nga Gazprom - Alexander Medvedev cho biết: “Gazprom đã gia tăng thị phần tại thị trường châu Âu do sức sản xuất nội địa tại một số quốc gia châu Âu như Anh và Na Uy đã giảm sút. Chúng tôi không thấy có các dấu hiệu cho thấy tình hình tại châu Âu sẽ thay đổi.”

Theo ông Alexander Medvedev, năm ngoái thị phần của Gazprom tại các thị trường khí đốt châu Âu đã tăng lên 30% so với 25,6% của năm 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên